Tổng thống Mỹ Biden cáo buộc ông Trump “tạo ra mối đe dọa với nền dân chủ”

VOV.VN - Hôm qua (6/1), Tổng thống Mỹ Joe Biden cáo buộc người tiền nhiệm Donald Trump tạo ra mối đe dọa với nền dân chủ Mỹ trong bài phát biểu dịp một năm vụ bạo loạn ở Điện Capitol.

Ông Biden cũng cáo buộc người tiền nhiệm "lan truyền sự giả dối" về cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020, không chịu chấp nhận thất bại và phải chịu trách nhiệm về hành động "khuyến khích đám đông gây bạo loạn Điện Capitol”.

Phát biểu tại trụ sở Quốc hội Mỹ, Tổng thống Biden nói: "Lần đầu tiên trong lịch sử của chúng ta, một tổng thống không chỉ thua trong cuộc bầu cử. Ông ấy còn cố gắng ngăn chặn quá trình chuyển giao quyền lực một cách hòa bình với một đám đông tiến về Điện Capitol. Nhưng họ đã thất bại. Vào ngày tưởng niệm này, chúng ta phải đảm bảo rằng một cuộc tấn công như vậy không bao giờ xảy ra nữa".

Về phần mình, ông Donald Trump cho biết: Bài phát biểu của ông Biden chỉ nhằm mục đích đánh lạc hướng dư luận. Ông Biden đã sử dụng tên của ông để cố gắng chia rẽ nước Mỹ hơn nữa.

Ngày 6/1/2021, Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi hàng nghìn người ủng hộ tuần hành từ Nhà Trắng đến Điện Capitol để phản đối việc xác nhận ông Biden giữ chức vụ Tổng thống Mỹ. Các phần tử quá khích vượt qua lực lượng an ninh và xâm nhập tòa nhà Quốc hội Mỹ, khiến Phó Tổng thống khi đó là ông Mike Pence cùng các nghị sĩ, nhân viên và phóng viên phải sơ tán. Bốn người thiệt mạng trong cuộc bạo loạn.

Một cảnh sát qua đời một ngày sau đó, trong khi bốn người khác tự sát. Sau vụ bạo loạn, Hạ viện Mỹ quyết định luận tội ông Donald Trump nhưng ông được Thượng viện tuyên trắng án./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Mỹ Biden xin lỗi thế giới vì ông Trump rút khỏi hiệp định khí hậu
Tổng thống Mỹ Biden xin lỗi thế giới vì ông Trump rút khỏi hiệp định khí hậu

VOV.VN - Hôm 1/11, Tổng thống Mỹ Joe Biden xin lỗi các nhà lãnh đạo thế giới về việc người tiền nhiệm Donald Trump rút khỏi hiệp định khí hậu toàn cầu.

Tổng thống Mỹ Biden xin lỗi thế giới vì ông Trump rút khỏi hiệp định khí hậu

Tổng thống Mỹ Biden xin lỗi thế giới vì ông Trump rút khỏi hiệp định khí hậu

VOV.VN - Hôm 1/11, Tổng thống Mỹ Joe Biden xin lỗi các nhà lãnh đạo thế giới về việc người tiền nhiệm Donald Trump rút khỏi hiệp định khí hậu toàn cầu.

Tiếp tục dùng “cây gậy và củ cà rốt” với Trung Quốc, Biden sẽ không khác Trump?
Tiếp tục dùng “cây gậy và củ cà rốt” với Trung Quốc, Biden sẽ không khác Trump?

VOV.VN - Tổng thống Biden thường chỉ trích cuộc thương chiến 18 tháng với Trung Quốc dưới thời ông Trump là phản tác dụng, song sau hơn 8 tháng trở thành tổng thống, chính sách thương mại của ông được cho là sẽ không thân thiện hơn so với người tiền nhiệm.

Tiếp tục dùng “cây gậy và củ cà rốt” với Trung Quốc, Biden sẽ không khác Trump?

Tiếp tục dùng “cây gậy và củ cà rốt” với Trung Quốc, Biden sẽ không khác Trump?

VOV.VN - Tổng thống Biden thường chỉ trích cuộc thương chiến 18 tháng với Trung Quốc dưới thời ông Trump là phản tác dụng, song sau hơn 8 tháng trở thành tổng thống, chính sách thương mại của ông được cho là sẽ không thân thiện hơn so với người tiền nhiệm.

Tổng thống Mỹ Biden yêu cầu mở cửa lại trường học bất chấp biến thể Omicron
Tổng thống Mỹ Biden yêu cầu mở cửa lại trường học bất chấp biến thể Omicron

VOV.VN - Tổng thống Joe Biden ngày 04/01 cho rằng các trường học ở Mỹ cần tiếp tục mở cửa kể cả khi có làn sóng Covid-19 mới do biến thể Omicron gây ra.

Tổng thống Mỹ Biden yêu cầu mở cửa lại trường học bất chấp biến thể Omicron

Tổng thống Mỹ Biden yêu cầu mở cửa lại trường học bất chấp biến thể Omicron

VOV.VN - Tổng thống Joe Biden ngày 04/01 cho rằng các trường học ở Mỹ cần tiếp tục mở cửa kể cả khi có làn sóng Covid-19 mới do biến thể Omicron gây ra.

Tổng thống Biden mắc kẹt trên Không lực Một
Tổng thống Biden mắc kẹt trên Không lực Một

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden và đoàn tùy tùng đã không thể rời khỏi chuyên cơ Không lực Một, sau khi xe thang bị mắc kẹt trong bão tuyết lớn kỷ lục ở thủ đô Washington.

Tổng thống Biden mắc kẹt trên Không lực Một

Tổng thống Biden mắc kẹt trên Không lực Một

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden và đoàn tùy tùng đã không thể rời khỏi chuyên cơ Không lực Một, sau khi xe thang bị mắc kẹt trong bão tuyết lớn kỷ lục ở thủ đô Washington.

Tổng thống Mỹ Biden tiêm chủng Covid-19 mũi tăng cường, kêu gọi người dân đi tiêm vaccine
Tổng thống Mỹ Biden tiêm chủng Covid-19 mũi tăng cường, kêu gọi người dân đi tiêm vaccine

VOV.VN - Chiều 27/9 (giờ Mỹ), Tổng thống Biden đã tiêm chủng ngừa Covid-19 mũi tăng cường (mũi thứ 3) ngay tại Nhà Trắng. Ông đồng thời kêu gọi người dân Mỹ hãy khẩn trương đi tiêm vaccine để đánh bại đại dịch này.

Tổng thống Mỹ Biden tiêm chủng Covid-19 mũi tăng cường, kêu gọi người dân đi tiêm vaccine

Tổng thống Mỹ Biden tiêm chủng Covid-19 mũi tăng cường, kêu gọi người dân đi tiêm vaccine

VOV.VN - Chiều 27/9 (giờ Mỹ), Tổng thống Biden đã tiêm chủng ngừa Covid-19 mũi tăng cường (mũi thứ 3) ngay tại Nhà Trắng. Ông đồng thời kêu gọi người dân Mỹ hãy khẩn trương đi tiêm vaccine để đánh bại đại dịch này.

Taliban giành chính quyền ở Afghanistan quá nhanh, Tổng thống Biden và tình báo Mỹ bất ngờ
Taliban giành chính quyền ở Afghanistan quá nhanh, Tổng thống Biden và tình báo Mỹ bất ngờ

VOV.VN - Lực lượng Hồi giáo Taliban có thực lực và đã nỗ lực tấn công thần tốc. Tuy nhiên, đối thủ của họ - chính quyền Afghanistan do Mỹ dựng lên, cũng quá yếu kém. Và tình báo Mỹ đã dự báo thiếu chính xác về sự thất thủ nhanh chóng của Kabul.

Taliban giành chính quyền ở Afghanistan quá nhanh, Tổng thống Biden và tình báo Mỹ bất ngờ

Taliban giành chính quyền ở Afghanistan quá nhanh, Tổng thống Biden và tình báo Mỹ bất ngờ

VOV.VN - Lực lượng Hồi giáo Taliban có thực lực và đã nỗ lực tấn công thần tốc. Tuy nhiên, đối thủ của họ - chính quyền Afghanistan do Mỹ dựng lên, cũng quá yếu kém. Và tình báo Mỹ đã dự báo thiếu chính xác về sự thất thủ nhanh chóng của Kabul.

Tổng thống Mỹ Biden e sợ biến thể Delta, chuẩn bị yêu cầu tiêm chủng nhân viên liên bang
Tổng thống Mỹ Biden e sợ biến thể Delta, chuẩn bị yêu cầu tiêm chủng nhân viên liên bang

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Biden dự kiến sẽ công bố vào hôm 29/7 (giờ Mỹ) việc yêu cầu tất cả nhân viên chính quyền liên bang (kể cả nhân viên hợp đồng) phải được tiêm chủng vaccine Covid-19 hoặc đáp ứng yêu cầu xét nghiệm thường xuyên trong bối cảnh biến thể Delta đang lây lan nhanh.

Tổng thống Mỹ Biden e sợ biến thể Delta, chuẩn bị yêu cầu tiêm chủng nhân viên liên bang

Tổng thống Mỹ Biden e sợ biến thể Delta, chuẩn bị yêu cầu tiêm chủng nhân viên liên bang

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Biden dự kiến sẽ công bố vào hôm 29/7 (giờ Mỹ) việc yêu cầu tất cả nhân viên chính quyền liên bang (kể cả nhân viên hợp đồng) phải được tiêm chủng vaccine Covid-19 hoặc đáp ứng yêu cầu xét nghiệm thường xuyên trong bối cảnh biến thể Delta đang lây lan nhanh.