Tổng thống Biden nói "không thể làm gì nhiều" trước cảnh giá xăng tăng vọt

VOV.VN - Ngày 8/3, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, ông “không thể làm được gì nhiều” trong bối cảnh giá khí đốt đang tăng vọt qua mức cao nhất trong lịch sử sau khi ông ký một lệnh cấm nhập khẩu dầu của Nga.

“Ông có thông điệp gì muốn nói với người dân Mỹ về giá xăng không?”, một phóng viên hỏi Tổng thống Biden khi ông tham gia một sự kiện ở Fort Worth, bang Texas.

“Giá xăng sẽ tiếp tục tăng”, ông Biden trả lời.

“Ông có thể làm gì với điều này?”, một phóng viên khác hỏi.

“Tôi không thể làm gì nhiều ngay bây giờ. Nga phải chịu trách nhiệm về việc này”, nhà lãnh đạo Mỹ đáp.

Sáng 8/3 (giờ Mỹ), Tổng thống Biden tuyên bố sẽ cấm nhập khẩu dầu và các sản phẩm năng lượng khác từ Nga sau 2 tuần chịu áp lực của lưỡng đảng.

“Hôm nay tôi tuyên bố Mỹ sẽ nhắm trực diện vào huyết mạch của nền kinh tế Nga. Chúng ta sẽ cấm toàn bộ hoạt động nhập khẩu dầu khí và năng lượng của Nga. Điều này đồng nghĩa dầu thô từ Nga không được tiếp nhận tại các cảng Mỹ”, ông Biden cho biết.  

“Đây là một động thái mà chúng tôi đang thực hiện để gây thêm thiệt hại cho Nga, nhưng điều này cũng khiến Mỹ bị ảnh hưởng”, ông Biden nói trong bối cảnh giá xăng ở Mỹ đạt mức trung bình 4,17 USD/gallon, mức cao nhất mọi thời đại.  

Chính quyền Tổng thống Biden đã cố gắng kêu gọi các nhà lãnh đạo Iran, Saudi Arabia và Venezuela tăng thêm sản lượng dầu thay vì thực hiện các bước để thúc đẩy sản xuất trong nước khi chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine làm gián đoạn thị trường năng lượng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ cấm nhập khẩu dầu của Nga, EU không theo Mỹ về vấn đề này
Mỹ cấm nhập khẩu dầu của Nga, EU không theo Mỹ về vấn đề này

VOV.VN - Ngày 8/3, truyền thông Nga đưa tin, Mỹ đã công bố lệnh cấm nhập khẩu năng lượng từ Nga do tình hình ở Ucraina, tuy nhiên, Châu Âu loại bỏ.

Mỹ cấm nhập khẩu dầu của Nga, EU không theo Mỹ về vấn đề này

Mỹ cấm nhập khẩu dầu của Nga, EU không theo Mỹ về vấn đề này

VOV.VN - Ngày 8/3, truyền thông Nga đưa tin, Mỹ đã công bố lệnh cấm nhập khẩu năng lượng từ Nga do tình hình ở Ucraina, tuy nhiên, Châu Âu loại bỏ.

AP: Mỹ sắp ban hành lệnh cấm nhập khẩu dầu mỏ Nga
AP: Mỹ sắp ban hành lệnh cấm nhập khẩu dầu mỏ Nga

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden đã quyết định cấm nhập khẩu dầu mỏ Nga vì chiến dịch quân sự của Moscow ở Ukraine, hãng tin AP dẫn nguồn tin cho biết.

AP: Mỹ sắp ban hành lệnh cấm nhập khẩu dầu mỏ Nga

AP: Mỹ sắp ban hành lệnh cấm nhập khẩu dầu mỏ Nga

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden đã quyết định cấm nhập khẩu dầu mỏ Nga vì chiến dịch quân sự của Moscow ở Ukraine, hãng tin AP dẫn nguồn tin cho biết.

Mỹ và đồng minh xem xét khả năng cấm nhập khẩu dầu của Nga
Mỹ và đồng minh xem xét khả năng cấm nhập khẩu dầu của Nga

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 6/3 thông báo, Mỹ và các đồng minh châu Âu đang thảo luận khả năng cấm nhập khẩu dầu của Nga.

Mỹ và đồng minh xem xét khả năng cấm nhập khẩu dầu của Nga

Mỹ và đồng minh xem xét khả năng cấm nhập khẩu dầu của Nga

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 6/3 thông báo, Mỹ và các đồng minh châu Âu đang thảo luận khả năng cấm nhập khẩu dầu của Nga.