Tổng thống Algeria tuyên bố ra tranh cử nhiệm kỳ thứ 5

VOV.VN - Tổng thống Algeria Abdelaziz Bouteflika tuyên bố sẽ ra tranh cử nhiệm kỳ thứ 5 liên tiếp. 

Trong thông điệp gửi tới người dân cả nước, Tổng thống Algeria Abdelaziz Bouteflika hôm qua (10/2) bất ngờ tuyên bố sẽ ra tranh cử nhiệm kỳ thứ 5 liên tiếp trong cuộc bầu cử Tổng thống dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 18/4 tới.

Tổng thống Algieria Abdelaziz Bouteflika. Ảnh: The Independent.

Đài truyền hình quốc gia Algieria ENTV dẫn lời Tổng thống Algeria Bouteflika khẳng định: "Để đáp lại tất cả các lời kêu gọi và lời mời, và để tiếp tục thực hiện nghĩa vụ cao nhất của mình, ngày hôm nay, tôi tuyên bố sẽ ứng cử vào cuộc bầu cử Tổng thống được tổ chức vào tháng 4/2019”.

Thông báo của ông Bouteflika được đưa ra một ngày sau khi đảng Mặt trận Giải phóng quốc gia (FLN) cầm quyền chọn ông làm ứng cử viên chính thức của đảng tranh chức Tổng thống trong cuộc bầu cử sắp tới.

Trong khi đó, hãng thông tấn Algeria (APS) cũng vừa cho biết, nếu được bầu lại, ông Bouteflika muốn sửa đổi hiến pháp, song không đề cập rõ những sửa đổi cụ thể nào.

Tổng thống Bouteflika, 81 tuổi, đắc cử kể từ năm 1999. Kể từ sau cơn đột quỵ năm 2013 khiến sức khoẻ suy giảm đáng kể, ông phải sử dụng xe lăn và ít khi xuất hiện trước công chúng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Algeria
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Algeria

VOV.VN -Chiều 13/7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Algeria, ông Abdelkader Messahel đang thăm chính thức Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Algeria

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Algeria

VOV.VN -Chiều 13/7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Algeria, ông Abdelkader Messahel đang thăm chính thức Việt Nam.

Đức đạt thoả thuận với Algeria về trả lại người tị nạn
Đức đạt thoả thuận với Algeria về trả lại người tị nạn

VOV.VN - Đức và Algeria đã thống nhất được thoả thuận sẽ trao trả lại Algeria những công dân nước này nhập cư trái phép vào Đức.

Đức đạt thoả thuận với Algeria về trả lại người tị nạn

Đức đạt thoả thuận với Algeria về trả lại người tị nạn

VOV.VN - Đức và Algeria đã thống nhất được thoả thuận sẽ trao trả lại Algeria những công dân nước này nhập cư trái phép vào Đức.

Tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Algeria
Tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Algeria

VOV.VN - Tại buổi hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Algeria, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đánh giá cao quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Algeria.

Tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Algeria

Tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Algeria

VOV.VN - Tại buổi hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Algeria, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đánh giá cao quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Algeria.

Ứng viên chạy đua chức Tổng thống ở Algeria tăng cao kỷ lục
Ứng viên chạy đua chức Tổng thống ở Algeria tăng cao kỷ lục

VOV.VN - Một số lượng kỷ lục các ứng cử viên đang chạy đua vào cuộc bầu cử Tổng thống Algeria được tổ chức vào tháng 4/2019.

Ứng viên chạy đua chức Tổng thống ở Algeria tăng cao kỷ lục

Ứng viên chạy đua chức Tổng thống ở Algeria tăng cao kỷ lục

VOV.VN - Một số lượng kỷ lục các ứng cử viên đang chạy đua vào cuộc bầu cử Tổng thống Algeria được tổ chức vào tháng 4/2019.