Tổng thống Biden: Nga sẽ phát động cuộc tấn công Ukraine trong vài ngày tới

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 17/2 cho biết, ông tin rằng Tổng thống Nga Putin sẽ phát động một cuộc tấn công Ukraine trong vài ngày tới.

“Cảm nhận của tôi là điều này sẽ xảy ra trong một vài ngày tới”, ông Biden phát biểu với ABC News trong lúc rời Nhà Trắng để chuẩn bị tới bang Ohio. Ông cho cho rằng, nguy cơ tấn công là “rất cao”.

“Họ (Nga) đã không rút bất cứ lực lượng nào ra khỏi biên giới với Ukraine, mà thay vì đó điều động thêm quân. Chúng tôi có lý do để tin rằng họ đang tham gia một hoạt động “cờ giả” nhằm lấy cớ để tấn công. Mọi tín hiệu mà chúng tôi có cho thấy họ chuẩn bị tiến vào và tấn công Ukraine.

Trước đó ngày 16/2, một quan chức cấp cao trong chính quyền Biden cho biết, Điện Kremlin đã bổ sung khoảng 7.000 binh sỹ tới gần biên giới Ukraine trong những ngày gần đây, khiến số binh sỹ Nga trong khu vực thậm chí còn cao hơn con số 150.000 mà ông Biden trích dẫn trong bài phát biểu ngày 15/2.

Tổng thống Biden khẳng định, Nhà Trắng vẫn để ngỏ con đường ngoại giao, nhưng ông không có kế hoạch tiến hành một cuộc điện đàm với Tổng thống Putin.

“Đó là lý do tại sao tôi yêu cầu Ngoại trưởng Blinken đến Liên Hợp Quốc để đưa ra tuyên bố”, ông Biden cho biết, ý nói đến việc ông Blinken thay đổi kế hoạch vào phút cuối để phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Ngay cả khi Nga đưa ra phản hồi bằng văn bản trước đề xuất đàm phán của Mỹ và NATO ngày 17/2, một quan chức cấp cao trong chính quyền Biden cho biết, thiện chí ngoại giao của Moscow là chưa đủ.

“Mọi tín hiệu mà chúng tôi có cho thấy Nga chỉ vờ tham gia các cuộc tiếp xúc ngoại giao – nơi họ đưa ra tuyên bố về việc giảm leo thang, trong khi âm thầm chuẩn bị cho chiến tranh”, quan chức này lưu ý./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

"Ván cờ" Ukraine: Nếu cả Nga và Mỹ đều thắng thì ai sẽ thua?
"Ván cờ" Ukraine: Nếu cả Nga và Mỹ đều thắng thì ai sẽ thua?

VOV.VN - Nhiều nhà phân tích cho rằng, mục đích của Tổng thống Putin huy động lực lượng áp sát biên giới Ukraine, chủ yếu là để buộc phương Tây phải đối thoại về phạm vi ảnh hưởng và lợi ích ở Đông Âu.

"Ván cờ" Ukraine: Nếu cả Nga và Mỹ đều thắng thì ai sẽ thua?

"Ván cờ" Ukraine: Nếu cả Nga và Mỹ đều thắng thì ai sẽ thua?

VOV.VN - Nhiều nhà phân tích cho rằng, mục đích của Tổng thống Putin huy động lực lượng áp sát biên giới Ukraine, chủ yếu là để buộc phương Tây phải đối thoại về phạm vi ảnh hưởng và lợi ích ở Đông Âu.

Truyền thông Nga: Quân đội Ukraine tấn công Cộng hòa Lugansk tự xưng (LPR)
Truyền thông Nga: Quân đội Ukraine tấn công Cộng hòa Lugansk tự xưng (LPR)

VOV.VN - Cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và NATO leo thang, sau khi Moscow triển khai binh sỹ và khí tài gần biên giới Ukraine.

Truyền thông Nga: Quân đội Ukraine tấn công Cộng hòa Lugansk tự xưng (LPR)

Truyền thông Nga: Quân đội Ukraine tấn công Cộng hòa Lugansk tự xưng (LPR)

VOV.VN - Cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và NATO leo thang, sau khi Moscow triển khai binh sỹ và khí tài gần biên giới Ukraine.

Khả năng miễn dịch của trẻ em đối với Covid-19 có thể kéo dài 9 tháng
Khả năng miễn dịch của trẻ em đối với Covid-19 có thể kéo dài 9 tháng

VOV.VN - Ông Yevgeny Timakov - chuyên gia về các bệnh truyền nhiễm và vaccine hàng đầu của Nga, cho biết, khả năng miễn dịch của trẻ em đối với bệnh Covid-19 có thể kéo dài đến 9 tháng.

Khả năng miễn dịch của trẻ em đối với Covid-19 có thể kéo dài 9 tháng

Khả năng miễn dịch của trẻ em đối với Covid-19 có thể kéo dài 9 tháng

VOV.VN - Ông Yevgeny Timakov - chuyên gia về các bệnh truyền nhiễm và vaccine hàng đầu của Nga, cho biết, khả năng miễn dịch của trẻ em đối với bệnh Covid-19 có thể kéo dài đến 9 tháng.

Bộ Ngoại giao Nga: Phương Tây nên chấm dứt kích động tâm lý cuồng loạn chống Nga
Bộ Ngoại giao Nga: Phương Tây nên chấm dứt kích động tâm lý cuồng loạn chống Nga

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cho rằng, “sự cuồng loạn" do phương Tây thúc đẩy đã gây áp lực nghiêm trọng về tâm lý đối với người dân Ukraine.

Bộ Ngoại giao Nga: Phương Tây nên chấm dứt kích động tâm lý cuồng loạn chống Nga

Bộ Ngoại giao Nga: Phương Tây nên chấm dứt kích động tâm lý cuồng loạn chống Nga

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cho rằng, “sự cuồng loạn" do phương Tây thúc đẩy đã gây áp lực nghiêm trọng về tâm lý đối với người dân Ukraine.