Tổng thống Iran tuyên bố gói đề xuất của EU là đáng thất vọng

VOV.VN - Lời khẳng định này về EU đã được nhà lãnh đạo Iran đưa ra trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani hôm 5/7 bày tỏ sự thất vọng khi cho rằng gói đề xuất của Liên minh châu Âu (EU) không đảm bảo được các lợi ích của Iran trong khuôn khổ thỏa thuận hạt nhân mà nước này ký với các cường quốc hồi năm 2015.

Hình ảnh ông Rouhani (trái) khi ở thăm Áo. Ảnh: Houston Chronicle.

Lời khẳng định này đã được nhà lãnh đạo Iran đưa ra trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel. Tổng thống Iran Hassan Rouhani nhấn mạnh: “Thật không may, trong gói đề xuất của Liên minh châu Âu không có biện pháp thực tế và chiến lược cụ thể để hợp tác nào cả. Nó chỉ bao gồm những gì chung chung về các cam kết của Liên minh châu Âu đã được đưa ra trước đó”.

Về phần mình, Thủ tướng Merkel xác nhận rằng gói đề xuất của Liên minh châu Âu bao gồm một số nguyên tắc và mang tính tổng quát, nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán nên được tiếp tục xúc tiến để thảo luận chi tiết thêm.

Hiện không có thông tin cụ thể liên quan tới gói đề xuất của Liên minh châu Âu về hỗ trợ đối với các quyền lợi của Iran trong thỏa thuận hạt nhân kể trên.

Trước đó, Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã hối thúc các nước châu Âu tham gia ký thỏa thuận hạt nhân Iran đề ra những biện pháp rõ ràng và thực tế để bảo vệ lợi ích của Tehran sau khi Mỹ quyết định rút khỏi thỏa thuận này.

Tổng thống Iran Rouhani đang có chuyến thăm chính thức tới Áo sau hai ngày ở Thụy Sĩ. Chuyến thăm của nhà lãnh đạo này tới hai nước châu Âu kể trên chủ yếu nhằm mục đích thảo luận về số phận của thỏa thuận hạt nhân Iran trong bối cảnh Mỹ tuyên bố rút khỏi thỏa thuận này, đồng thời đe dọa hủy bỏ nó./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran dọa đáp trả tương thích nếu Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran
Iran dọa đáp trả tương thích nếu Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran

VOV.VN -Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei đã chỉ trích và cáo buộc Mỹ vì kích động đồng minh Saudi Arabia đối đầu với Iran.

Iran dọa đáp trả tương thích nếu Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran

Iran dọa đáp trả tương thích nếu Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran

VOV.VN -Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei đã chỉ trích và cáo buộc Mỹ vì kích động đồng minh Saudi Arabia đối đầu với Iran.

Dù Israel tố cáo Iran, Châu Âu vẫn ủng hộ thỏa thuận hạt nhân Iran
Dù Israel tố cáo Iran, Châu Âu vẫn ủng hộ thỏa thuận hạt nhân Iran

VOV.VN - Anh, Pháp cùng cho rằng, cáo buộc của Israel đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phải duy trì thỏa thuận hạt nhân Iran.

Dù Israel tố cáo Iran, Châu Âu vẫn ủng hộ thỏa thuận hạt nhân Iran

Dù Israel tố cáo Iran, Châu Âu vẫn ủng hộ thỏa thuận hạt nhân Iran

VOV.VN - Anh, Pháp cùng cho rằng, cáo buộc của Israel đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phải duy trì thỏa thuận hạt nhân Iran.

Tổng thống Iran thăm châu Âu, tìm cách cứu vãn thỏa thuận hạt nhân
Tổng thống Iran thăm châu Âu, tìm cách cứu vãn thỏa thuận hạt nhân

VOV.VN - Ngoài các cam kết bằng lời nói muốn cứu thỏa thuận hạt nhân Iran, châu Âu dường như chưa sẵn sàng đối đầu với Mỹ vì vấn đề này.

Tổng thống Iran thăm châu Âu, tìm cách cứu vãn thỏa thuận hạt nhân

Tổng thống Iran thăm châu Âu, tìm cách cứu vãn thỏa thuận hạt nhân

VOV.VN - Ngoài các cam kết bằng lời nói muốn cứu thỏa thuận hạt nhân Iran, châu Âu dường như chưa sẵn sàng đối đầu với Mỹ vì vấn đề này.

Nguy cơ bùng phát căng thẳng quan hệ ngoại giao giữa Iran và châu Âu
Nguy cơ bùng phát căng thẳng quan hệ ngoại giao giữa Iran và châu Âu

VOV.VN - Vụ bắt giữ nhà ngoại giao Iran có thể làm dấy lên căng thẳng trong quan hệ giữa Iran và châu Âu.

Nguy cơ bùng phát căng thẳng quan hệ ngoại giao giữa Iran và châu Âu

Nguy cơ bùng phát căng thẳng quan hệ ngoại giao giữa Iran và châu Âu

VOV.VN - Vụ bắt giữ nhà ngoại giao Iran có thể làm dấy lên căng thẳng trong quan hệ giữa Iran và châu Âu.

Nghị viện châu Âu cho phép Ngân hàng Đầu tư châu Âu hoạt động tại Iran
Nghị viện châu Âu cho phép Ngân hàng Đầu tư châu Âu hoạt động tại Iran

VOV.VN -Nghị viện châu Âu hôm qua (4/7) đã "bật đèn xanh" cho phép Ngân hàng đầu tư châu Âu hoạt động kinh doanh tại Iran.

Nghị viện châu Âu cho phép Ngân hàng Đầu tư châu Âu hoạt động tại Iran

Nghị viện châu Âu cho phép Ngân hàng Đầu tư châu Âu hoạt động tại Iran

VOV.VN -Nghị viện châu Âu hôm qua (4/7) đã "bật đèn xanh" cho phép Ngân hàng đầu tư châu Âu hoạt động kinh doanh tại Iran.