Tổng thống Mexico: Quyền cấp tị nạn của đất nước phải được tôn trọng

VOV.VN - Liên quan đến cựu Tổng thống Bolivia, Tổng thống Mexico khẳng định phải tôn trọng quyền của Mexico trong việc cấp tị nạn.

Phát biểu tại một cuộc họp báo vào hôm 27/12, Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador khẳng định, quyền được cấp tị nạn chính trị của Mexico phải được tôn trọng, nhất là trong bối cảnh quan hệ giữa Mexico và chính quyền lâm thời Bolivia đang trở nên căng thẳng sau cựu Tổng thống Evo Morales được cấp tị nạn chính trị tại nước này vào tháng trước.

 Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador. Ảnh: Bloomberg.

Trước đó, ngày 26/12, Ngoại trưởng Mexico Marcelo Ebrard cũng cho biết, phía Mexico đang khiếu nại lên Tòa Công lý quốc tế (ICJ) nhằm đảm bảo các phái đoàn ngoại giao của nước này tại Bolivia được tôn trọng.

Theo cáo buộc của phía Mexico, chính phủ lâm thời tại Bolivia đã “quấy rối và hăm dọa” đối với các nhân viên ngoại giao của nước này tại Thủ đô La Paz của Bolivia, đồng thời họ cũng phát hiện nhiều máy bay do thám không người lái bay trên nóc của tòa Đại sứ quán Mexico tại Bolivia.

Bộ Ngoại giao Mexico cũng đã triệu Đại biện lâm thời của Bolivia để phản đối và yêu cầu giải thích liên quan các hành động trên.

Vào tháng 11 vừa qua, cựu Tổng thống Bolivia Moralez đã phải tuyên bố từ chức do sức ép của quân đội nước này sau các cuộc biểu tình kéo dài của người dân. Theo xác nhận của Bộ Ngoại giao Mexico, hiện có 9 cựu quan chức dưới thời ông Moralez đang cư trú trong các cơ quan ngoại giao của Mexico tại Bolivia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bolivia chính thức ban hành lệnh bắt giữ cựu Tổng thống Evo Morales
Bolivia chính thức ban hành lệnh bắt giữ cựu Tổng thống Evo Morales

VOV.VN -Cựu Tổng thống Bolivia Evo Morales với cáo buộc phạm tội khủng bố, kích động và gây hỗn loạn đất nước sau khi từ chức.

Bolivia chính thức ban hành lệnh bắt giữ cựu Tổng thống Evo Morales

Bolivia chính thức ban hành lệnh bắt giữ cựu Tổng thống Evo Morales

VOV.VN -Cựu Tổng thống Bolivia Evo Morales với cáo buộc phạm tội khủng bố, kích động và gây hỗn loạn đất nước sau khi từ chức.

Đại sứ Mexico tại Argentina từ chức sau khi bị cáo buộc trộm đồ
Đại sứ Mexico tại Argentina từ chức sau khi bị cáo buộc trộm đồ

VOV.VN - Đại sứ Mexico tại Argentina đã từ chức giữa những cáo buộc về việc lấy trộm đồ, sau khi một video đăng tải lên cho thấy ông ăn trộm một cuốn sách.

Đại sứ Mexico tại Argentina từ chức sau khi bị cáo buộc trộm đồ

Đại sứ Mexico tại Argentina từ chức sau khi bị cáo buộc trộm đồ

VOV.VN - Đại sứ Mexico tại Argentina đã từ chức giữa những cáo buộc về việc lấy trộm đồ, sau khi một video đăng tải lên cho thấy ông ăn trộm một cuốn sách.

Chính phủ lâm thời Bolivia phát lệnh bắt giữ cựu Tổng thống Morales
Chính phủ lâm thời Bolivia phát lệnh bắt giữ cựu Tổng thống Morales

VOV.VN - Tổng thống lâm thời Bolivia Jeanine Anez vừa thông báo phát lệnh bắt giữ cựu Tổng thống Evo Morales, hiện đang tị nạn chính trị tại Argentina.

Chính phủ lâm thời Bolivia phát lệnh bắt giữ cựu Tổng thống Morales

Chính phủ lâm thời Bolivia phát lệnh bắt giữ cựu Tổng thống Morales

VOV.VN - Tổng thống lâm thời Bolivia Jeanine Anez vừa thông báo phát lệnh bắt giữ cựu Tổng thống Evo Morales, hiện đang tị nạn chính trị tại Argentina.

Cựu Tổng thống Bolivia tới Argentina xin tị nạn
Cựu Tổng thống Bolivia tới Argentina xin tị nạn

VOV.VN - Ngoại trưởng Argentina Felipe Sola ngày 12/12 cho biết, cựu Tổng thống Bolivia Evo Morales đã đến nước này và xin cấp quy chế tị nạn.

Cựu Tổng thống Bolivia tới Argentina xin tị nạn

Cựu Tổng thống Bolivia tới Argentina xin tị nạn

VOV.VN - Ngoại trưởng Argentina Felipe Sola ngày 12/12 cho biết, cựu Tổng thống Bolivia Evo Morales đã đến nước này và xin cấp quy chế tị nạn.

Tình báo Bolivia bị tố giám sát “thái quá” Đại sứ quán Mexico
Tình báo Bolivia bị tố giám sát “thái quá” Đại sứ quán Mexico

VOV.VN - Sự giám sát bị cho là thái quá diễn ra trong bối cảnh Mexico mới đây cho cựu Tổng thống Bolivia Evo Morales tị nạn sau khi ông này từ chức.

Tình báo Bolivia bị tố giám sát “thái quá” Đại sứ quán Mexico

Tình báo Bolivia bị tố giám sát “thái quá” Đại sứ quán Mexico

VOV.VN - Sự giám sát bị cho là thái quá diễn ra trong bối cảnh Mexico mới đây cho cựu Tổng thống Bolivia Evo Morales tị nạn sau khi ông này từ chức.

Mexico tố Bolivia “quấy rối” Đại sứ quán ở La Paz
Mexico tố Bolivia “quấy rối” Đại sứ quán ở La Paz

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Mexico phụ trách vấn đề Mỹ Latin Maximiliano Reyes gọi các hành động của Bolivia là một cuộc “vây hãm”.

Mexico tố Bolivia “quấy rối” Đại sứ quán ở La Paz

Mexico tố Bolivia “quấy rối” Đại sứ quán ở La Paz

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Mexico phụ trách vấn đề Mỹ Latin Maximiliano Reyes gọi các hành động của Bolivia là một cuộc “vây hãm”.