Tổng thống Biden kêu gọi "ngừng coi Covid-19 là ranh giới chia rẽ đảng phái"

VOV.VN - Trong Thông điệp liên bang tối 1/3 (giờ Mỹ), Tổng thống Joe Biden đã vạch ra kế hoạch thoát khỏi đại dịch Covid-19, kêu gọi lưỡng đảng “thiết lập lại” khỏi tình trạng chia rẽ trong 2 năm qua trong bối cảnh đất nước trở lại bình thường.

Như CNN đã đưa tin, chính quyền Tổng thống Biden dự kiến sẽ công bố chiến lược cho giai đoạn tiếp theo của đại dịch Covid-19 vào ngày 2/3.

“Chúng ta đã tổn hại rất nhiều trước đại dịch Covid-19. Điều tệ nhất là thiệt hại về tính mạng con người. Hãy sử dụng thời điểm này để thiết lập lại, ngừng coi Covid-19 là ranh giới phân chia đảng phái. Đây là một dịch bệnh kinh hoàng. Chúng ta hãy ngừng coi nhau là kẻ thù và nhìn nhận rằng chúng ta là những người đồng hương Mỹ”, Tổng thống Biden nói.

Ông Biden thừa nhận rằng Covid-19 “đã ảnh hưởng đến mọi quyết định trong cuộc sống của chúng ta và cuộc sống của quốc gia” trong 2 năm qua. Tổng thống Biden nhấn mạnh Mỹ đang “tiến về phía trước một cách an toàn, trở lại bình thường”.

Ông Biden cho biết, Mỹ đang ở trong một “thời điểm mới” của đại dịch khi số ca mắc bệnh tăng cao, đồng thời nhắc lại hướng dẫn đeo khẩu trang mới do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh công bố vào tuần trước.

“Nhờ những tiến triển chúng ta đã đạt được trong năm qua, Covid-19 không còn thống trị cuộc sống của chúng ta nữa. Tôi biết một số người đang nói về việc sống chung với Covid-19. Nhưng tối nay, tôi muốn nói rằng chúng ta sẽ không bao giờ chấp nhận sống chung với Covid-19”, ông Biden nêu rõ.

Tổng thống Biden nhắc lại tầm quan trọng của tiêm vaccine và các phương pháp điều trị, bao gồm cả thuốc kháng virus của Pfizer.

“Chúng tôi đang phát động sáng kiến ‘Thử nghiệm để Điều trị’ để người dân có thể đi xét nghiệm tại một hiệu thuốc và nếu có kết quả dương tính, họ sẽ nhận thuốc kháng virus miễn phí ‘ngay tại chỗ’”, ông Biden nói.

Bên cạnh đó, các nhà khoa học trong chính quyền ông Biden đang nỗ lực làm việc để vaccine được phép tiêm cho trẻ em dưới 5 tuổi.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng vạch ra các nỗ lực chuẩn bị cho sự xuất hiện của các biến thể mới và kêu gọi Quốc hội cung cấp tài trợ cho các kho dự trữ bổ sung bộ xét nghiệm, khẩu trang và thuốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Biden: Quân đội Mỹ triển khai đến châu Âu để bảo vệ đồng minh NATO
Tổng thống Biden: Quân đội Mỹ triển khai đến châu Âu để bảo vệ đồng minh NATO

VOV.VN - Trong Thông điệp liên bang tối 1/3 (giờ Mỹ), Tổng thống Joe Biden nhắc lại rằng Mỹ sẽ không triển khai quân đội đến Ukraine để chống lại cuộc tấn công của Nga.

Tổng thống Biden: Quân đội Mỹ triển khai đến châu Âu để bảo vệ đồng minh NATO

Tổng thống Biden: Quân đội Mỹ triển khai đến châu Âu để bảo vệ đồng minh NATO

VOV.VN - Trong Thông điệp liên bang tối 1/3 (giờ Mỹ), Tổng thống Joe Biden nhắc lại rằng Mỹ sẽ không triển khai quân đội đến Ukraine để chống lại cuộc tấn công của Nga.

Ông Biden: Tổng thống Putin phải “trả giá” vì cuộc chiến ở Ukraine
Ông Biden: Tổng thống Putin phải “trả giá” vì cuộc chiến ở Ukraine

VOV.VN - Trong Thông điệp liên bang tại Tòa nhà Quốc hội tối 1/3 (giờ Mỹ), Tổng thống Mỹ Joe Biden cảnh báo Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ phải "trả giá" về những hành động của mình ở Ukraine.

Ông Biden: Tổng thống Putin phải “trả giá” vì cuộc chiến ở Ukraine

Ông Biden: Tổng thống Putin phải “trả giá” vì cuộc chiến ở Ukraine

VOV.VN - Trong Thông điệp liên bang tại Tòa nhà Quốc hội tối 1/3 (giờ Mỹ), Tổng thống Mỹ Joe Biden cảnh báo Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ phải "trả giá" về những hành động của mình ở Ukraine.

Tổng thống Biden chuẩn bị công bố lệnh cấm máy bay Nga vào không phận Mỹ
Tổng thống Biden chuẩn bị công bố lệnh cấm máy bay Nga vào không phận Mỹ

VOV.VN - Trong thông điệp liên bang đêm 2/3 (theo giờ Mỹ) Tổng thống Joe Biden dự kiến công bố lệnh cấm máy bay Nga vào không phận Mỹ, CNN dẫn 2 nguồn tin cho biết.

Tổng thống Biden chuẩn bị công bố lệnh cấm máy bay Nga vào không phận Mỹ

Tổng thống Biden chuẩn bị công bố lệnh cấm máy bay Nga vào không phận Mỹ

VOV.VN - Trong thông điệp liên bang đêm 2/3 (theo giờ Mỹ) Tổng thống Joe Biden dự kiến công bố lệnh cấm máy bay Nga vào không phận Mỹ, CNN dẫn 2 nguồn tin cho biết.