Mỹ khẳng định quyết tâm buộc Tổng thống Venezuela Maduro từ chức

VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence hôm 10/4 tuyên bố, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết tâm loại bỏ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Phát biểu tại phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, ông Pence khẳng định, Mỹ sẽ áp dụng các sức ép kinh tế và ngoại giao nhằm vào chính phủ Venezuela, nhưng sẽ để ngỏ mọi lựa chọn.

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence. Ảnh: Politico.

Mỹ đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về tình hình nhân đạo tại Venezuela. Với tuyên bố để ngỏ mọi khả năng, cho thấy giải pháp quân sự cũng có thể là một trong các lựa chọn của Mỹ nhằm vào Venezuela.

Phó Tổng thống Pence khẳng định, Mỹ quyết tâm khôi phục dân chủ tại Venezuela và chứng kiến Tổng thống Maduro phải từ chức.

Trước sức ép của Mỹ, Đại sứ Venezuela tại Liên Hợp Quốc Samuel Moncada cho rằng nước này đang bị Mỹ đe dọa chiến tranh và kêu gọi quốc tế cần phải dừng cuộc chiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia cũng gọi cuộc họp này là một nỗ lực khác của các thế lực muốn thay đổi chế độ tại Venezuela. Đại sứ Nga kêu gọi Mỹ công nhận rằng người dân Venezuela cần có quyền quyết định tương lai đất nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Maduro: Hệ thống điện Venezuela bị tấn công từ Mỹ
Tổng thống Maduro: Hệ thống điện Venezuela bị tấn công từ Mỹ

VOV.VN - Theo ông Maduro, hệ thống sản xuất và phân phối điện nước này đã bị tấn công từ Mỹ và các nước Nam Mỹ khác là Chile và Colombia.

Tổng thống Maduro: Hệ thống điện Venezuela bị tấn công từ Mỹ

Tổng thống Maduro: Hệ thống điện Venezuela bị tấn công từ Mỹ

VOV.VN - Theo ông Maduro, hệ thống sản xuất và phân phối điện nước này đã bị tấn công từ Mỹ và các nước Nam Mỹ khác là Chile và Colombia.

Trung Quốc kêu gọi giải quyết tình hình Venezuela thông qua đối thoại
Trung Quốc kêu gọi giải quyết tình hình Venezuela thông qua đối thoại

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng cho rằng, các bên cần đưa ra giải pháp mang tính xây dựng đối với tình hình Venezuela.

Trung Quốc kêu gọi giải quyết tình hình Venezuela thông qua đối thoại

Trung Quốc kêu gọi giải quyết tình hình Venezuela thông qua đối thoại

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng cho rằng, các bên cần đưa ra giải pháp mang tính xây dựng đối với tình hình Venezuela.

Venezuela chìm trong bóng tối của đợt mất điện mới
Venezuela chìm trong bóng tối của đợt mất điện mới

VOV.VN - Venezuela vừa trải qua một đợt mất điện nữa tại thủ đô Caracas và một vài khu vực khác vào đêm 9/4 (giờ địa phương).

Venezuela chìm trong bóng tối của đợt mất điện mới

Venezuela chìm trong bóng tối của đợt mất điện mới

VOV.VN - Venezuela vừa trải qua một đợt mất điện nữa tại thủ đô Caracas và một vài khu vực khác vào đêm 9/4 (giờ địa phương).

Venezuela: Hơn 5 triệu người tuần hành ủng hộ chính phủ
Venezuela: Hơn 5 triệu người tuần hành ủng hộ chính phủ

VOV.VN - Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cho biết, hơn 5 triệu người đã xuống đường khắp Venezuela để ủng hộ chính quyền nước này.

Venezuela: Hơn 5 triệu người tuần hành ủng hộ chính phủ

Venezuela: Hơn 5 triệu người tuần hành ủng hộ chính phủ

VOV.VN - Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cho biết, hơn 5 triệu người đã xuống đường khắp Venezuela để ủng hộ chính quyền nước này.

Cuba tiếp tục ủng hộ Venezuela bất chấp ”tối hậu thư” của Mỹ
Cuba tiếp tục ủng hộ Venezuela bất chấp ”tối hậu thư” của Mỹ

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Cuba Raul Castro hôm 10/4 tuyên bố, Cuba sẽ tiếp tục ủng hộ và bày tỏ tình đoàn kết với Venezuela bất chấp “tối hậu thư” của Mỹ.

Cuba tiếp tục ủng hộ Venezuela bất chấp ”tối hậu thư” của Mỹ

Cuba tiếp tục ủng hộ Venezuela bất chấp ”tối hậu thư” của Mỹ

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Cuba Raul Castro hôm 10/4 tuyên bố, Cuba sẽ tiếp tục ủng hộ và bày tỏ tình đoàn kết với Venezuela bất chấp “tối hậu thư” của Mỹ.