Nhiều khách sạn ở Quảng Bình “cháy phòng” trong dịp nghỉ lễ

VOV.VN - Trong 3 ngày đầu dịp lễ 30/4-1/5, lượng khách du lịch đến Quảng Bình tăng cao, nhiều khách sạn “cháy phòng”. Thời tiết tại Quảng Bình rất thuận lợi để du khách khám phá, trải nghiệm, tận hưởng trọn vẹn các tour, tuyến du lịch.

Trong dịp nghỉ lễ, công suất phòng nghỉ khách sạn 2 sao trở lên tại tỉnh Quảng Bình đều đạt trên 90%, nhiều nơi “cháy phòng”.

Loại hình cắm trại ở các điểm du lịch sinh thái cũng được nhiều người lựa chọn. Ngành Đường sắt đã tăng cường thêm các đôi tàu từ thành phố Hà Nội đến tỉnh Quảng Bình; các hãng bay cũng tăng chuyến phục vụ khách.  

Năm nay, bên cạnh việc đi theo các tour du lịch đặt trước thì còn lượng lớn khách đi theo nhóm, hội bằng phương tiện cá nhân đến tỉnh Quảng Bình. Các tuyến đường lớn ở thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình nườm nượp xe ô tô các loại, nhất là phương tiện đến từ các tỉnh phía Bắc. 

3 ngày đầu của kỳ nghỉ lễ, Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng thuộc Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đón khoảng 27.000 lượt khách, trong đó ngày 1/5, đón hơn 12.000 lượt khách đến tham quan, vui chơi tại các điểm du lịch do đơn vị này quản lý, trong đó khoảng 1.000 lượt khách quốc tế. Các điểm du lịch thu hút du khách như: động Phong Nha, Suối Moọc, Sông Chày - Hang Tối, dâng hương tại Hang Tám Cô, lưu trú ăn uống tại Khách sạn Heritage by Night, nhà hàng Sơn Đoòng.

Do lượng xe cá nhân đưa khách đến tăng đột biến nên trong một số thời điểm nhất định, các tuyến dẫn vào điểm du lịch của Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, một số tuyến tại thành phố Đồng Hới bị ùn tắc.

Dịp lễ cũng là thời điểm diễn ra chuỗi hoạt động “Tuần Văn hóa - Du lịch Đồng Hới năm 2023”. Lễ hội đường phố diễn ra tại cung đường từ phố đi bộ đến cầu Nhật Lệ, Quảng trường biển Bảo Ninh, lồng ghép biểu diễn nghệ thuật tại ngã tư cầu Nhật Lệ và Quảng trường biển Bảo Ninh mang đến cho người dân và khách du lịch không gian văn hóa đậm chất miền biển. 

Ông Đặng Đông Hà, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình cho biết: “Các hoạt động của Tuần Văn hóa - Du lịch đã mang đến cho du khách những ấn tượng rất tốt và đây là cơ hội để quảng bá hình ảnh quê hương đất nước, những tiềm năng lợi thế du lịch của tỉnh Quảng Bình. Đây cũng là dịp để các doanh nghiệp, nhà kinh doanh dịch vụ du lịch của tỉnh có sự kết nối với các lữ hành trong nước và quốc tế để đưa khách đến Quảng Bình những năm tiếp theo, thường xuyên hơn”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nườm nượp khách du lịch về với vùng biển Bình Thuận
Nườm nượp khách du lịch về với vùng biển Bình Thuận

VOV.VN - Chiều nay (30/4), các điểm du lịch của Bình Thuận như Khu du lịch Quốc gia Mũi Né, điểm du lịch cộng đồng Cam Bình, điểm du lịch Bàu Trắng, điểm du lịch Bình Thạnh… nườm nượp du khách trong nước và quốc tế tìm đến.

Nườm nượp khách du lịch về với vùng biển Bình Thuận

Nườm nượp khách du lịch về với vùng biển Bình Thuận

VOV.VN - Chiều nay (30/4), các điểm du lịch của Bình Thuận như Khu du lịch Quốc gia Mũi Né, điểm du lịch cộng đồng Cam Bình, điểm du lịch Bàu Trắng, điểm du lịch Bình Thạnh… nườm nượp du khách trong nước và quốc tế tìm đến.

Khai mạc Lễ hội du lịch Bình Định năm 2023
Khai mạc Lễ hội du lịch Bình Định năm 2023

VOV.VN - Tối nay (29/4), tại thành phố Quy Nhơn, Lễ hội du lịch Bình Định năm 2023 với chủ đề “Quy Nhơn - Thiên đường biển - Rực rỡ sắc màu” chính thức được khai mạc.

Khai mạc Lễ hội du lịch Bình Định năm 2023

Khai mạc Lễ hội du lịch Bình Định năm 2023

VOV.VN - Tối nay (29/4), tại thành phố Quy Nhơn, Lễ hội du lịch Bình Định năm 2023 với chủ đề “Quy Nhơn - Thiên đường biển - Rực rỡ sắc màu” chính thức được khai mạc.

Bình Thuận đảm bảo cho du khách nghỉ lễ an toàn, thoải mái
Bình Thuận đảm bảo cho du khách nghỉ lễ an toàn, thoải mái

VOV.VN - Để đảm bảo cho du khách đến Phan Thiết - Bình Thuận tham quan, nghỉ dưỡng trong dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 - 1/5 được an toàn, thoải mái, có ấn tượng tốt đẹp về điểm đến, Sở VHTT&DL Bình Thuận có kế hoạch chuẩn bị cho dịp nghỉ lễ kéo dài 5 ngày sắp đến.

Bình Thuận đảm bảo cho du khách nghỉ lễ an toàn, thoải mái

Bình Thuận đảm bảo cho du khách nghỉ lễ an toàn, thoải mái

VOV.VN - Để đảm bảo cho du khách đến Phan Thiết - Bình Thuận tham quan, nghỉ dưỡng trong dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 - 1/5 được an toàn, thoải mái, có ấn tượng tốt đẹp về điểm đến, Sở VHTT&DL Bình Thuận có kế hoạch chuẩn bị cho dịp nghỉ lễ kéo dài 5 ngày sắp đến.

Tăng cường liên kết, hợp tác du lịch giữa Bình Định và Hà Nội
Tăng cường liên kết, hợp tác du lịch giữa Bình Định và Hà Nội

VOV.VN - Việc liên kết, hợp tác du lịch giữa tỉnh Bình Định và thành phố Hà Nội đã góp phần mở rộng và phát huy tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình phục hồi và phát triển du lịch hậu Covid-19.

Tăng cường liên kết, hợp tác du lịch giữa Bình Định và Hà Nội

Tăng cường liên kết, hợp tác du lịch giữa Bình Định và Hà Nội

VOV.VN - Việc liên kết, hợp tác du lịch giữa tỉnh Bình Định và thành phố Hà Nội đã góp phần mở rộng và phát huy tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình phục hồi và phát triển du lịch hậu Covid-19.

Bình Định sẵn sàng cho mùa du lịch cao điểm
Bình Định sẵn sàng cho mùa du lịch cao điểm

VOV.VN - Dịp lễ 30/4 và 1/5, tại tỉnh Bình Định diễn ra hàng loạt chương trình, lễ hội phục vụ du khách và người dân. Ngành du lịch tỉnh Bình Định đang phối hợp với đơn vị lữ hành, đơn vị tổ chức sự kiện để chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ du khách.

Bình Định sẵn sàng cho mùa du lịch cao điểm

Bình Định sẵn sàng cho mùa du lịch cao điểm

VOV.VN - Dịp lễ 30/4 và 1/5, tại tỉnh Bình Định diễn ra hàng loạt chương trình, lễ hội phục vụ du khách và người dân. Ngành du lịch tỉnh Bình Định đang phối hợp với đơn vị lữ hành, đơn vị tổ chức sự kiện để chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ du khách.