Tình hình Thái Lan “nóng” trở lại

(VOV) -Luật An ninh nội địa được áp dụng tại Thái Lan từ ngày 22/11 nhằm đối phó hữu hiệu với cuộc biểu tình của Tổ chức bảo vệ Siam.

Chiều 23/11, các tuyến đường bao quanh các khu vực nhạy cảm tại Bangkok như Phủ Thủ tướng, các trụ sở của chính quyền đã bị phong tỏa, hạn chế đi lại. Luật An ninh nội địa (ISA) đang được áp dụng tại Thái Lan. Tình hình Thái Lan đang “nóng lên” với những diễn biến mới.

Luật An ninh nội địa (ISA) được áp dụng từ ngày 22 -30/11 tại 3 quận thuộc thủ đô Bangkok nhằm đối phó hữu hiệu với cuộc biểu tình của Tổ chức bảo vệ Siam (Pitak Siam Group) dự kiến tổ chức vào ngày 24/11.

Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra phát biểu trên truyền hình (ảnh: Bangkokpost)

 Luật An ninh nội địa trao nhiều quyền cho các lực lượng sức mạnh của nhà nước bao gồm quân đội, cảnh sát, an ninh, dân phòng… được sử dụng khi có lệnh điều động.

Trước đây, nhằm đối phó với cuộc biểu tình của Mặt trận Dân chủ chống Độc tài của những người Áo đỏ (UDD), Chính phủ của cựu Thủ tướng Abhisit Vejjajiva đã áp dụng Luật An ninh nội địa khi tổ chức Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 15 để thuật lợi khi kiểm soát tình hình trước các cuộc biểu tình của Mặt trận Dân chủ chống Độc tài (UDD).

Chính phủ Thái Lan cho rằng, việc áp dụng Luật An ninh nội địa lần này là cần thiết và được tiến hành sau khi các nguồn tin cho thấy, cuộc biểu tình của Tổ chức bảo vệ Siam với sự tham dự của hàng chục ngàn người có những động thái bất thường. Phát biểu trên truyền hình quốc gia Thái Lan, Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra cho biết: “Cuộc biểu tình lần này với số lượng người tham dự rất đông với lãnh đạo cuộc biểu tình là những người có hành vi muốn xóa bỏ chính phủ hiện nay vốn là chính phủ được thành lập từ bầu cử. Họ muốn xóa bỏ chế độ dân chủ và điều này là trái với Hiến pháp và muốn sử dụng bạo lực, có ý định xâm phạm các địa điểm quan trọng và gây sự rối loạn ảnh hưởng tình hình an toàn xã hội, gây nguy hiểm tới an ninh và cuộc sống bình an của người dân”.

Ngay sau khi áp dụng Luật An ninh nội địa, Chính phủ Thái Lan đã công bố phân cấp các địa điểm tuyệt đối cấm xâm nhập, khu vực cấm xâm nhập và khu vực kiểm soát tại thủ đô Bangkok.

Trước đó, chiều 22/11, Chính phủ Thái Lan cũng mời hơn 60 đại diện các tổ chức quốc tế, đại diện đại sứ quán các nước tại Thái Lan đến dự buổi thông báo và giải thích về việc áp dụng Luật An ninh nội địa. Thái Lan cũng đã thành lập “Trung tâm điều hành bảo vệ an toàn xã hội” với sự tham dự của hàng chục tướng lĩnh cảnh sát và quân đội dưới sự điều hành của Tư lệnh cảnh sát quốc gia, Đại tướng Adul Sangsingkaew và triển khai các chính sách nhằm đối phó với cuộc biểu tình của Tổ chức bảo vệ Xiêm.

Chiều 23/11, hàng nghìn cảnh sát Thái Lan đã tập kết bên trong và xung quanh một số địa điểm quan trọng tại Bangkok. Cảnh sát Thái Lan thông báo, trong khuôn khổ của Luật An ninh Nội địa, gần 40.000 cảnh sát được huy động để đối phó với cuộc biểu tình lần này. Trong khi nhiều tổ chức xã hội lên tiếng kêu gọi Tổ chức bảo vệ Siam ngừng tổ chức biểu tình hoặc phản đối cuộc biểu tình của tổ chức này, ngày 22/11, Tòa án Hiến pháp Thái Lan đã bác nhận đơn khiếu nại về việc đề nghị cấm không cho phép Tổ chức bảo vệ Siam được tổ chức biểu tình.

Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra cũng cam kết thực hiện Luật An ninh nội địa theo khuôn khổ pháp luật và theo luật quốc tế và lực lượng cảnh sát không sử dụng vũ khí, hạn chế ít nhất những ảnh hưởng của việc áp dụng Luật này đối với người dân./.         

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan trước nguy cơ xuất hiện nhân tố bất ổn
Thái Lan trước nguy cơ xuất hiện nhân tố bất ổn

c(VOV) -  Việc huy động 50.000 nhân viên an ninh đối phó với cuộc biểu tình của nhóm PSG đang thu hút sự quan tâm của dư luận Thái Lan.

Thái Lan trước nguy cơ xuất hiện nhân tố bất ổn

Thái Lan trước nguy cơ xuất hiện nhân tố bất ổn

c(VOV) -  Việc huy động 50.000 nhân viên an ninh đối phó với cuộc biểu tình của nhóm PSG đang thu hút sự quan tâm của dư luận Thái Lan.

Thái Lan áp dụng Luật An ninh Nội địa tại thủ đô
Thái Lan áp dụng Luật An ninh Nội địa tại thủ đô

Quyết định áp dụng Luật này nhằm bảo đảm an ninh trước một cuộc tuần hành dự kiến diễn ra ngày 24/11.

Thái Lan áp dụng Luật An ninh Nội địa tại thủ đô

Thái Lan áp dụng Luật An ninh Nội địa tại thủ đô

Quyết định áp dụng Luật này nhằm bảo đảm an ninh trước một cuộc tuần hành dự kiến diễn ra ngày 24/11.