Tổng thống Mỹ chủ trương mạnh tay với vấn đề di cư

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 1/11 cho biết, ông đang hoàn tất kế hoạch yêu cầu người di cư xin tị nạn vào Mỹ phải đi qua đường chính ngạch.

Phát biểu trước báo giới tại Nhà Trắng ngày 1/11, Tổng thống Mỹ nhấn mạnh: “Tất cả người di cư xin tị nạn phải trình diện hợp pháp tại các cổng nhập cảnh. Những người lựa chọn phá vỡ luật và vào Mỹ bất hợp pháp sẽ không bao giờ được hưởng những đặc quyền tự động gia nhập vào Mỹ. Chúng ta sẽ ngăn cản kế hoạch của họ trong một thời gian dài”.

Ông Trump cho biết sẽ điều 15.000 binh sĩ tới biên giới để đối với các đoàn xe chở người di cư từ khu vực Trung Mỹ đổ về. Ảnh: ABC

Tổng thống Mỹ cũng cho biết, ông sẽ ban hành một sắc lệnh hành chính về di cư vào tuần tới. Đây được xem là những dấu hiệu cho thấy, ông Donald Trump chủ trương mạnh tay với vấn đề người di cư trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ dự kiến diễn ra trong tuần tới.

Theo luật Di cư và Quốc tịch Mỹ, bất cứ người di cư nào vào Mỹ đều được quyền xin tị nạn, cho dù họ có vào Mỹ theo đường chính ngạch hay không.

Để khẳng định quyết tâm triển khai kế hoạch, trước đó một ngày, Tổng thống Mỹ cho biết, ông sẽ điều 15.000 binh sĩ tới biên giới để đối với các đoàn xe chở người di cư từ khu vực Trung Mỹ đổ về, tăng hơn 2 lần số binh sĩ Mỹ so với trước đây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Infographics: Số lượng binh sỹ Mỹ ở biên giới Mexico và trên thế giới
Infographics: Số lượng binh sỹ Mỹ ở biên giới Mexico và trên thế giới

VOV.VN - Số lượng binh sỹ Mỹ ở biên giới Mexico hiện xấp xỉ với ở Syria nhưng có thể vượt qua quân số ở Iraq và tương đương với Afghanistan.

Infographics: Số lượng binh sỹ Mỹ ở biên giới Mexico và trên thế giới

Infographics: Số lượng binh sỹ Mỹ ở biên giới Mexico và trên thế giới

VOV.VN - Số lượng binh sỹ Mỹ ở biên giới Mexico hiện xấp xỉ với ở Syria nhưng có thể vượt qua quân số ở Iraq và tương đương với Afghanistan.

Mexico hứa xử lý vấn đề người di cư tại biên giới với Mỹ
Mexico hứa xử lý vấn đề người di cư tại biên giới với Mỹ

VOV.VN - Chính phủ Mexico ngày 19/10 đã hứa sẽ giải quyết vấn đề người di cư từ Trung Mỹ tìm cách vào Mỹ qua Mexico.

Mexico hứa xử lý vấn đề người di cư tại biên giới với Mỹ

Mexico hứa xử lý vấn đề người di cư tại biên giới với Mỹ

VOV.VN - Chính phủ Mexico ngày 19/10 đã hứa sẽ giải quyết vấn đề người di cư từ Trung Mỹ tìm cách vào Mỹ qua Mexico.

Thêm người di cư từ Trung Mỹ muốn tìm cách vào Mỹ
Thêm người di cư từ Trung Mỹ muốn tìm cách vào Mỹ

VOV.VN - Một nhóm mới người di cư tìm cách vào Mỹ đã bắt đầu xuất phát từ El Salvador đi qua Guatemala ngày 28/10.

Thêm người di cư từ Trung Mỹ muốn tìm cách vào Mỹ

Thêm người di cư từ Trung Mỹ muốn tìm cách vào Mỹ

VOV.VN - Một nhóm mới người di cư tìm cách vào Mỹ đã bắt đầu xuất phát từ El Salvador đi qua Guatemala ngày 28/10.

Điều 5.000 binh sĩ tới biên giới - Trump tung chiêu trước thềm bầu cử
Điều 5.000 binh sĩ tới biên giới - Trump tung chiêu trước thềm bầu cử

VOV.VN - Việc đưa số lượng lớn binh sĩ tới biên giới cho thấy quyết tâm của Tổng thống Trump giành lại điểm cho đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ sắp tới.

Điều 5.000 binh sĩ tới biên giới - Trump tung chiêu trước thềm bầu cử

Điều 5.000 binh sĩ tới biên giới - Trump tung chiêu trước thềm bầu cử

VOV.VN - Việc đưa số lượng lớn binh sĩ tới biên giới cho thấy quyết tâm của Tổng thống Trump giành lại điểm cho đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ sắp tới.

Mỹ có thể triển khai 15.000 binh sỹ tới biên giới với Mexico
Mỹ có thể triển khai 15.000 binh sỹ tới biên giới với Mexico

VOV.VN - Ngày 31/10, Tổng thống Donald Trump cho biết, số binh sỹ được triển khai tới biên giới với Mexico có thể lên tới 15.000. 

Mỹ có thể triển khai 15.000 binh sỹ tới biên giới với Mexico

Mỹ có thể triển khai 15.000 binh sỹ tới biên giới với Mexico

VOV.VN - Ngày 31/10, Tổng thống Donald Trump cho biết, số binh sỹ được triển khai tới biên giới với Mexico có thể lên tới 15.000.