Tòa thánh Vatican công nhận Nhà nước Palestine

VOV.VN - Theo Người phát ngôn Tòa thánh Vatican, đây là bước đi có ý nghĩa biểu tượng cao, khẳng định sự ủng hộ của Tòa thánh Vatican đối với giải pháp 2 nước.

Tòa thánh Vatican ngày 14/5 thông báo đã đạt được một thỏa thuận, trong đó khẳng định sự công nhận đối với Nhà nước Palestine.

Theo Người phát ngôn Tòa thánh Vatican Federico Lombardi, đây là một bước đi có ý nghĩa biểu tượng cao, khẳng định sự ủng hộ của Tòa thánh Vatican đối với giải pháp 2 nước, một Nhà nước Palestine độc lập, có chủ quyền chung sống hòa bình với một nhà nước Israel. 

Được đàm phán từ 15 năm nay, thỏa thuận liên quan tới quy chế và hoạt động của Nhà thờ công giáo trong các vùng lãnh thổ Palestine. Để có hiệu lực, văn kiện phải được cả chính quyền Vatican và Palestine thông qua trước khi hai bên ấn định một thời điểm ký kết cụ thể.

Theo một số nguồn tin, thỏa thuận có thể sẽ được ký kết ngay cuối tuần này, nhân dịp chuyến thăm của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tới Vatican để dự lễ phong chức thánh cho 2 nhà truyền giáo Palestine.

Vatican sử dụng cụm từ Nhà nước Palestine trong các văn kiện chính thức của mình từ tháng 2/2013, sau  khi công nhận Palestine là một Nhà nước quan sát viên phi thành viên của Liên Hợp Quốc hồi tháng 11/2012./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

IS chiếm phần lớn trại tị nạn Palestine ở thủ đô Damascus, Syria
IS chiếm phần lớn trại tị nạn Palestine ở thủ đô Damascus, Syria

VOV.VN - Nếu như IS kiểm soát hoàn toàn trại tị nạn Yarmouk thì chúng có thể tiến vào trung tâm thủ đô Damascus.

IS chiếm phần lớn trại tị nạn Palestine ở thủ đô Damascus, Syria

IS chiếm phần lớn trại tị nạn Palestine ở thủ đô Damascus, Syria

VOV.VN - Nếu như IS kiểm soát hoàn toàn trại tị nạn Yarmouk thì chúng có thể tiến vào trung tâm thủ đô Damascus.

Israel chuyển giao 470 triệu USD tiền thuế cho chính quyền Palestine
Israel chuyển giao 470 triệu USD tiền thuế cho chính quyền Palestine

VOV.VN -Ngày 18/4, Israel thông báo sẽ chuyển 470 triệu USD tiền thuế cho chính quyền Palestine sau cuộc đàm phán giữa giới chức hai nước.

Israel chuyển giao 470 triệu USD tiền thuế cho chính quyền Palestine

Israel chuyển giao 470 triệu USD tiền thuế cho chính quyền Palestine

VOV.VN -Ngày 18/4, Israel thông báo sẽ chuyển 470 triệu USD tiền thuế cho chính quyền Palestine sau cuộc đàm phán giữa giới chức hai nước.

Binh sỹ Israel lại bắn chết một thanh niên Palestine
Binh sỹ Israel lại bắn chết một thanh niên Palestine

VOV.VN - Lực lượng quân đội và cảnh sát Israel lại vừa bắn chết một thanh niên Palestine. 

Binh sỹ Israel lại bắn chết một thanh niên Palestine

Binh sỹ Israel lại bắn chết một thanh niên Palestine

VOV.VN - Lực lượng quân đội và cảnh sát Israel lại vừa bắn chết một thanh niên Palestine. 

Israel trả một phần tiền thuế cho Palestine
Israel trả một phần tiền thuế cho Palestine

VOV.VN - Dưới sức ép quốc tế, tuần trước Israel đã nhất trí khôi phục việc chuyển giao tiền thuế cho Palestine.

Israel trả một phần tiền thuế cho Palestine

Israel trả một phần tiền thuế cho Palestine

VOV.VN - Dưới sức ép quốc tế, tuần trước Israel đã nhất trí khôi phục việc chuyển giao tiền thuế cho Palestine.

Người dân Palestine phải gánh chịu hậu quả từ xung đột Syria
Người dân Palestine phải gánh chịu hậu quả từ xung đột Syria

VOV.VN - Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas ngày 6/4 cho rằng, người dân Palestine đang phải gánh chịu hậu quả từ cuộc xung đột tại Syria.

Người dân Palestine phải gánh chịu hậu quả từ xung đột Syria

Người dân Palestine phải gánh chịu hậu quả từ xung đột Syria

VOV.VN - Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas ngày 6/4 cho rằng, người dân Palestine đang phải gánh chịu hậu quả từ cuộc xung đột tại Syria.

Pháp sẽ đưa đề xuất mới giải quyết xung đột Israel-Palestine
Pháp sẽ đưa đề xuất mới giải quyết xung đột Israel-Palestine

VOV.VN -Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius hôm qua (27/3) cho biết, trong vài tuần tới, sẽ đưa ra đề xuất này lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Pháp sẽ đưa đề xuất mới giải quyết xung đột Israel-Palestine

Pháp sẽ đưa đề xuất mới giải quyết xung đột Israel-Palestine

VOV.VN -Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius hôm qua (27/3) cho biết, trong vài tuần tới, sẽ đưa ra đề xuất này lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.