Tới châu Âu, Tổng thống Ukraine chưa nhận được “tin vui” từ phương Tây

VOV.VN - Tại cuộc họp của Nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine ngày 6/9 ở Ramstein, Đức, Tổng thống Ukraine Zelensky tiếp tục đưa ra lời kêu gọi tăng cường viện trợ vũ khí quân sự, cùng lời thúc giục đồng minh dỡ bỏ hạn chế về việc sử dụng vũ khí tầm xa tấn công sâu lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, mong muốn này chưa được các nước phương Tây ủng hộ.

Tại cuộc họp, Tổng thống Ukraine đã thông báo cho các đối tác phương Tây về tình hình chiến sự tại vùng lãnh thổ biên giới Kursk của Nga, tuyên bố mục tiêu xâm nhập lãnh thổ Nga nhằm thiết lập một vùng đệm. Do chiến sự đang căng thẳng ở nhiều mặt trận, ông thúc giục các nước đẩy nhanh việc chuyển giao vũ khí, đồng thời kêu gọi Mỹ và đồng minh cấp phép cho Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công các mục tiêu như sân bay nằm sâu vào lãnh thổ Nga.

“Giờ đây, chúng tôi nghe nói rằng chính sách sử dụng vũ khí tầm xa của các nước không thay đổi, nhưng chúng tôi thấy rằng đang thiếu hụt tên lửa và sự hợp tác. Các tên lửa chỉ được phép sử dụng cho lãnh thổ của chúng tôi. Chúng tôi cho rằng điều đó thật sai lầm. Chúng tôi cần có quyền sử dụng các vũ khí tầm xa này không chỉ trên lãnh thổ của Ukraine, mà còn trên lãnh thổ Nga, để Nga có động lực tìm kiếm hòa bình”, ông Zelensky nói.

Đáp lại lời kêu gọi này, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin – người chủ trì hội nghị cho rằng sẽ không có loại vũ khí nào có thể thay đổi cục diện cuộc chiến với Nga theo cách mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mong muốn. Theo người đứng đầu Bộ Quốc phòng Mỹ, Nga đã sẵn sàng triển khai các máy bay chiến đấu có khả năng thả bom lượn vào Ukraine từ ngoài khoảng cách tấn công của các tên lửa đạn đạo chiến thuật ATACM.

“Chúng tôi đã nói từ đầu, không có loại vũ khí nào tự nó có thể quyết định trong chiến dịch này. Bạn biết đấy, chúng tôi đã thảo luận về xe tăng và các loại vũ khí khác và chúng tôi chỉ ra rằng không chỉ có một loại mà phải là sự kết hợp các năng lực vũ khí khác nhau để có thể đạt được mục tiêu”, ông Austin nhấn mạnh.

Bộ trưởng Austin cũng cho rằng tự thân Ukraine cũng có đủ vũ khí như các loại máy bay không người lái có thể tấn công vào sâu trong lãnh thổ Nga với tầm sát thương vượt xa so với tên lửa ATACM và tên lửa Storm Shadow do Anh cung cấp.

Dù không được cấp phép sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công lãnh thổ Nga, nhưng tại hội nghị và các cuộc gặp bên lề, Ukraine vẫn nhận được nhiều lời cam kết hỗ trợ vũ khí từ các nước. Cụ thể, Mỹ công bố khoản viện trợ an ninh bổ sung giá trị 250 triệu USD cho Ukraine để mua các tên lửa và vũ khí hỗ trợ phòng không. Đức sẽ cung cấp thêm 12 khẩu pháo tự hành, Canada có kế hoạch chuyển 81.000 quả rocket không đối đất cỡ nhỏ cho Ukraine cũng như 1.300 đầu đạn trong những tháng tới.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Romania chấp thuận chuyển giao hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine
Romania chấp thuận chuyển giao hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine

VOV.VN - Theo thông báo mới đây của Chính quyền Tổng thống Romania, ông Iohannis đã ban hành luật về việc chuyển giao hệ thống phòng không Patriot của nước này cho Ukraine. 

Romania chấp thuận chuyển giao hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine

Romania chấp thuận chuyển giao hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine

VOV.VN - Theo thông báo mới đây của Chính quyền Tổng thống Romania, ông Iohannis đã ban hành luật về việc chuyển giao hệ thống phòng không Patriot của nước này cho Ukraine. 

Toàn cảnh quốc tế sáng 7/9: Nga rải siêu bom phá điểm tập kết quân Ukraine
Toàn cảnh quốc tế sáng 7/9: Nga rải siêu bom phá điểm tập kết quân Ukraine

VOV.VN - Su-34 của Nga tấn công đánh úp nơi tập trung lực lượng vũ trang Ukraine ở vùng Kursk. Tổng tư lệnh Ukraine thừa nhận huấn luyện tân binh 'chưa như ý'.

Toàn cảnh quốc tế sáng 7/9: Nga rải siêu bom phá điểm tập kết quân Ukraine

Toàn cảnh quốc tế sáng 7/9: Nga rải siêu bom phá điểm tập kết quân Ukraine

VOV.VN - Su-34 của Nga tấn công đánh úp nơi tập trung lực lượng vũ trang Ukraine ở vùng Kursk. Tổng tư lệnh Ukraine thừa nhận huấn luyện tân binh 'chưa như ý'.

Sự vội vàng khiến Ukraine mất tiêm kích F-16 và phi công hàng đầu
Sự vội vàng khiến Ukraine mất tiêm kích F-16 và phi công hàng đầu

VOV.VN - Phi công Ukraine có ít giờ bay trên tiêm kích F-16 hơn so với các phi công phương Tây. Sau khi kết thúc khóa đào tạo, họ được triển khai làm nhiệm vụ chiến đấu gần như ngay lập tức mà không có thời gian huấn luyện.

Sự vội vàng khiến Ukraine mất tiêm kích F-16 và phi công hàng đầu

Sự vội vàng khiến Ukraine mất tiêm kích F-16 và phi công hàng đầu

VOV.VN - Phi công Ukraine có ít giờ bay trên tiêm kích F-16 hơn so với các phi công phương Tây. Sau khi kết thúc khóa đào tạo, họ được triển khai làm nhiệm vụ chiến đấu gần như ngay lập tức mà không có thời gian huấn luyện.