Tổng thống Iran kêu gọi phương Tây chấm dứt cô lập kinh tế

VOV.VN - Lãnh đạo Iran khẳng định không thể phát triển nếu tiếp tục bị cô lập.

Trong một phát biểu được truyền hình trực tiếp, Tổng thống Iran Hassan Rouhani hôm qua (4/1) tuyên bố, Iran không thể phát triển nếu tiếp tục bị cô lập và các nhà đầu tư nước ngoài cũng không thể bị coi là mối đe dọa đối với đất nước.

Ông Rouhani (ảnh: Patdollard)
Tuy nhiên ông cũng nhấn mạnh, điều này không có nghĩa là Iran phải từ bỏ các nguyên tắc và lý tưởng của mình. Trái lại, Iran cần phải củng cố và tăng cường nền kinh tế để không dễ bị tổn thương trong bối cảnh quốc tế hiện nay. Và để làm được điều này, Iran phải tăng cường các mối quan hệ sâu rộng với thế giới bên ngoài,  đặc biệt là tăng cường sự có mặt của các nhà đầu tư nước ngoài. Theo ông, thời kỳ mà sự có mặt của các nhà đầu tư nước ngoài bị coi là mối đe dọa đối với nền độc lập của đất nước đã qua và hiện nay tình hình hoàn toàn khác. Tăng cường kinh tế sẽ giúp các cuộc đàm phán với phương Tây trở nên dễ dàng hơn.

So với những người tiền nhiệm, ông Rouhani được xem là vị tổng thống có lập trường khá ôn hòa với phương Tây. Kết quả lớn nhất mà ông có được kể từ khi lên nắm quyền tại Iran là thỏa thuận tạm thời đạt được với nhóm P5+1 (gồm 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc và Đức), góp phần làm dịu căng thẳng giữa Iran và phương Tây liên quan tới chương trình hạt nhân gây tranh cãi.

Dự kiến ngày 15/1 tới, Iran và nhóm P5+1 sẽ nối lại các cuộc đàm phán về vấn đề này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tại sao Iran lại e ngại người Kurd ở Iraq?
Tại sao Iran lại e ngại người Kurd ở Iraq?

VOV.VN - Nếu người Kurd ở Iraq có thể thành lập một nhà nước độc lập, điều này có thể tạo ra hiệu ứng không mong muốn với Iran và Thổ Nhĩ Kỳ.

Tại sao Iran lại e ngại người Kurd ở Iraq?

Tại sao Iran lại e ngại người Kurd ở Iraq?

VOV.VN - Nếu người Kurd ở Iraq có thể thành lập một nhà nước độc lập, điều này có thể tạo ra hiệu ứng không mong muốn với Iran và Thổ Nhĩ Kỳ.

Iran tập trận quy mô lớn để đối phó với khủng bố
Iran tập trận quy mô lớn để đối phó với khủng bố

VOV.VN - Các lực lượng vũ trang Iran có kế hoạch tổ chức tập trận quy mô lớn nhằm tăng cường khả năng, cũng như chuẩn bị sẵn sàng đối phó với khủng bố.

Iran tập trận quy mô lớn để đối phó với khủng bố

Iran tập trận quy mô lớn để đối phó với khủng bố

VOV.VN - Các lực lượng vũ trang Iran có kế hoạch tổ chức tập trận quy mô lớn nhằm tăng cường khả năng, cũng như chuẩn bị sẵn sàng đối phó với khủng bố.

Iran nhìn từ bên trong
Iran nhìn từ bên trong

(VOV) - Những bức ảnh dưới đây cho ta góc nhìn mới về xứ sở Ba Tư huyền bí đầy lôi cuốn.

Iran nhìn từ bên trong

Iran nhìn từ bên trong

(VOV) - Những bức ảnh dưới đây cho ta góc nhìn mới về xứ sở Ba Tư huyền bí đầy lôi cuốn.

Kỹ thuật đảo chính của tình báo Mỹ tại Iran
Kỹ thuật đảo chính của tình báo Mỹ tại Iran

VOV.VN - Lịch sử quốc gia Tây Á này có lẽ đã sang một ngả khác nếu không có sự can thiệp sắc lẹm của CIA vào mùa thu năm 1953.

Kỹ thuật đảo chính của tình báo Mỹ tại Iran

Kỹ thuật đảo chính của tình báo Mỹ tại Iran

VOV.VN - Lịch sử quốc gia Tây Á này có lẽ đã sang một ngả khác nếu không có sự can thiệp sắc lẹm của CIA vào mùa thu năm 1953.

Iran và P5+1 có đạt được thỏa thuận ngay trước thời hạn chót?
Iran và P5+1 có đạt được thỏa thuận ngay trước thời hạn chót?

VOV.VN -Việc kéo dài thời gian đàm phán sẽ tạo nên những thách thức mới, nhưng sự vội vàng có thể làm hỏng những nỗ lực ngoại giao đến từ hai phía.

Iran và P5+1 có đạt được thỏa thuận ngay trước thời hạn chót?

Iran và P5+1 có đạt được thỏa thuận ngay trước thời hạn chót?

VOV.VN -Việc kéo dài thời gian đàm phán sẽ tạo nên những thách thức mới, nhưng sự vội vàng có thể làm hỏng những nỗ lực ngoại giao đến từ hai phía.

Iran nhốt các sĩ quan CIA trong hơn 440 ngày
Iran nhốt các sĩ quan CIA trong hơn 440 ngày

VOV.VN - Bất mãn với chế độ Shah do tình báo Mỹ dựng lên, người Iran làm cuộc cách mạng long trời lở đất vào năm 1979, thoát khỏi ảnh hưởng của Mỹ.

Iran nhốt các sĩ quan CIA trong hơn 440 ngày

Iran nhốt các sĩ quan CIA trong hơn 440 ngày

VOV.VN - Bất mãn với chế độ Shah do tình báo Mỹ dựng lên, người Iran làm cuộc cách mạng long trời lở đất vào năm 1979, thoát khỏi ảnh hưởng của Mỹ.

Tướng Iran tử trận tại Iraq, Iran tổ chức tang lễ
Tướng Iran tử trận tại Iraq, Iran tổ chức tang lễ

VOV.VN - ​Iraq ghi nhận và kêu gọi sự ủng hộ của Iran trong cuộc chiến chống khủng bố và tham nhũng.

Tướng Iran tử trận tại Iraq, Iran tổ chức tang lễ

Tướng Iran tử trận tại Iraq, Iran tổ chức tang lễ

VOV.VN - ​Iraq ghi nhận và kêu gọi sự ủng hộ của Iran trong cuộc chiến chống khủng bố và tham nhũng.