Tổng thống Belarus đề nghị Nga cung cấp thêm hệ thống phòng không S-400

VOV.VN - Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết trong một cuộc họp của Hội đồng An ninh ngày 2/3 rằng ông đã yêu cầu nhà lãnh đạo Nga cung cấp thêm hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 cho Belarus.

"Các hệ thống quân sự hiện tại vẫn chưa đủ với chúng tôi. Chúng tôi có đủ số quân nhân nhưng không có đủ các hệ thống quân sự. Tôi đã đề nghị Tổng thống Nga Vladimir Putin cung cấp thêm hệ thống S-400 ngoài hệ thống đang được đặt ở Vùng  Gomel. Việc này nhằm bảo vệ không chỉ riêng Minsk", ông Lukashenko cho hay.

Trước đó, nhà lãnh đạo Belarus cho biết nước này không có kế hoạch tham gia chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine và Nga chưa bao giờ nêu vấn đề này với Belarus.

"Chúng tôi không có kế hoạch tham gia chiến dịch đặc biệt này ở Ukraine. Điều đó là không cần thiết", Tổng thống Lukashenko nhận định.

Ông cũng cho biết việc quân đội Belarus hiện đang tập trung gần Ukraine là nhằm tăng cường biên giới để tránh "những kẻ cực đoan và vũ khí" vào nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Belarus tuyên bố sẽ không tham chiến tại Ukraine
Belarus tuyên bố sẽ không tham chiến tại Ukraine

VOV.VN - Trong một tuyên bố ngày 1/3, nhà lãnh đạo Belarus cho biết nước này sẽ không tham chiến tại chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine.

Belarus tuyên bố sẽ không tham chiến tại Ukraine

Belarus tuyên bố sẽ không tham chiến tại Ukraine

VOV.VN - Trong một tuyên bố ngày 1/3, nhà lãnh đạo Belarus cho biết nước này sẽ không tham chiến tại chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine.

Mỹ đình chỉ hoạt động ĐSQ ở Belarus, cho một số nhân viên sứ quán rời Nga
Mỹ đình chỉ hoạt động ĐSQ ở Belarus, cho một số nhân viên sứ quán rời Nga

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 28/2 đã đình chỉ hoạt động của Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Minsk của Belarus. Mỹ đồng thời cũng cho phép các nhân viên Đại sứ quán không thuộc diện cần thiết cùng thành viên gia đình rời khỏi Nga.

Mỹ đình chỉ hoạt động ĐSQ ở Belarus, cho một số nhân viên sứ quán rời Nga

Mỹ đình chỉ hoạt động ĐSQ ở Belarus, cho một số nhân viên sứ quán rời Nga

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 28/2 đã đình chỉ hoạt động của Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Minsk của Belarus. Mỹ đồng thời cũng cho phép các nhân viên Đại sứ quán không thuộc diện cần thiết cùng thành viên gia đình rời khỏi Nga.

Tiết lộ thời gian cụ thể diễn ra cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine ở Belarus
Tiết lộ thời gian cụ thể diễn ra cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine ở Belarus

VOV.VN - Cố vấn Tổng thống Nga cho biết cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine gần biên giới Ukraine - Belarus dự kiến sẽ bắt đầu vào 9h GMT (tức 16h ngày 28/2, theo giờ Việt Nam).

Tiết lộ thời gian cụ thể diễn ra cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine ở Belarus

Tiết lộ thời gian cụ thể diễn ra cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine ở Belarus

VOV.VN - Cố vấn Tổng thống Nga cho biết cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine gần biên giới Ukraine - Belarus dự kiến sẽ bắt đầu vào 9h GMT (tức 16h ngày 28/2, theo giờ Việt Nam).