Tình hình Trung - Nhật tựa như châu Âu trước Thế chiến I

VOV.VN - Dù thừa nhận có những căng thẳng trong quan hệ với Trung Quốc, ông Abe khẳng định sẽ không để những bất đồng vượt tầm kiểm soát.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã gửi đi 1 thông điệp khiến nhiều người phải e ngại khi cho rằng, mối quan hệ căng thẳng hiện nay giữa Tokyo và Bắc Kinh “có nét tương đồng” với tình trạng thù địch giữa các cường quốc châu Âu trước Chiến tranh Thế giới thứ nhất.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế thế giới tại Davos hôm 22/1 (Ảnh: AFP)

Tờ The Independent dẫn lời của ông Abe phát biểu trước các nhà lãnh đạo tại Diễn đàn Kinh tế thế giới tại Davos, Thụy Sĩ, hôm 22/1 cho rằng, “có nét tương đồng” khi so sánh mối quan hệ giữa Nhật Bản và Trung Quốc với mối quan hệ giữa Anh và Đức vào năm 1914.

Thủ tướng Nhật Bản cũng lưu ý rằng, trong trường hợp của các cường quốc châu Âu, những liên kết thương mại sâu rộng đã không thể ngăn chặn việc bùng phát chiến sự.

Cũng theo tờ The Independent, trong bài phát biểu của mình, lãnh đạo Nhật Bản ngầm ám chỉ việc tăng cường chi tiêu quân sự của Bắc Kinh chính là nguyên nhân làm gia tăng bất ổn ở châu Á Thái Bình Dương. Ông Abe cũng không quên nói thêm rằng, Nhật Bản muốn tăng cường quan hệ quân sự với Washington.

Căng thẳng giữa Trung Quốc và Nhật Bản leo thang kể từ khi Nhật quốc hữu hóa ba hòn đảo thuộc quần đảo Senkaku/ Điếu Ngư hồi tháng 9/2012.

Cuối tháng 11/2013, việc Trung Quốc đơn phương tuyên bố thiết lập Vùng nhận diện phòng không trên biển Hoa Đông bao trùm lên cả các khu vực Nhật Bản tuyên bố chủ quyền, đã càng làm mối quan hệ giữa 2 cường quốc ở châu Á trở nên căng thẳng.

Mặc dù ngầm chỉ trích Trung Quốc nhưng ông Abe một lần nữa khẳng định cam kết lâu dài của Tokyo là không phát động chiến tranh, đồng thời cho rằng, 1 cuộc xung đột không có chủ ý từ trước của 2 nước sẽ là thảm họa.

The Independent dẫn lời Thủ tướng Abe: “Tôi xin khẳng định cam kết của Nhật Bản đó là không bao giờ tiến hành 1 cuộc chiến tranh. Chúng tôi muốn thế giới tiếp tục sống trong hòa bình”.

Cũng trong bài phát biểu của mình, Thủ tướng Abe cam kết sẽ thúc đẩy tăng trưởng của đất nước Mặt trời mọc thông qua việc tăng số lượng phụ nữ giữ các cương vị quan trọng trong Chính phủ nước này lên khoảng 30% vào năm 2020.

Hiện tỷ lệ các nhà quản lý là nữ giới ở Nhật Bản chỉ chiếm khoảng 12%, thấp hơn tỷ lệ trung bình ở các quốc gia phát triển khác. Để đạt được mục tiêu này, ông Abe đã kêu gọi chính quyền các địa phương thành lập thêm các trung tâm chăm sóc trẻ em để giúp phụ nữ có thêm thời gian hoạt động xã hội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản, Trung Quốc tiếp tục đáp trả nhau về ADIZ
Nhật Bản, Trung Quốc tiếp tục đáp trả nhau về ADIZ

VOV.VN - Sau khi Trung Quốc chỉ trích Thủ tướng Nhật Bản là ‘vu khống’, Nhật đã yêu cầu Trung Quốc nhìn nhận một cách ‘nghiêm túc’.

Nhật Bản, Trung Quốc tiếp tục đáp trả nhau về ADIZ

Nhật Bản, Trung Quốc tiếp tục đáp trả nhau về ADIZ

VOV.VN - Sau khi Trung Quốc chỉ trích Thủ tướng Nhật Bản là ‘vu khống’, Nhật đã yêu cầu Trung Quốc nhìn nhận một cách ‘nghiêm túc’.

Trung-Hàn phản ứng về chiến lược an ninh quốc gia Nhật Bản
Trung-Hàn phản ứng về chiến lược an ninh quốc gia Nhật Bản

VOV.VN - Phía Nhật khẳng định chiến lược của mình là hoàn toàn minh bạch.

Trung-Hàn phản ứng về chiến lược an ninh quốc gia Nhật Bản

Trung-Hàn phản ứng về chiến lược an ninh quốc gia Nhật Bản

VOV.VN - Phía Nhật khẳng định chiến lược của mình là hoàn toàn minh bạch.

Trung Quốc quan ngại về chi tiêu quốc phòng của Nhật Bản
Trung Quốc quan ngại về chi tiêu quốc phòng của Nhật Bản

VOV.VN -Trung Quốc vừa lên tiếng bày tỏ quan ngại trước kế hoạch chi tiêu quốc phòng vừa được Nhật Bản công bố hôm 17/12.

Trung Quốc quan ngại về chi tiêu quốc phòng của Nhật Bản

Trung Quốc quan ngại về chi tiêu quốc phòng của Nhật Bản

VOV.VN -Trung Quốc vừa lên tiếng bày tỏ quan ngại trước kế hoạch chi tiêu quốc phòng vừa được Nhật Bản công bố hôm 17/12.

Lãnh đạo Trung Quốc không đối thoại với Thủ tướng Nhật Bản
Lãnh đạo Trung Quốc không đối thoại với Thủ tướng Nhật Bản

VOV.VN-Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc chỉ trích Thủ tướng Nhật Bản liên tiếp có các hành động làm tổn hại quan hệ Trung-Nhật.

Lãnh đạo Trung Quốc không đối thoại với Thủ tướng Nhật Bản

Lãnh đạo Trung Quốc không đối thoại với Thủ tướng Nhật Bản

VOV.VN-Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc chỉ trích Thủ tướng Nhật Bản liên tiếp có các hành động làm tổn hại quan hệ Trung-Nhật.

Nhật Bản muốn đối thoại với Trung Quốc và Hàn Quốc
Nhật Bản muốn đối thoại với Trung Quốc và Hàn Quốc

VOV.VN- Thủ tướng Abe: "Tôi muốn tổ chức một hội nghị cấp cao Trung Quốc - Nhật Bản và một hội nghị cấp cao Hàn Quốc - Nhật Bản".

Nhật Bản muốn đối thoại với Trung Quốc và Hàn Quốc

Nhật Bản muốn đối thoại với Trung Quốc và Hàn Quốc

VOV.VN- Thủ tướng Abe: "Tôi muốn tổ chức một hội nghị cấp cao Trung Quốc - Nhật Bản và một hội nghị cấp cao Hàn Quốc - Nhật Bản".

Nhật Bản lo ngại tác động của chạy đua vũ trang ở châu Á
Nhật Bản lo ngại tác động của chạy đua vũ trang ở châu Á

VOV.VN -Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cảnh báo cộng đồng quốc tế về những mối nguy cơ đối với hòa bình và ổn định tại châu Á.

Nhật Bản lo ngại tác động của chạy đua vũ trang ở châu Á

Nhật Bản lo ngại tác động của chạy đua vũ trang ở châu Á

VOV.VN -Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cảnh báo cộng đồng quốc tế về những mối nguy cơ đối với hòa bình và ổn định tại châu Á.

Trung Quốc chỉ trích Thủ tướng Nhật Bản thăm đền Yasukuni
Trung Quốc chỉ trích Thủ tướng Nhật Bản thăm đền Yasukuni

VOV.VN - Lần đầu trong 7 năm qua, 1 thủ tướng đương nhiệm của Nhật Bản viếng thăm đền thờ binh sĩ Nhật Bản chết trong Thế chiến 2.

Trung Quốc chỉ trích Thủ tướng Nhật Bản thăm đền Yasukuni

Trung Quốc chỉ trích Thủ tướng Nhật Bản thăm đền Yasukuni

VOV.VN - Lần đầu trong 7 năm qua, 1 thủ tướng đương nhiệm của Nhật Bản viếng thăm đền thờ binh sĩ Nhật Bản chết trong Thế chiến 2.

Nhật Bản lên án quy định đánh bắt cá của Trung Quốc
Nhật Bản lên án quy định đánh bắt cá của Trung Quốc

VOV.VN - Theo Nhật Bản quy định này của Trung Quốc gây hoang mang dư luận quốc tế.

Nhật Bản lên án quy định đánh bắt cá của Trung Quốc

Nhật Bản lên án quy định đánh bắt cá của Trung Quốc

VOV.VN - Theo Nhật Bản quy định này của Trung Quốc gây hoang mang dư luận quốc tế.

Mỹ điều tàu sân bay hạt nhân mới tới Nhật Bản
Mỹ điều tàu sân bay hạt nhân mới tới Nhật Bản

VOV.VN -Việc triển khai tàu sân bay mới tới Nhật Bản sẽ giúp các lực lượng hải quân Mỹ phản ứng nhanh nhất với các tình huống xảy ra.

Mỹ điều tàu sân bay hạt nhân mới tới Nhật Bản

Mỹ điều tàu sân bay hạt nhân mới tới Nhật Bản

VOV.VN -Việc triển khai tàu sân bay mới tới Nhật Bản sẽ giúp các lực lượng hải quân Mỹ phản ứng nhanh nhất với các tình huống xảy ra.

Nhật Bản khẳng định kế hoạch tái bố trí căn cứ ở Okinawa
Nhật Bản khẳng định kế hoạch tái bố trí căn cứ ở Okinawa

VOV.VN - Kế hoạch này vốn vấp phải sự phản đối quyết liệt của cộng đồng dân cư địa phương.

Nhật Bản khẳng định kế hoạch tái bố trí căn cứ ở Okinawa

Nhật Bản khẳng định kế hoạch tái bố trí căn cứ ở Okinawa

VOV.VN - Kế hoạch này vốn vấp phải sự phản đối quyết liệt của cộng đồng dân cư địa phương.