Tổng thống Mỹ Donald Trump họp bàn giải pháp tấn công Syria

VOV.VN - Mỹ đang cân nhắc tấn công vào 8 vị trí trọng điểm bao gồm hai sân bay, một trung tâm nghiên cứu và một cơ sở vũ khí hóa học ở Syria.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ Joseph Dunford ngày 12/04 đã  có mặt tại Nhà Trắng để thảo luận các giải pháp tấn công Syria với Tổng thống Donald Trump. Theo một nguồn tin giấu tên, Mỹ đang cân nhắc tấn công vào 8 vị trí trọng điểm bao gồm hai sân bay, một trung tâm nghiên cứu và một cơ sở vũ khí hóa học ở Syria.  

Chiến tranh đang tàn phá đất nước Syria. (Ảnh: ABC News)
Tổng thống Donald Trump ngày 12/04 đã xác nhận về cuộc họp với các quan chức Mỹ và cho biết sẽ sớm có quyết định về việc quân đội Mỹ có đáp trả các cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học của Syria hay không. Trước đó, ngày 11/4, Nhà Trắng khẳng định chưa có một khung thời gian cụ thể cho việc tấn công Syria và mọi giải pháp đang được thảo luận. Tương tự, một đại diện Lầu Năm góc cho biết Bộ Quốc phòng Mỹ không bình luận về các hành động quân sự trong tương lai cũng như các khí tài quân sự cụ thể liên quan tới các hành động này.

Trong mấy ngày qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa tấn công quân sự Syria trong vòng 24 tới 48 tiếng đồng hồ, đồng thời chỉ trích Nga đã hậu thuẫn Tổng thống Syria Bashar Al-Assad. Tuy nhiên, ông Trump ngày 12/04 thông báo trên Twitter rằng ông chưa bao giờ tuyên bố khi nào sẽ tấn công Syria. Ông cũng sử dụng Twitter để nhấn mạnh về việc chính quyền của mình đã giúp loại bỏ IS khỏi khu vực Trung đông, mặc dù đóng góp này chưa được ghi nhận.

Các phát ngôn của ông Trump được đưa ra sau các cáo buộc về một vụ tấn công bằng vũ khí hóa học, được cho là được thực hiện bởi quân đội chính phủ Syria, ở Douma, một thị trấn do phiến quân chiếm đóng. Thông tin từ Tổ chức y tế thế giới cho biết có khoảng 500 người ở Douma đang được điều trị với các triệu chứng và dấu hiệu của việc bị phơi nhiễm với hóa chất độc hại. Một số quan chức Mỹ giấu tên cho biết Mỹ đã có các mẫu máu và nước tiểu từ vụ tấn công ở Douma và các mẫu này cho kết quả dương tính với các chất hóa học bao gồm clo và một loại chất độc thần kinh.

Theo một nguồn tin giấu tên, quân đội Syria đã di chuyển một số lượng lớn máy bay tới các sân bay do Nga kiểm soát để tránh khả năng bị Mỹ không kích./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Trump vẫn không mất yếu tố bất ngờ nếu Mỹ tấn công Syria
Tổng thống Trump vẫn không mất yếu tố bất ngờ nếu Mỹ tấn công Syria

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Trump vừa công khai sẽ tấn công Syria nếu cần. Liệu việc nói trước này có loại bỏ sự bất ngờ - yếu tố tối quan trọng trong tác chiến?

Tổng thống Trump vẫn không mất yếu tố bất ngờ nếu Mỹ tấn công Syria

Tổng thống Trump vẫn không mất yếu tố bất ngờ nếu Mỹ tấn công Syria

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Trump vừa công khai sẽ tấn công Syria nếu cần. Liệu việc nói trước này có loại bỏ sự bất ngờ - yếu tố tối quan trọng trong tác chiến?

Hội đồng Bảo an bất lực, lo ngại tình hình Syria “vượt kiểm soát”
Hội đồng Bảo an bất lực, lo ngại tình hình Syria “vượt kiểm soát”

VOV.VN - Trong khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vẫn loay hoay tìm giải pháp, tình hình Syria đang nóng lên từng giờ.

Hội đồng Bảo an bất lực, lo ngại tình hình Syria “vượt kiểm soát”

Hội đồng Bảo an bất lực, lo ngại tình hình Syria “vượt kiểm soát”

VOV.VN - Trong khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vẫn loay hoay tìm giải pháp, tình hình Syria đang nóng lên từng giờ.

Tổng thống Pháp tuyên bố có bằng chứng vũ khí hoá học sử dụng ở Syria
Tổng thống Pháp tuyên bố có bằng chứng vũ khí hoá học sử dụng ở Syria

VOV.VN -Tổng thống Pháp hôm 12/4 tuyên bố Pháp có bằng chứng về việc vũ khí hoá học đã được sử dụng tại Syria và cho biết nước Pháp đang cân nhắc phản ứng.

Tổng thống Pháp tuyên bố có bằng chứng vũ khí hoá học sử dụng ở Syria

Tổng thống Pháp tuyên bố có bằng chứng vũ khí hoá học sử dụng ở Syria

VOV.VN -Tổng thống Pháp hôm 12/4 tuyên bố Pháp có bằng chứng về việc vũ khí hoá học đã được sử dụng tại Syria và cho biết nước Pháp đang cân nhắc phản ứng.

“Nếu Mỹ không kích Syria, Nga sẽ coi đó là tội ác chiến tranh”
“Nếu Mỹ không kích Syria, Nga sẽ coi đó là tội ác chiến tranh”

VOV.VN - Sau khi Tổng thống Mỹ Trump đưa ra tuyên bố gây sốc về khả năng sắp mở cuộc không kích vào Syria, chính giới Nga đã đáp trả cứng rắn.

“Nếu Mỹ không kích Syria, Nga sẽ coi đó là tội ác chiến tranh”

“Nếu Mỹ không kích Syria, Nga sẽ coi đó là tội ác chiến tranh”

VOV.VN - Sau khi Tổng thống Mỹ Trump đưa ra tuyên bố gây sốc về khả năng sắp mở cuộc không kích vào Syria, chính giới Nga đã đáp trả cứng rắn.

Mỹ và đồng minh hợp lực tấn công Syria: Quả bom hẹn giờ sắp phát nổ?
Mỹ và đồng minh hợp lực tấn công Syria: Quả bom hẹn giờ sắp phát nổ?

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ra tối hậu thư trong 48 giờ sẽ quyết định có hay không tấn công nhằm vào các căn cứ của Syria với sự hỗ trợ của Anh và Pháp.

Mỹ và đồng minh hợp lực tấn công Syria: Quả bom hẹn giờ sắp phát nổ?

Mỹ và đồng minh hợp lực tấn công Syria: Quả bom hẹn giờ sắp phát nổ?

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ra tối hậu thư trong 48 giờ sẽ quyết định có hay không tấn công nhằm vào các căn cứ của Syria với sự hỗ trợ của Anh và Pháp.

3 điểm “nói hớ” trong dòng Tweet “tên lửa đang tới Syria” của Trump
3 điểm “nói hớ” trong dòng Tweet “tên lửa đang tới Syria” của Trump

VOV.VN - Điện Kremlin có phản ứng ngắn gọn với dòng Tweet này rằng: “Chúng tôi không dùng chính sách ngoại giao Twitter!”.

3 điểm “nói hớ” trong dòng Tweet “tên lửa đang tới Syria” của Trump

3 điểm “nói hớ” trong dòng Tweet “tên lửa đang tới Syria” của Trump

VOV.VN - Điện Kremlin có phản ứng ngắn gọn với dòng Tweet này rằng: “Chúng tôi không dùng chính sách ngoại giao Twitter!”.

Nga điều tàu chiến đối phó khả năng Mỹ tấn công Syria?
Nga điều tàu chiến đối phó khả năng Mỹ tấn công Syria?

VOV.VN - Nhà điều hành vệ tinh thương mại iSi vừa đăng tải 2 bức ảnh mà công ty này nói là các tàu chiến của Nga đang rời khỏi căn cứ Tartus của Syria.

Nga điều tàu chiến đối phó khả năng Mỹ tấn công Syria?

Nga điều tàu chiến đối phó khả năng Mỹ tấn công Syria?

VOV.VN - Nhà điều hành vệ tinh thương mại iSi vừa đăng tải 2 bức ảnh mà công ty này nói là các tàu chiến của Nga đang rời khỏi căn cứ Tartus của Syria.

Mỹ chưa tấn công, Nga và Syria đã tăng cường cảnh giới
Mỹ chưa tấn công, Nga và Syria đã tăng cường cảnh giới

VOV.VN - Tình hình Syria tiếp tục căng thẳng trước khả năng Mỹ, Anh và Pháp có thể lựa chọn tấn công quân sự. Trong khi, Nga và Syria tăng cường cảnh giới.

Mỹ chưa tấn công, Nga và Syria đã tăng cường cảnh giới

Mỹ chưa tấn công, Nga và Syria đã tăng cường cảnh giới

VOV.VN - Tình hình Syria tiếp tục căng thẳng trước khả năng Mỹ, Anh và Pháp có thể lựa chọn tấn công quân sự. Trong khi, Nga và Syria tăng cường cảnh giới.