Mỹ-Pakistan đối thoại để thúc đẩy quan hệ hợp tác

VOV.VN - Cuộc đối thoại tập trung vào vấn đề an ninh trong bối cảnh làn sóng tấn công khủng bố gia tăng mạnh tại Pakistan. 

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 27/1 đã hội đàm với Cố vấn An ninh và Đối ngoại quốc gia Pakistan Sartaj Aziz về một dự thảo khung cho quan hệ giữa 2 nước.

Đây là cuộc thảo luận cấp cao đầu tiên giữa giới chức Mỹ-Pakistan kể từ sau cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif, diễn ra tháng 10/2013 tại Nhà Trắng.

Cố vấn Aziz (trái) và Ngoại trưởng Kerry (Ảnh Reuters)

Tại cuộc gặp, Ngoại trưởng Kerry và Cố vấn Aziz tập trung vào vấn đề an ninh trong bối cảnh làn sóng tấn công khủng bố gia tăng mạnh tại Pakistan.

Phía Pakistan cũng hy vọng vào một tiến trình chuyển giao an ninh hiệu quả khi Mỹ và NATO rút quân khỏi nước láng giềng Afghanistan vào cuối năm nay.

Phát biểu với báo chí, Ngoại trưởng Mỹ cho biết: “Chúng tôi công nhận rằng Pakistan là một đối tác quan trọng trong các hoạt động đảm bảo an ninh tại Afghanistan. Chúng tôi cũng biết rằng an ninh tại Pakistan có mối liên hệ chặt chẽ với sự thành công của Afghanistan trong cuộc chiến chống khủng bố”.

“Mối đe dọa cho cả Pakistan và Afghanistan là các nhóm vũ trang tại dọc biên giới chung. Đây là vấn đề mấu chốt được đưa ra tại cuộc thảo luận giữa Mỹ và Pakistan diễn ra trong tuần này. Mỹ và Pakistan vẫn cần thiết phải tìm kiếm một lộ trình hợp tác trong cuộc chiến chống khủng bố và trong vấn đề an ninh hạt nhân”, ông Kerry tuyên bố.

Về phần mình, Cố vấn An ninh và Đối ngoại quốc gia Pakistan Aziz khẳng định đối thoại sẽ mở đường để 2 nước cùng hợp tác.

Sau cuộc gặp Ngoại trưởng Kerry, ông Aziz sẽ tiếp tục làm việc với các quan chức Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính và Bộ Năng lượng của Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Taliban sát hại nhân viên đài truyền hình Pakistan
Taliban sát hại nhân viên đài truyền hình Pakistan

VOV.VN - Nhóm Taliban tại Pakistan đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ sát hại 3 nhân viên một đài truyền hình tư nhân tại Karachi.

Taliban sát hại nhân viên đài truyền hình Pakistan

Taliban sát hại nhân viên đài truyền hình Pakistan

VOV.VN - Nhóm Taliban tại Pakistan đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ sát hại 3 nhân viên một đài truyền hình tư nhân tại Karachi.

Pakistan: Đánh bom xe bus, 24 người thiệt mạng
Pakistan: Đánh bom xe bus, 24 người thiệt mạng

VOV.VN - Bộ trưởng Nội vụ Pakistan, Asad Gilani nói khoảng 80-100 kg thuốc nổ đã được sử dụng trong vụ tấn công.

Pakistan: Đánh bom xe bus, 24 người thiệt mạng

Pakistan: Đánh bom xe bus, 24 người thiệt mạng

VOV.VN - Bộ trưởng Nội vụ Pakistan, Asad Gilani nói khoảng 80-100 kg thuốc nổ đã được sử dụng trong vụ tấn công.

Pakistan với cuộc chiến chống khủng bố
Pakistan với cuộc chiến chống khủng bố

VOV.VN - Các chiến dịch quân sự vừa qua cho thấy, Chính phủ Pakistan đang lần đầu tiên “nói đi đôi với làm” trong cuộc chiến chống khủng bố.

Pakistan với cuộc chiến chống khủng bố

Pakistan với cuộc chiến chống khủng bố

VOV.VN - Các chiến dịch quân sự vừa qua cho thấy, Chính phủ Pakistan đang lần đầu tiên “nói đi đôi với làm” trong cuộc chiến chống khủng bố.

20 binh sĩ Pakistan tan xác vì bom tự chế của phiến quân
20 binh sĩ Pakistan tan xác vì bom tự chế của phiến quân

VOV.VN - Sức công phá của quả bom lớn tới mức các phần thi thể của quân nhân vương vãi khắp nơi. Taliban dọa sẽ tấn công tiếp.

20 binh sĩ Pakistan tan xác vì bom tự chế của phiến quân

20 binh sĩ Pakistan tan xác vì bom tự chế của phiến quân

VOV.VN - Sức công phá của quả bom lớn tới mức các phần thi thể của quân nhân vương vãi khắp nơi. Taliban dọa sẽ tấn công tiếp.

Ấn Độ cáo buộc Pakistan nổ súng ở đường kiểm soát
Ấn Độ cáo buộc Pakistan nổ súng ở đường kiểm soát

VOV.VN - Vụ nổ súng kéo dài khoảng 3 giờ đồng hồ.

Ấn Độ cáo buộc Pakistan nổ súng ở đường kiểm soát

Ấn Độ cáo buộc Pakistan nổ súng ở đường kiểm soát

VOV.VN - Vụ nổ súng kéo dài khoảng 3 giờ đồng hồ.

Đánh bom xe làm 9 người chết tại Pakistan
Đánh bom xe làm 9 người chết tại Pakistan

VOV.VN -Một ô tô cài bom đã phát nổ gần một xưởng sửa chữa ô tô tại khu vực Scheme Chowk ở thành phố Peshawar.

Đánh bom xe làm 9 người chết tại Pakistan

Đánh bom xe làm 9 người chết tại Pakistan

VOV.VN -Một ô tô cài bom đã phát nổ gần một xưởng sửa chữa ô tô tại khu vực Scheme Chowk ở thành phố Peshawar.

Pakistan được đặt trong “tình trạng chiến tranh”
Pakistan được đặt trong “tình trạng chiến tranh”

VOV.VN - Ngay sau tuyên bố này của chính phủ Pakistan, Taliban đã tiến hành cuộc tấn công đẫm máu

Pakistan được đặt trong “tình trạng chiến tranh”

Pakistan được đặt trong “tình trạng chiến tranh”

VOV.VN - Ngay sau tuyên bố này của chính phủ Pakistan, Taliban đã tiến hành cuộc tấn công đẫm máu

Đánh bom tự sát ở Pakistan, 10 người thiệt mạng
Đánh bom tự sát ở Pakistan, 10 người thiệt mạng

VOV.VN - Ngoài ra, còn có thêm 14 người khác bị thương.

Đánh bom tự sát ở Pakistan, 10 người thiệt mạng

Đánh bom tự sát ở Pakistan, 10 người thiệt mạng

VOV.VN - Ngoài ra, còn có thêm 14 người khác bị thương.

Pakistan dự định mở chiến dịch tiến công lớn chống Taliban
Pakistan dự định mở chiến dịch tiến công lớn chống Taliban

VOV.VN - Những cuộc tấn công dồn dập của phiến quân Taliban thời gian gần đây đã khiến cho chính phủ Pakistan xem xét việc tiến công này.

Pakistan dự định mở chiến dịch tiến công lớn chống Taliban

Pakistan dự định mở chiến dịch tiến công lớn chống Taliban

VOV.VN - Những cuộc tấn công dồn dập của phiến quân Taliban thời gian gần đây đã khiến cho chính phủ Pakistan xem xét việc tiến công này.