Tổng thống Indonesia và các Bộ trưởng xét nghiệm SARS-CoV-2

VOV.VN - Hôm nay, Tổng thống Indonesia và các Bộ trưởng trong nội các của nước này đã xét nghiệm SARS-CoV-2.

Phát biểu tại cuộc họp báo tại Dinh tổng thống hôm nay, Tổng thống Joko Widodo cho biết, các Bộ trưởng trong nội các của ông đã được xét nghiệm virus SARS-CoV-2 tại bệnh viện quân đội Garot Subroto, thủ đô Jakarta.

Tổng thống Indonesia và các bộ trưởng xét nghiệm SARS-CoV-2. (Ảnh: Akuratnews)

Bản thân Tổng thống Joko Widodo cũng đã xét nghiệm virus SARS-CoV-2 vào buổi chiều nay. Động thái này đến sau khi Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Indonesia được xác nhận dương tính với virus SARS-CoV-2 ngày 14/3 và phù hợp với chỉ thị tập trung phát hiện sớm các trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 của Tổng thống Indonesia.

Một số Bộ trưởng đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 trong đó có có Bộ trưởng tài chính và Bộ trưởng Nông nghiệp và Kế hoạch đất đai Indonesia.

Phát ngôn chính phủ đặc trách về virus Sars-CoV-2 cho biết, tính đến chiều ngày 15/3, Indonesia ghi nhận 117 trường hợp mắc Covid-19, trong đó có 5 trường hợp tử vong và 8 trường hợp khỏi bệnh sau quá trình điều trị tích cực tại bênh viện. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Indonesia là bệnh nhân số 76 mắc Covid-19 tại Indonesia.

Để ngăn ngừa sự lây lan của virus SARS-CoV-2 tại đất nước vạn đảo này, Tổng thống Indonesia đã đưa ra một số biện pháp, trong đó có việc thành lập Đội phản ứng nhanh với dịch Covid-19 và yêu cầu người dân làm việc, học tập và cầu nguyện tại nhà bắt đầu từ 16/3./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Giao thông Vận tải Indonesia mắc Covid-19
Bộ trưởng Giao thông Vận tải Indonesia mắc Covid-19

VOV.VN - Bộ trưởng Giao thông Vận tải Indonesia hôm nay đã có kết quả dương tính với virus SARS CoV-2.

Bộ trưởng Giao thông Vận tải Indonesia mắc Covid-19

Bộ trưởng Giao thông Vận tải Indonesia mắc Covid-19

VOV.VN - Bộ trưởng Giao thông Vận tải Indonesia hôm nay đã có kết quả dương tính với virus SARS CoV-2.

Indonesia yêu cầu người dân làm việc, học tập và cầu nguyện tại nhà
Indonesia yêu cầu người dân làm việc, học tập và cầu nguyện tại nhà

VOV.VN - Để ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2, chính phủ Indonesia yêu cầu người dân làm việc, học tập và cầu nguyện tại nhà.

Indonesia yêu cầu người dân làm việc, học tập và cầu nguyện tại nhà

Indonesia yêu cầu người dân làm việc, học tập và cầu nguyện tại nhà

VOV.VN - Để ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2, chính phủ Indonesia yêu cầu người dân làm việc, học tập và cầu nguyện tại nhà.

WHO yêu cầu Indonesia ban bố tình trạng khẩn cấp liên quan Covid-19
WHO yêu cầu Indonesia ban bố tình trạng khẩn cấp liên quan Covid-19

VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm nay yêu cầu Indonesia ban bố tình trạng khẩn cấp trong bối cảnh dịch Covid-19 lan nhanh tại quốc gia này.

WHO yêu cầu Indonesia ban bố tình trạng khẩn cấp liên quan Covid-19

WHO yêu cầu Indonesia ban bố tình trạng khẩn cấp liên quan Covid-19

VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm nay yêu cầu Indonesia ban bố tình trạng khẩn cấp trong bối cảnh dịch Covid-19 lan nhanh tại quốc gia này.