Tổng thống Biden: Các quốc gia không chấp nhận một thế giới bị chi phối bằng vũ lực

VOV.VN - Tối qua (21/2) tại Lâu đài Hoàng gia ở Warsaw, Ba Lan, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có bài phát biểu về sự đoàn kết của các thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ca ngợi những đóng góp và sự giúp đỡ của Ba Lan và nhắc lại sự ủng hộ kiên định của Mỹ đối với Ukraine.

Trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Mỹ khẳng định Ba Lan là đồng minh quan trọng của Mỹ, Ba Lan cũng là một trong những quốc gia ủng hộ mạnh mẽ nhất và cung cấp cho Ukraine nhiều xe tăng chiến đấu. Ông cho biết, Mỹ sẽ tiếp tục dành sự ủng hộ cho Ukraine và nhắc lại cam kết viện trợ thêm 500 triệu USD cho Kiev trong cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Zelenskyy vào ngày 20/2.

Tổng thống Biden lên án cuộc tấn công của Nga ở Ukraine và cho rằng cuộc xung đột Nga càng khiến cho Liên minh NATO đoàn kết và mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

“Tổng thống Putin nghĩ NATO sẽ rạn nứt và chia rẽ, nhưng thay vào đó, NATO đoàn kết và thống nhất hơn bao giờ hết. Ông ấy nghĩ rằng có thể vũ khí hóa năng lượng để phá vỡ quyết tâm của chúng ta, quyết tâm của châu Âu. Chúng ta đang làm việc cùng nhau để chấm dứt sự phụ thuộc của châu Âu vào nhiên liệu hóa thạch của Nga. Và sau tất cả là ý chí sắt đá của nước Mỹ và các quốc gia không chấp nhận một thế giới bị chi phối bởi sự sợ hãi và vũ lực” - Tổng thống Biden nói.

Tổng thống Mỹ tái khẳng định, sau một năm sau cuộc xung đột nổ ra, nước Mỹ vẫn dành sự ủng hộ cho Ukraine và NATO sẽ tiếp tục đoàn kết, các nền dân chủ trên thế giới sẽ cùng đứng ra để bảo vệ tự do cho hôm nay và mai sau. Tổng thống Biden cũng kêu gọi Nga ngừng tấn công Ukraine, chiến tranh sẽ kết thúc.

Nước Mỹ đã tập hợp được một liên minh toàn cầu gồm 50 quốc gia để có thể hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Liên minh châu Âu và các quốc gia thành viên đã tăng cường cam kết chưa từng có đối với Ukraine, không chỉ hỗ trợ an ninh mà còn hỗ trợ kinh tế và nhân đạo, hỗ trợ người tị nạn…

Tổng thống Mỹ cũng dẫn chứng sự hỗ trợ to lớn của Ba Lan với Ukraine khi tiếp nhận hàng triệu người tị nạn và cung cấp các trang thiết bị y tế, quân sự khác. Nước Mỹ sẽ tiếp tục sát cánh với hàng triệu người tị nạn, người dân Ukraine trước cuộc xung đột hiện nay.

Trong khuôn khổ bài phát biểu của mình, Tổng thống Biden cho biết sẽ tiếp tục duy trì các biện pháp trừng phạt đối với Nga và tiếp tục công bố thêm các biện pháp mới trong tuần này cùng với các đối tác của Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Mỹ Biden tới Warsaw sau chuyến thăm Ukraine
Tổng thống Mỹ Biden tới Warsaw sau chuyến thăm Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden tối 20/2 đã tới thủ đô Warsaw của Ba Lan sau chuyến thăm bất ngờ tới Ukraine.

Tổng thống Mỹ Biden tới Warsaw sau chuyến thăm Ukraine

Tổng thống Mỹ Biden tới Warsaw sau chuyến thăm Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden tối 20/2 đã tới thủ đô Warsaw của Ba Lan sau chuyến thăm bất ngờ tới Ukraine.

Thông điệp chính trị và quân sự từ chuyến thăm Ba Lan của Tổng thống Mỹ
Thông điệp chính trị và quân sự từ chuyến thăm Ba Lan của Tổng thống Mỹ

VOV.VN - Sau khi rời Ukraine, Tổng thống Mỹ có chuyến thăm 2 ngày tới Ba Lan – một đồng minh quan trọng của Mỹ trong NATO và là quốc gia đanh dành sự ủng hộ mạnh mẽ cho chính quyền Kiev. Đây là chuyến công du thứ 2 của ông Biden tới Ba Lan chỉ trong vòng chưa đến 1 năm.

Thông điệp chính trị và quân sự từ chuyến thăm Ba Lan của Tổng thống Mỹ

Thông điệp chính trị và quân sự từ chuyến thăm Ba Lan của Tổng thống Mỹ

VOV.VN - Sau khi rời Ukraine, Tổng thống Mỹ có chuyến thăm 2 ngày tới Ba Lan – một đồng minh quan trọng của Mỹ trong NATO và là quốc gia đanh dành sự ủng hộ mạnh mẽ cho chính quyền Kiev. Đây là chuyến công du thứ 2 của ông Biden tới Ba Lan chỉ trong vòng chưa đến 1 năm.

Chuyên gia Nga nêu mục tiêu chuyến thăm Ba Lan của Tổng thống Mỹ
Chuyên gia Nga nêu mục tiêu chuyến thăm Ba Lan của Tổng thống Mỹ

VOV.VN - Theo các chuyên gia Nga, chuyến thăm của Tổng thống Mỹ đến Ba Lan có trọng tâm nỗ lực của NATO đang chuyển đến Ba Lan trong cuộc đối đầu với Nga.

Chuyên gia Nga nêu mục tiêu chuyến thăm Ba Lan của Tổng thống Mỹ

Chuyên gia Nga nêu mục tiêu chuyến thăm Ba Lan của Tổng thống Mỹ

VOV.VN - Theo các chuyên gia Nga, chuyến thăm của Tổng thống Mỹ đến Ba Lan có trọng tâm nỗ lực của NATO đang chuyển đến Ba Lan trong cuộc đối đầu với Nga.