Tổng thống Biden viết gì trong thư công bố quyết định ngừng chiến dịch tranh cử?

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden đồng thời là ứng cử viên hàng đầu của đảng Dân chủ ngày 21/7 đã có thư công bố quyết định ngừng chiến dịch tranh cử của mình.

Trong thư gửi người dân Mỹ, Tổng thống Joe Biden cho biết, sau ba năm rưỡi vừa qua, Mỹ có nền kinh tế mạnh nhất thế giới hiện nay. Mỹ đã có những khoản đầu tư lịch sử để xây dựng lại đất nước, giảm giá thuốc kê đơn cho người cao tuổi, và mở rộng chăm sóc y tế giá cả phải chăng cho một con số kỷ lục người dân Mỹ.

Chính quyền Tổng thống Biden đã cung cấp chăm sóc y tế cho một triệu cựu chiến binh từng phơi nhiễm với các hóa chất độc hại, thông qua đạo luật súng đạn đầu tiên trong 30 năm, chỉ định nữ Thẩm phán gốc Phi đầu tiên vào Tòa án Tối cao, và thông qua đạo luật khí hậu có ý nghĩa nhất trong lịch sử thế giới. Nước Mỹ chưa từng ở vị trí tốt hơn để lãnh đạo như hiện nay.

Tổng thống Biden cho rằng mọi thành tựu kể trên sẽ không thể đạt được nếu không có người dân Mỹ. Cùng nhau, nước Mỹ đã vượt qua một đại dịch diễn ra sau một thế kỷ và một cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất kể từ thời kỳ Đại suy thoái. Nước Mỹ đã bảo vệ và duy trì nền dân chủ của mình đồng thời làm sống lại và củng cố các liên minh của Mỹ trên toàn thế giới.

Tổng thống Biden nhấn mạnh việc phục vụ người dân trên cương vị Tổng thống là vinh dự lớn nhất cuộc đời ông và ông tin rằng việc ông ngừng tranh cử và chỉ tập trung hoàn thành nghĩa vụ trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ Tổng thống của mình là vì lợi ích tốt nhất của đảng và của đất nước.

Tổng thống Biden cho biết ông sẽ có bài phát biểu với người dân Mỹ và sẽ nói chi tiết hơn về quyết định của mình.

Tổng thống Biden cũng bày tỏ biết ơn những người đã nỗ lực rất nhiều để giúp ông tái cử. Ông cảm ơn Phó Tổng thống Kamala Harris là một đối tác tuyệt vời trong nỗ lực này đồng thời cảm ơn người dân Mỹ đã đặt lòng tin vào ông.

Tổng thống Biden khẳng định rằng không có gì mà nước Mỹ không thể làm được nếu mọi người dân cùng đoàn kết và đồng lòng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Mỹ Biden tuyên bố dừng tranh cử, ủng hộ bà Harris
Tổng thống Mỹ Biden tuyên bố dừng tranh cử, ủng hộ bà Harris

VOV.VN - Tổng thống Joe Biden tối 21/7 (theo giờ Mỹ) cho biết ông sẽ không tái tranh cử và sẽ ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris làm ứng viên đảng Dân chủ.

Tổng thống Mỹ Biden tuyên bố dừng tranh cử, ủng hộ bà Harris

Tổng thống Mỹ Biden tuyên bố dừng tranh cử, ủng hộ bà Harris

VOV.VN - Tổng thống Joe Biden tối 21/7 (theo giờ Mỹ) cho biết ông sẽ không tái tranh cử và sẽ ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris làm ứng viên đảng Dân chủ.

Xáo trộn trong đảng Dân chủ và lựa chọn ủng hộ bà Harris thay thế ông Biden
Xáo trộn trong đảng Dân chủ và lựa chọn ủng hộ bà Harris thay thế ông Biden

VOV.VN - Không ai biết rõ quá trình chọn một ứng viên mới sẽ như thế nào nếu ông Biden từ bỏ chiến dịch tranh cử nhưng nhiều thành viên đảng Dân chủ nói rằng bất kỳ quá trình nào cũng có khả năng nhanh chóng kết thúc với việc Phó Tổng thống Kamala Harris là người được đề cử.

Xáo trộn trong đảng Dân chủ và lựa chọn ủng hộ bà Harris thay thế ông Biden

Xáo trộn trong đảng Dân chủ và lựa chọn ủng hộ bà Harris thay thế ông Biden

VOV.VN - Không ai biết rõ quá trình chọn một ứng viên mới sẽ như thế nào nếu ông Biden từ bỏ chiến dịch tranh cử nhưng nhiều thành viên đảng Dân chủ nói rằng bất kỳ quá trình nào cũng có khả năng nhanh chóng kết thúc với việc Phó Tổng thống Kamala Harris là người được đề cử.

Tổng thống Mỹ Joe Biden và lãnh đạo nhiều nước gửi điện chia buồn với Việt Nam
Tổng thống Mỹ Joe Biden và lãnh đạo nhiều nước gửi điện chia buồn với Việt Nam

VOV.VN - Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden gửi lời chia buồn sâu sắc tới Nhân dân Việt Nam và gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về mất mát to lớn này.

Tổng thống Mỹ Joe Biden và lãnh đạo nhiều nước gửi điện chia buồn với Việt Nam

Tổng thống Mỹ Joe Biden và lãnh đạo nhiều nước gửi điện chia buồn với Việt Nam

VOV.VN - Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden gửi lời chia buồn sâu sắc tới Nhân dân Việt Nam và gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về mất mát to lớn này.