Thái Lan sẽ giới nghiêm nếu có hơn 10.000 ca Covid-19/ngày, LHQ kêu gọi tiêm chủng

VOV.VN - Tổng thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Natthapol Nakpanich cho biết, việc áp dụng lệnh giới nghiêm có thể sẽ được tính tới nếu các ca mắc Covid-19 tại Thái Lan tiếp tục gia tăng. Trong khi đó, lãnh đạo Liên Hợp Quốc kêu gọi đẩy mạnh tiêm chủng trên toàn cầu.

Trung tâm quản lý tình huống Covid-19 của Thái Lan cho biết, có khả năng số ca nhiễm mới tại nước này sẽ vọt lên 10.000 ca mỗi ngày vào tuần tới do biến thể Delta có khả năng lây truyền cao. Trung tâm này cũng sẽ xem xét bất kỳ đề xuất nào từ Bộ Y tế Thái Lan về việc áp đặt lệnh giới nghiêm để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Tuy nhiên, việc áp đặt lệnh giới nghiêm chỉ sẽ áp dụng ở những khu vực mà biến thể Delta phổ biến bao gồm thủ đô Bangkok và vùng lân cận cũng như 4 tỉnh biên giới phía Nam. Các khu vực khác của đất nước sẽ đặt trong tình trạng nửa đóng cửa. Cũng theo Tổng thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Natthapol việc áp đặt giới nghiêm sẽ có tác động nghiêm trọng đến những người không có thu nhập cố định.

Hiệp hội Y tế Thái Lan hiện tại đã bày tỏ lo ngại về tốc độ lây nhiễm sau khi biến thể Delta được tìm thấy hồi tháng 6 tại nước này. Phần lớn các ca lây nhiễm chủng Delta là ở thủ đô Bangkok và rất dễ lan rộng ra các tỉnh. Hiện tại hệ thống y tế của Thái Lan đang rơi vào tình trạng quá tải nghiêm trọng. Theo thông báo của chính phủ Thái Lan, một nhà ga quốc tế của sân bay Suvarnabhumi sẽ được biến thành bệnh viện dã chiến 5.000 giường bệnh.

Số ca mắc mới Covid-19 và những trường hợp tử vong hàng ngày tại Thái Lan đã tăng vọt trong tháng 7. Có tới hơn 90% trong tổng số 308.000 ca nhiễm tại Thái Lan xuất hiện từ tháng 4 vừa qua. 

Hôm qua (7/7), Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi thế giới đẩy nhanh triển khai tiêm chủng toàn cầu, đồng thời tăng gấp đôi sản lượng sản xuất vaccine và đảm bảo sự phân phối công bằng vaccine giữa tất cả các quốc gia trên thế giới.

Theo ông Guterres, các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) cần thành lập một nhóm làm việc khẩn cấp để triển khai kế hoạch tiêm chủng toàn cầu. Nhóm này gồm các quốc gia có năng lực sản xuất vaccine, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Liên minh vaccine toàn cầu, các tổ chức tài chính quốc tế, các công ty và nhà sản xuất dược phẩm liên quan. 

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nhấn mạnh, những cái chết bi thảm của hơn 4 triệu người do hậu quả của Covid-19 là lời cảnh báo và thúc giục cần phải hành động khẩn cấp để chấm dứt đại dịch trên phạm vi toàn cầu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dịch Covid-19 tăng mạnh ở Đông Địa Trung Hải, số ca tử vong toàn cầu vượt mốc 4 triệu
Dịch Covid-19 tăng mạnh ở Đông Địa Trung Hải, số ca tử vong toàn cầu vượt mốc 4 triệu

VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới hôm 7/7 cảnh báo dịch Covid-19 đang gia tăng mạnh tại 22 nước khu vực Đông Địa Trung Hải sau một thời gian hạ nhiệt. Số ca tử vong toàn cầu do đại dịch này đã vượt mốc 4 triệu người.

Dịch Covid-19 tăng mạnh ở Đông Địa Trung Hải, số ca tử vong toàn cầu vượt mốc 4 triệu

Dịch Covid-19 tăng mạnh ở Đông Địa Trung Hải, số ca tử vong toàn cầu vượt mốc 4 triệu

VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới hôm 7/7 cảnh báo dịch Covid-19 đang gia tăng mạnh tại 22 nước khu vực Đông Địa Trung Hải sau một thời gian hạ nhiệt. Số ca tử vong toàn cầu do đại dịch này đã vượt mốc 4 triệu người.

Bác sỹ Indonesia giằng xé lựa chọn người sống, người chết giữa sóng thần Covid-19
Bác sỹ Indonesia giằng xé lựa chọn người sống, người chết giữa sóng thần Covid-19

VOV.VN - Tình trạng thiếu giường bệnh, thiếu nguồn oxy y tế và máy thở khiến các bác sỹ Indonesia phải giằng xé trước quyết định ai sống, ai chết trong các bệnh viện đang quá tải vì bệnh nhân Covid-19.

Bác sỹ Indonesia giằng xé lựa chọn người sống, người chết giữa sóng thần Covid-19

Bác sỹ Indonesia giằng xé lựa chọn người sống, người chết giữa sóng thần Covid-19

VOV.VN - Tình trạng thiếu giường bệnh, thiếu nguồn oxy y tế và máy thở khiến các bác sỹ Indonesia phải giằng xé trước quyết định ai sống, ai chết trong các bệnh viện đang quá tải vì bệnh nhân Covid-19.

Số ca Covid-19 mới cao kỷ lục ở Thái Lan và tăng vọt ở Yangon (Myanmar)
Số ca Covid-19 mới cao kỷ lục ở Thái Lan và tăng vọt ở Yangon (Myanmar)

VOV.VN - Bộ Y Tế Thái Lan sáng nay (8/7) ghi nhận 75 ca tử vong và 7.058 ca nhiễm Covid-19 mới trong 24 giờ qua, xác lập số ca nhiễm mới trong ngày cao kỷ lục. Số ca nhiễm Covid-19 tăng vọt ở Yangon (Myanmar) khiến thành phố này yêu cầu người dân ở nhà.

Số ca Covid-19 mới cao kỷ lục ở Thái Lan và tăng vọt ở Yangon (Myanmar)

Số ca Covid-19 mới cao kỷ lục ở Thái Lan và tăng vọt ở Yangon (Myanmar)

VOV.VN - Bộ Y Tế Thái Lan sáng nay (8/7) ghi nhận 75 ca tử vong và 7.058 ca nhiễm Covid-19 mới trong 24 giờ qua, xác lập số ca nhiễm mới trong ngày cao kỷ lục. Số ca nhiễm Covid-19 tăng vọt ở Yangon (Myanmar) khiến thành phố này yêu cầu người dân ở nhà.