Tổng thống Biden khẳng định cam kết “vững như bàn thạch” với Israel

VOV.VN - Cuối giờ chiều 28/6 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tiếp người đồng cấp Israel Reuven Rivlin tại Nhà Trắng.

Phát biểu khi bắt đầu cuộc gặp, Tổng thống Joe Biden cho biết, cam kết của ông với Israel là "vững như bàn thạch", đồng thời bày tỏ mong sớm gặp tân Thủ tướng Israel Naftali Bennett tại Mỹ. Trong cuộc gặp đầu tiên với một quan chức hàng đầu của Israel kể từ khi nhậm chức, Tổng thống Biden còn tuyên bố Iran sẽ không sở hữu vũ khí hạt nhân dưới sự giám sát của ông.

Tổng thống Biden đồng thời nhấn mạnh sự ủng hộ của mình đối với thỏa thuận của Israel nhằm bình thường hóa quan hệ với các nước khác ở khu vực Trung Đông và cho biết Israel cũng đang tiến tới thỏa thuận ngoại giao với các nước ở châu Phi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ và Israel thiết lập lại quan hệ giữa hai nước
Mỹ và Israel thiết lập lại quan hệ giữa hai nước

VOV.VN - Hôm qua (27/6), Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken gặp người đồng cấp mới của Israel Yair Lapib tại Rome, Italy.

Mỹ và Israel thiết lập lại quan hệ giữa hai nước

Mỹ và Israel thiết lập lại quan hệ giữa hai nước

VOV.VN - Hôm qua (27/6), Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken gặp người đồng cấp mới của Israel Yair Lapib tại Rome, Italy.

Israel chuẩn bị khai trương Đại sứ quán và Lãnh sự quán tại UAE
Israel chuẩn bị khai trương Đại sứ quán và Lãnh sự quán tại UAE

VOV.VN - Israel sẽ khai trương đại sứ quán và lãnh sự quán lần đầu tiên tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) kể từ sau khi hai nước ký thỏa thuận hòa bình vào tháng 9 năm ngoái.

Israel chuẩn bị khai trương Đại sứ quán và Lãnh sự quán tại UAE

Israel chuẩn bị khai trương Đại sứ quán và Lãnh sự quán tại UAE

VOV.VN - Israel sẽ khai trương đại sứ quán và lãnh sự quán lần đầu tiên tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) kể từ sau khi hai nước ký thỏa thuận hòa bình vào tháng 9 năm ngoái.

Ông Putin: Cuộc đối thoại với ông Biden mang tính xây dựng và không có thái độ thù địch
Ông Putin: Cuộc đối thoại với ông Biden mang tính xây dựng và không có thái độ thù địch

VOV.VN - Tại cuộc gặp thượng đỉnh diễn ra tại Geneva, Thụy Sỹ vào hôm qua (16/6), Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhất trí bắt đầu các cuộc đàm phán về an ninh mạng và kiểm soát vũ khí.

Ông Putin: Cuộc đối thoại với ông Biden mang tính xây dựng và không có thái độ thù địch

Ông Putin: Cuộc đối thoại với ông Biden mang tính xây dựng và không có thái độ thù địch

VOV.VN - Tại cuộc gặp thượng đỉnh diễn ra tại Geneva, Thụy Sỹ vào hôm qua (16/6), Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhất trí bắt đầu các cuộc đàm phán về an ninh mạng và kiểm soát vũ khí.