Mỹ có thể triển khai 15.000 binh sỹ tới biên giới với Mexico

VOV.VN - Ngày 31/10, Tổng thống Donald Trump cho biết, số binh sỹ được triển khai tới biên giới với Mexico có thể lên tới 15.000. 

Phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng ngày 31/10, Tổng thống Donald Trump cho biết, có thể sẽ triển khai từ 10.000 - 15.000 binh sỹ tới biên giới với Mexico.

Lực lượng lục quân của Mỹ. (Ảnh: Reuters)
Ông Donald Trump cho biết, mục đích của việc triển khai quân đội tới biên giới với Mexico nhằm ngăn chặn đoàn người di cư từ các nước Trung Mỹ vào Mỹ. Những người này hiện chỉ cách biên giới Mỹ khoảng 1.600km.

Tổng thống Donald Trump tuyên bố, Mỹ đã sẵn sàng giải quyết vấn đề người di cư và những người này sẽ không vào nước Mỹ. Hiện đã có 2.100 Vệ binh quốc gia được triển khai tại khu vực biên giới giữa Mỹ và Mexico và Lầu Năm Góc cho biết quân đội sẽ bổ sung 5.200 binh sỹ để hỗ trợ trong vấn đề người di cư./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mexico hứa xử lý vấn đề người di cư tại biên giới với Mỹ
Mexico hứa xử lý vấn đề người di cư tại biên giới với Mỹ

VOV.VN - Chính phủ Mexico ngày 19/10 đã hứa sẽ giải quyết vấn đề người di cư từ Trung Mỹ tìm cách vào Mỹ qua Mexico.

Mexico hứa xử lý vấn đề người di cư tại biên giới với Mỹ

Mexico hứa xử lý vấn đề người di cư tại biên giới với Mỹ

VOV.VN - Chính phủ Mexico ngày 19/10 đã hứa sẽ giải quyết vấn đề người di cư từ Trung Mỹ tìm cách vào Mỹ qua Mexico.

Thêm người di cư từ Trung Mỹ muốn tìm cách vào Mỹ
Thêm người di cư từ Trung Mỹ muốn tìm cách vào Mỹ

VOV.VN - Một nhóm mới người di cư tìm cách vào Mỹ đã bắt đầu xuất phát từ El Salvador đi qua Guatemala ngày 28/10.

Thêm người di cư từ Trung Mỹ muốn tìm cách vào Mỹ

Thêm người di cư từ Trung Mỹ muốn tìm cách vào Mỹ

VOV.VN - Một nhóm mới người di cư tìm cách vào Mỹ đã bắt đầu xuất phát từ El Salvador đi qua Guatemala ngày 28/10.

Ảnh: Dòng người di cư Honduras ùn ùn đổ về biên giới Mỹ - Mexico
Ảnh: Dòng người di cư Honduras ùn ùn đổ về biên giới Mỹ - Mexico

VOV.VN - Dòng người di cư Honduras tìm mọi cách đến Mỹ bất chấp sự ngăn chặn của cảnh sát Mexico và lời cảnh báo đóng cửa biên giới phía Nam của ông Trump.

Ảnh: Dòng người di cư Honduras ùn ùn đổ về biên giới Mỹ - Mexico

Ảnh: Dòng người di cư Honduras ùn ùn đổ về biên giới Mỹ - Mexico

VOV.VN - Dòng người di cư Honduras tìm mọi cách đến Mỹ bất chấp sự ngăn chặn của cảnh sát Mexico và lời cảnh báo đóng cửa biên giới phía Nam của ông Trump.

Nga bác bỏ cáo buộc nghe lén điện thoại của Tổng thống Mỹ Trump
Nga bác bỏ cáo buộc nghe lén điện thoại của Tổng thống Mỹ Trump

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga khẳng định cáo buộc về việc Nga nghe lén điện thoại của Tổng thống Trump là vô lý.

Nga bác bỏ cáo buộc nghe lén điện thoại của Tổng thống Mỹ Trump

Nga bác bỏ cáo buộc nghe lén điện thoại của Tổng thống Mỹ Trump

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga khẳng định cáo buộc về việc Nga nghe lén điện thoại của Tổng thống Trump là vô lý.

Tổng thống Mỹ lên án vụ xả súng ở giáo đường tại Pennsylvania
Tổng thống Mỹ lên án vụ xả súng ở giáo đường tại Pennsylvania

VOV.VN - Ngày 27/10, Tổng thống Mỹ gọi vụ xả súng tại giáo đường ở đồi Squirrel, TP Pittsburgh, bang Pennsylvania, Mỹ là hành động giết người hàng loạt hiểm ác.

Tổng thống Mỹ lên án vụ xả súng ở giáo đường tại Pennsylvania

Tổng thống Mỹ lên án vụ xả súng ở giáo đường tại Pennsylvania

VOV.VN - Ngày 27/10, Tổng thống Mỹ gọi vụ xả súng tại giáo đường ở đồi Squirrel, TP Pittsburgh, bang Pennsylvania, Mỹ là hành động giết người hàng loạt hiểm ác.