Tổng thống Mỹ đọc thông điệp Liên bang trước Quốc hội

VOV.VN - Tổng thống Obama cho rằng năm 2014 là “năm hành động của Mỹ”.

Vào lúc 9 giờ 15 phút sáng 29/1 (giờ Hà Nội), Tổng thống Mỹ Barack Obama đã độc Thông điệp liên bang năm 2014 trước hai viện của Quốc hội. Trong bản Thông điệp liên bang lần này, Tổng thống Obama đã tập trung phần lớn vào chính sách đối nội, trong đó một lần nữa ông nhấn mạnh tới cụm từ “năm của hành động”.

Mở màn bản Thông điệp Liên bang 2014, Tổng thống Obama đã điểm lại một số thành tựu nổi bật mà chính quyền của ông đã làm được thời gian qua. Cụ thể, hơn 8 triệu việc làm mới đã được các doanh nghiệp Mỹ tạo ra trong vòng 4 năm và kết quả là tỷ lệ thất nghiệp hiện ở mức thấp nhất trong 5 năm trở lại đây, và thị trường nhà đất - một chỉ số quan trọng đo sức khỏe của nền kinh tế Mỹ cũng đang phục hồi.

Tổng  thống Mỹ Obama (Ảnh: AP)



Tổng thống Obama nhấn mạnh: “Lần đầu tiên kể từ những năm 1990, lĩnh vực sản xuất đang tạo thêm việc làm. Và cũng là lần đầu tiên kể từ gần 20 năm qua, lượng dầu mỏ sản xuất trong nước nhiều hơn nguồn dầu nhập khẩu trên thế giới. Thâm hụt ngân sách đã giảm hơn một nửa. Và lần đầu tiên trong hơn một thập kỷ, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp trên thế giới đã tuyên bố không phải Trung Quốc hiện Mỹ mới là địa điểm số một trên thế giới để đầu tư. Đó là lý do tại sao tôi tin đây có thể là năm đột phá đối với nước Mỹ”.

Tuy nhiên, Tổng thống Obama thừa nhận, nước Mỹ còn rất nhiều việc phải làm và một lần nữa ông nhấn mạnh 2014 cần là “năm của hành động”. Ông chủ Nhà Trắng kêu gọi Quốc hội hợp tác để thúc đẩy các chính sách bị bế tắc trong năm 2013, như cải cách hệ thống luật nhập cư để tạo điều kiện cho 11 triệu người nhập cư bất hợp pháp có thể trở thành công dân Mỹ; siết chặt kiểm soát súng đạn để giảm các vụ thảm sát tại các trường học, các khu buôn bán và rạp chiếu phim; cải cách chế độ chăm sóc y tế để hàng chục triệu người không có bảo hiểm có thể có bảo hiểm; cắt giảm chi tiêu để giảm thâm hụt ngân sách và khuyến khích phát triển các nguồn năng lượng sạch,…

Tổng thống Obama đồng thời tuyên bố, nếu Quốc hội không hợp tác, ông sẽ sử dụng quyền được Hiến pháp Mỹ cho phép để ban hành các sắc lệnh nhằm thực hiện các chương trình hành động mà Nhà Trắng đã đề xuất nhưng bị Hạ viện do đảng Cộng hòa kiểm soát ngăn cản. Quyền hành pháp đầu tiên ông Obama thông báo sẽ thực thi đó là ký sắc lệnh nâng lương tối thiểu lên 10,10 USD/giờ đối với số nhân viên liên bang sẽ ký hợp đồng lao động từ đầu năm 2015.

Đẩy mạnh giáo dục và đào tạo ngành nghề nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và hàng hóa Mỹ cũng là chủ đề được nhấn mạnh trong Thông điệp liên bang 2014. Ngoài ra, Tổng thống Obama cũng đề xuất giáo dục miễn phí cho toàn bộ trẻ em dưới 4 tuổi, giảm bớt gánh nặng nợ nần cho sinh viên…

Về chính sách đối ngoại, Tổng thống Obama nhắc lại cam kết rút quân theo lộ trình khỏi Afghanistan vào cuối năm nay và kêu gọi Tổng thống Hamid Karzai, vì lợi ích an ninh lâu dài của cả Mỹ và Afghanistan, sớm ký Hiệp định an ninh song phương (BSA), theo đó cho phép một lực lượng lính Mỹ ở lại quốc gia Tây Nam Á này, giúp huấn luyện lực lượng an ninh và ngăn chặn sự trở lại của chủ nghĩa khủng bố.

Ông Obama một lần nữa khẳng định, thỏa thuận tạm thời với Iran là bước đi tích cực đầu tiên trong nhiều thập kỷ qua hướng tới chấm dứt chương trình chế tạo vũ khí hạt nhân của Iran và nhấn mạnh: “Nếu các nhà lãnh đạo Iran nắm bắt cơ hội, tiếp đó có thể thực thi một bước đi quan trọng để tái hòa nhập với cộng đồng quốc tế, Mỹ sẽ giải quyết được một trong những thách thức an ninh hàng đầu mà không có nguy cơ phải đương đầu với chiến tranh”.

Tổng thống Obama cũng một lần nữa khẳng định sẽ cùng với các nước đồng minh và đối tác tìm cách chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài tại Syria, và tiếp tục các nỗ lực nhằm khai thông bế tắc trong tiến trình đàm phán hòa bình giữa Israel và Paslestine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ không kích vào phiến quân Somalia, giết chết 5 tay súng
Mỹ không kích vào phiến quân Somalia, giết chết 5 tay súng

VOV.VN - Trong số 5 tay súng bị tiêu diệt có 1 thủ lĩnh cấp cao của nhóm phiến quân Hồi giáo al-Shabaab.

Mỹ không kích vào phiến quân Somalia, giết chết 5 tay súng

Mỹ không kích vào phiến quân Somalia, giết chết 5 tay súng

VOV.VN - Trong số 5 tay súng bị tiêu diệt có 1 thủ lĩnh cấp cao của nhóm phiến quân Hồi giáo al-Shabaab.

NATO thúc giục Afghanistan ký thỏa thuận an ninh với Mỹ
NATO thúc giục Afghanistan ký thỏa thuận an ninh với Mỹ

VOV.VN - NATO sẽ ngừng toàn bộ hoạt động hỗ trợ an ninh tại Afghanistan nếu nước này không ký kết hiệp định song phương.

NATO thúc giục Afghanistan ký thỏa thuận an ninh với Mỹ

NATO thúc giục Afghanistan ký thỏa thuận an ninh với Mỹ

VOV.VN - NATO sẽ ngừng toàn bộ hoạt động hỗ trợ an ninh tại Afghanistan nếu nước này không ký kết hiệp định song phương.

Mỹ áp dụng biện pháp trừng phạt “có chọn lọc” lên Trung Phi
Mỹ áp dụng biện pháp trừng phạt “có chọn lọc” lên Trung Phi

VOV.VN - Mỹ cũng đồng thời kêu gọi các nhà lãnh đạo nước này cần phải có những giải pháp mạnh mẽ hơn nữa để ngăn chặn bạo lực. 

Mỹ áp dụng biện pháp trừng phạt “có chọn lọc” lên Trung Phi

Mỹ áp dụng biện pháp trừng phạt “có chọn lọc” lên Trung Phi

VOV.VN - Mỹ cũng đồng thời kêu gọi các nhà lãnh đạo nước này cần phải có những giải pháp mạnh mẽ hơn nữa để ngăn chặn bạo lực. 

Mỹ-Pakistan đối thoại để thúc đẩy quan hệ hợp tác
Mỹ-Pakistan đối thoại để thúc đẩy quan hệ hợp tác

VOV.VN - Cuộc đối thoại tập trung vào vấn đề an ninh trong bối cảnh làn sóng tấn công khủng bố gia tăng mạnh tại Pakistan. 

Mỹ-Pakistan đối thoại để thúc đẩy quan hệ hợp tác

Mỹ-Pakistan đối thoại để thúc đẩy quan hệ hợp tác

VOV.VN - Cuộc đối thoại tập trung vào vấn đề an ninh trong bối cảnh làn sóng tấn công khủng bố gia tăng mạnh tại Pakistan. 

300 người trên tàu du lịch Mỹ nhiễm dịch bệnh
300 người trên tàu du lịch Mỹ nhiễm dịch bệnh

VOV.VN - Trên tàu có 3.050 hành khách và 1.165 thủy thủ đoàn.

300 người trên tàu du lịch Mỹ nhiễm dịch bệnh

300 người trên tàu du lịch Mỹ nhiễm dịch bệnh

VOV.VN - Trên tàu có 3.050 hành khách và 1.165 thủy thủ đoàn.

Mật vụ Mỹ đang tìm cách ám sát Snowden?
Mật vụ Mỹ đang tìm cách ám sát Snowden?

VOV.VN - Luật sư của Snowden cho biết, an ninh cần phải được bổ sung để đảm bảo an toàn cho Snowden trước các “mối đe dọa”.

Mật vụ Mỹ đang tìm cách ám sát Snowden?

Mật vụ Mỹ đang tìm cách ám sát Snowden?

VOV.VN - Luật sư của Snowden cho biết, an ninh cần phải được bổ sung để đảm bảo an toàn cho Snowden trước các “mối đe dọa”.

Mỹ bác bỏ khả năng thiết lập căn cứ quân sự tại Maldives
Mỹ bác bỏ khả năng thiết lập căn cứ quân sự tại Maldives

VOV.VN - Mỹ vẫn tiếp tục duy trì mối quan hệ quốc phòng song phương chặt chẽ tại một số khu vực của Maldives.

Mỹ bác bỏ khả năng thiết lập căn cứ quân sự tại Maldives

Mỹ bác bỏ khả năng thiết lập căn cứ quân sự tại Maldives

VOV.VN - Mỹ vẫn tiếp tục duy trì mối quan hệ quốc phòng song phương chặt chẽ tại một số khu vực của Maldives.

Bão tuyết tại Mỹ còn kéo dài
Bão tuyết tại Mỹ còn kéo dài

VOV.VN - Tháng Giêng có thể trở thành tháng lạnh nhất của Hoa Kỳ từ đầu thế kỷ 21.

Bão tuyết tại Mỹ còn kéo dài

Bão tuyết tại Mỹ còn kéo dài

VOV.VN - Tháng Giêng có thể trở thành tháng lạnh nhất của Hoa Kỳ từ đầu thế kỷ 21.

Mỹ có kế hoạch bán 24 máy bay trực thăng Apache cho Iraq
Mỹ có kế hoạch bán 24 máy bay trực thăng Apache cho Iraq

VOV.VN - Thỏa thuận trị giá 4,8 tỷ USD nhằm giúp chính quyền Baghdad chiến đấu với phiến quân.

Mỹ có kế hoạch bán 24 máy bay trực thăng Apache cho Iraq

Mỹ có kế hoạch bán 24 máy bay trực thăng Apache cho Iraq

VOV.VN - Thỏa thuận trị giá 4,8 tỷ USD nhằm giúp chính quyền Baghdad chiến đấu với phiến quân.