Tokyo (Nhật Bản) tái thực hiện tình trạng khẩn cấp do Covid-19 trước thềm Olympic

VOV.VN - Chiều nay (8/7), Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide tuyên bố tái áp dụng Tình trạng khẩn lần thứ 4 đối với Tokyo khi tình hình lây nhiễm tại khu vực này đang tăng nhanh kể từ khi bãi bỏ tình trạng khẩn cấp lần thứ 3 vào cuối tháng 6.

Ngoài ra, tỉnh Okinawa sẽ kéo dài thêm thời hạn thực hiện tình trạng khẩn cấp, 4 tỉnh thành Saitama, Chiba, Kanagawa và Osaka kéo dài thời hạn áp dụng biện pháp tăng cường chống dịch cho đến 22/8. Các tỉnh Hokkaido, Aichi, Kyoto, Hyogo, Fukuoka sẽ được bãi bỏ việc thực hiện biện pháp tăng cường vào ngày 11 tới.

Trong khi đó, hôm nay Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) Thomas Bach đã đến Nhật Bản để tham dự vào các hoạt động nhằm hướng tới Lễ khai mạc Olympic dự kiến tổ chức vào ngày 23.

Trong một tuần nay, số ca nhiễm Covid-19 mới tại Tokyo gia tăng, ngày hôm qua (7/7) với hơn 900 ca và ngày hôm nay (8/7) với gần 900 ca.

Với những diễn biến trên, có nhiều ý kiến thuộc các đảng phải đối lập của Nhật Bản cho rằng cần phải hủy hoặc hoãn tổ chức Olympic. Sau khi chính phủ Nhật Bản tuyên bố tái áp dụng tình trạng khẩn cấp tại Tokyo, đại biểu của Đảng Dân chủ lập hiến hôm nay phát biểu cho rằng cần phải hủy hoặc hoãn tổ chức Olympic và yêu cầu cần phải đề xuất việc này lên Ủy ban Olympic quốc tế

Theo báo Akahata, mặc dù Lễ khai mạc thế vận hội sẽ diễn ra đúng kế hoạch, tuy nhiên, vẫn có khoảng hơn 60.000 người đã ký tên yêu cầu hủy bỏ việc tổ chức theo lời kêu gọi của Imura Yutaka, nguyên Đại sứ Nhật Bản tại Pháp và một số người khác. Lý do chủ yếu là do lo ngại sự lây nhiễm chủng virus mới khó có thể kiểm soát sau Thế vận hội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam mong muốn các nước đoàn kết, chia sẻ vaccine để cùng chống Covid-19
Việt Nam mong muốn các nước đoàn kết, chia sẻ vaccine để cùng chống Covid-19

VOV.VN - Với tinh thần trách nhiệm chung tay cùng cộng đồng quốc tế phòng chống dịch bệnh Covid-19, Việt Nam đã đóng góp cho cơ chế COVAX 500.000 USD.

Việt Nam mong muốn các nước đoàn kết, chia sẻ vaccine để cùng chống Covid-19

Việt Nam mong muốn các nước đoàn kết, chia sẻ vaccine để cùng chống Covid-19

VOV.VN - Với tinh thần trách nhiệm chung tay cùng cộng đồng quốc tế phòng chống dịch bệnh Covid-19, Việt Nam đã đóng góp cho cơ chế COVAX 500.000 USD.

Thái Lan sẽ giới nghiêm nếu có hơn 10.000 ca Covid-19/ngày, LHQ kêu gọi tiêm chủng
Thái Lan sẽ giới nghiêm nếu có hơn 10.000 ca Covid-19/ngày, LHQ kêu gọi tiêm chủng

VOV.VN - Tổng thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Natthapol Nakpanich cho biết, việc áp dụng lệnh giới nghiêm có thể sẽ được tính tới nếu các ca mắc Covid-19 tại Thái Lan tiếp tục gia tăng. Trong khi đó, lãnh đạo Liên Hợp Quốc kêu gọi đẩy mạnh tiêm chủng trên toàn cầu.

Thái Lan sẽ giới nghiêm nếu có hơn 10.000 ca Covid-19/ngày, LHQ kêu gọi tiêm chủng

Thái Lan sẽ giới nghiêm nếu có hơn 10.000 ca Covid-19/ngày, LHQ kêu gọi tiêm chủng

VOV.VN - Tổng thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Natthapol Nakpanich cho biết, việc áp dụng lệnh giới nghiêm có thể sẽ được tính tới nếu các ca mắc Covid-19 tại Thái Lan tiếp tục gia tăng. Trong khi đó, lãnh đạo Liên Hợp Quốc kêu gọi đẩy mạnh tiêm chủng trên toàn cầu.

Chuyên gia Trung Quốc khuyên thay khẩu trang sau 1-2 tiếng sử dụng thời Covid-19
Chuyên gia Trung Quốc khuyên thay khẩu trang sau 1-2 tiếng sử dụng thời Covid-19

VOV.VN - Thay vì sử dụng khẩu trang với thời gian 4 giờ đồng hồ như trong mùa xuân và mùa đông, mới đây chuyên gia Trung Quốc đưa ra khuyến cáo, vào mùa hè người dân sử dụng khẩu trang chỉ nên trong khoảng 1-2 giờ đồng hồ.

Chuyên gia Trung Quốc khuyên thay khẩu trang sau 1-2 tiếng sử dụng thời Covid-19

Chuyên gia Trung Quốc khuyên thay khẩu trang sau 1-2 tiếng sử dụng thời Covid-19

VOV.VN - Thay vì sử dụng khẩu trang với thời gian 4 giờ đồng hồ như trong mùa xuân và mùa đông, mới đây chuyên gia Trung Quốc đưa ra khuyến cáo, vào mùa hè người dân sử dụng khẩu trang chỉ nên trong khoảng 1-2 giờ đồng hồ.