Tổng thống Chile bác bỏ can thiệp quân sự vào Venezuela

VOV.VN - Tổng thống Chile Sebastian Pinera nhấn mạnh rằng, giải pháp cho cuộc khủng hoảng tại Venezuela phải dựa trên nền tảng "dân chủ và hòa bình".

Tổng thống Chile Sebastian Pinera ngày 12/4 bác bỏ sự can thiệp quân sự vào Venezuela. Khẳng định này đã được nhà lãnh đạo Chile đưa ra trong cuộc tiếp Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đang ở thăm nước này trong khuôn khổ chuyến công du 3 nước Mỹ Latinh.

Tổng thống Chile Sebastian Pinera (trái) và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Ảnh: Share America

Tổng thống Chile Sebastian Pinera nhấn mạnh rằng, giải pháp cho cuộc khủng hoảng tại Venezuela phải dựa trên nền tảng "dân chủ và hòa bình", đồng thời bác bỏ mọi sự can thiệp của quân đội. Về phần mình, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nhấn mạnh vai trò của Tổng thống Pinera trong khu vực, đồng thời  chúc mừng nhà lãnh đạo Chile về việc thành lập Diễn đàn vì sự tiến bộ của Nam Mỹ.

Chile nằm trong số 11 nước thành viên của nhóm Lima từng bày tỏ quan ngại và bác bỏ bất kỳ hành động hay tuyên bố nhằm can thiệp quân sự, đe dọa sử dụng vũ lực vào Venezuela. Các nước này đều khẳng định cam kết khôi phục nền dân chủ Venezuela bằng biện pháp hòa bình và đối thoại nhằm giúp quốc gia Nam Mỹ vượt qua cuộc khủng hoảng hiện nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Venezuela chuyển 1 triệu thùng dầu tới Cuba bất chấp Mỹ cấm vận
Venezuela chuyển 1 triệu thùng dầu tới Cuba bất chấp Mỹ cấm vận

VOV.VN - Tập đoàn dầu khí quốc doanh Venezuela vừa vận chuyển 1 triệu thùng dầu tới Cuba bất chấp lệnh cấm của Mỹ hồi tuần trước.

Venezuela chuyển 1 triệu thùng dầu tới Cuba bất chấp Mỹ cấm vận

Venezuela chuyển 1 triệu thùng dầu tới Cuba bất chấp Mỹ cấm vận

VOV.VN - Tập đoàn dầu khí quốc doanh Venezuela vừa vận chuyển 1 triệu thùng dầu tới Cuba bất chấp lệnh cấm của Mỹ hồi tuần trước.

Trung Quốc kêu gọi giải quyết tình hình Venezuela thông qua đối thoại
Trung Quốc kêu gọi giải quyết tình hình Venezuela thông qua đối thoại

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng cho rằng, các bên cần đưa ra giải pháp mang tính xây dựng đối với tình hình Venezuela.

Trung Quốc kêu gọi giải quyết tình hình Venezuela thông qua đối thoại

Trung Quốc kêu gọi giải quyết tình hình Venezuela thông qua đối thoại

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng cho rằng, các bên cần đưa ra giải pháp mang tính xây dựng đối với tình hình Venezuela.

Phó Tổng thống Mỹ muốn Đại sứ Venezuela tại Liên Hợp Quốc về nước
Phó Tổng thống Mỹ muốn Đại sứ Venezuela tại Liên Hợp Quốc về nước

VOV.VN - Ông Pence cho rằng Liên Hợp Quốc nên bổ nhiệm đại diện của thủ lĩnh đối lập Venezuela Juan Guaido và yêu cầu Đại sứ hiện tại nên về nước.

Phó Tổng thống Mỹ muốn Đại sứ Venezuela tại Liên Hợp Quốc về nước

Phó Tổng thống Mỹ muốn Đại sứ Venezuela tại Liên Hợp Quốc về nước

VOV.VN - Ông Pence cho rằng Liên Hợp Quốc nên bổ nhiệm đại diện của thủ lĩnh đối lập Venezuela Juan Guaido và yêu cầu Đại sứ hiện tại nên về nước.

Cuba tiếp tục ủng hộ Venezuela bất chấp ”tối hậu thư” của Mỹ
Cuba tiếp tục ủng hộ Venezuela bất chấp ”tối hậu thư” của Mỹ

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Cuba Raul Castro hôm 10/4 tuyên bố, Cuba sẽ tiếp tục ủng hộ và bày tỏ tình đoàn kết với Venezuela bất chấp “tối hậu thư” của Mỹ.

Cuba tiếp tục ủng hộ Venezuela bất chấp ”tối hậu thư” của Mỹ

Cuba tiếp tục ủng hộ Venezuela bất chấp ”tối hậu thư” của Mỹ

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Cuba Raul Castro hôm 10/4 tuyên bố, Cuba sẽ tiếp tục ủng hộ và bày tỏ tình đoàn kết với Venezuela bất chấp “tối hậu thư” của Mỹ.

Mỹ khẳng định quyết tâm buộc Tổng thống Venezuela Maduro từ chức
Mỹ khẳng định quyết tâm buộc Tổng thống Venezuela Maduro từ chức

VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence hôm 10/4 tuyên bố, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết tâm loại bỏ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Mỹ khẳng định quyết tâm buộc Tổng thống Venezuela Maduro từ chức

Mỹ khẳng định quyết tâm buộc Tổng thống Venezuela Maduro từ chức

VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence hôm 10/4 tuyên bố, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết tâm loại bỏ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.