Tổng thống Biden: Nga đang "trả giá rất đắt" vì cuộc chiến ở Ukraine

VOV.VN - Trong khi cam kết phương Tây sẽ "hỗ trợ Ukraine lâu dài”, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng cuộc chiến ở Ukraine đang gây tổn thất cho Nga.

"Hãy nhìn vào tác động cuộc chiến ở Ukraine lên Nga. Lần đầu tiên họ chậm trả nợ nước ngoài sau hơn 100 năm. Họ đã mất đi 15 năm thành quả đạt được về kinh tế. Họ đang ở trong tình thế khó khăn vì các loại thuế mà chúng tôi áp lên lĩnh vực công nghệ. Họ đang gặp rắc rối trong việc duy trì sản xuất dầu mỏ bởi vì không có công nghệ... Và họ cũng đang gặp rắc rối về các hệ thống vũ khí cũng như quân sự", ông Biden nhận định tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO ở Madrid.

"Vì thế họ đang trả giá rất đắt cho cuộc chiến này", Tổng thống Biden đánh giá.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng tuyên bố Mỹ và NATO sẽ "sát cánh cùng Ukraine". Tổng thống Biden cho rằng phản ứng của thế giới với khủng hoảng do cuộc chiến ở Ukraine đã cho thấy Tổng thống Putin "sẽ không nhận được những gì ông ấy muốn".

"Chúng tôi hiện đoàn kết hơn bao giờ hết và với sự gia nhập của Phần Lan và Thụy Điển, chúng tôi sẽ mạnh hơn bao giờ hết. Họ có những đội quân mạnh. Đường biên giới của NATO sẽ tăng thêm gần 1.300 km dọc biên giới Phần Lan và Nga. Thụy Điển cũng nằm trong đó".

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng thông báo NATO sẽ nỗ lực giải quyết vấn đề giá khí đốt và dầu mỏ tăng cũng như tình trạng mất an ninh lương thực đang xảy ra ở nhiều nơi trên thế giới vì cuộc chiến ở Ukraine.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga không bận tâm nếu Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO, song cảnh báo Moscow sẽ phản ứng trước bất kỳ "mối đe dọa" nào./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Biden tuyên bố NATO sẽ điều thêm 2 phi đội tiêm kích F-35 tới Anh
Tổng thống Biden tuyên bố NATO sẽ điều thêm 2 phi đội tiêm kích F-35 tới Anh

VOV.VN - Tổng thống Joe Biden cho biết Mỹ sẽ tăng cường lực lượng ở châu Âu nhằm “chứng minh rằng NATO có vai trò cần thiết và quan trọng hơn bao giờ hết".

Tổng thống Biden tuyên bố NATO sẽ điều thêm 2 phi đội tiêm kích F-35 tới Anh

Tổng thống Biden tuyên bố NATO sẽ điều thêm 2 phi đội tiêm kích F-35 tới Anh

VOV.VN - Tổng thống Joe Biden cho biết Mỹ sẽ tăng cường lực lượng ở châu Âu nhằm “chứng minh rằng NATO có vai trò cần thiết và quan trọng hơn bao giờ hết".

Nga mở rộng trừng phạt, nhằm vào phu nhân và con gái Tổng thống Mỹ Biden
Nga mở rộng trừng phạt, nhằm vào phu nhân và con gái Tổng thống Mỹ Biden

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga ngày 28/6 mở rộng danh trách trừng phạt đối với Mỹ, đưa thêm 25 người vào danh sách này trong đó có phu nhân và con gái Tổng thống Joe Biden.

Nga mở rộng trừng phạt, nhằm vào phu nhân và con gái Tổng thống Mỹ Biden

Nga mở rộng trừng phạt, nhằm vào phu nhân và con gái Tổng thống Mỹ Biden

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga ngày 28/6 mở rộng danh trách trừng phạt đối với Mỹ, đưa thêm 25 người vào danh sách này trong đó có phu nhân và con gái Tổng thống Joe Biden.

Tổng thống Mỹ Joe Biden ký ban hành luật kiểm soát súng đạn
Tổng thống Mỹ Joe Biden ký ban hành luật kiểm soát súng đạn

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 25/6 đã ký ban hành luật kiểm soát súng đạn lớn nhất trong gần 30 năm qua, chưa đầy 24 giờ sau khi Quốc hội nước này thông qua dự luật.

Tổng thống Mỹ Joe Biden ký ban hành luật kiểm soát súng đạn

Tổng thống Mỹ Joe Biden ký ban hành luật kiểm soát súng đạn

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 25/6 đã ký ban hành luật kiểm soát súng đạn lớn nhất trong gần 30 năm qua, chưa đầy 24 giờ sau khi Quốc hội nước này thông qua dự luật.

Ông Biden chỉ trích quyết định đảo ngược phán quyết Roe kiện Wade của tòa án Mỹ
Ông Biden chỉ trích quyết định đảo ngược phán quyết Roe kiện Wade của tòa án Mỹ

VOV.VN - Phát biểu sau khi Tòa án Tối cao Mỹ ra quyết định đảo ngược phán quyết Roe kiện Wade có từ năm 1973, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, đây là phán quyết được 3 thẩm phán do cựu Tổng thống Trump bổ nhiệm và là “sự hiện thực hóa một hệ tư tưởng cực đoan”.

Ông Biden chỉ trích quyết định đảo ngược phán quyết Roe kiện Wade của tòa án Mỹ

Ông Biden chỉ trích quyết định đảo ngược phán quyết Roe kiện Wade của tòa án Mỹ

VOV.VN - Phát biểu sau khi Tòa án Tối cao Mỹ ra quyết định đảo ngược phán quyết Roe kiện Wade có từ năm 1973, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, đây là phán quyết được 3 thẩm phán do cựu Tổng thống Trump bổ nhiệm và là “sự hiện thực hóa một hệ tư tưởng cực đoan”.