Tổng thống Mỹ Donald Trump thay luật sư Nhà Trắng

VOV.VN - Luật sư Emmet Flood sẽ thay thế ông Ty Cobb đại diện cho Tổng thống Trump làm việc với Công tố viên Đặc biệt Robert Mueller.

Theo Reuters, thông tin trên được nữ phát ngôn viên Sarah Sanders đưa ra ngày 2/5. Bà Sanders cho biết: “Ông Flood sẽ đại diện cho Tổng thống và Chính phủ Mỹ trong cuộc điều tra liên quan đến cáo buộc Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ. Ông Ty Cobb, một người bạn của Tổng thống đã làm rất tốt công việc của mình, sẽ từ nhiệm vào cuối tháng này”.

Luật sư Emmet Flood. Ảnh: Reuters

Trước đó, hồi năm 2017, chính ông Flood đã từ chối một vị trí làm việc tại Nhà Trắng và cuối cùng vị trí này được dành cho ông Cobb. Hồi tháng 3, ông Flood đã gặp riêng Tổng thống Trump để bàn về khả năng hỗ trợ Chính phủ Mỹ trong cuộc điều tra liên quan đến cáo buộc Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ.

Ông Flood từng là cố vấn của Tổng thống Mỹ Bill Clinton trong quá trình luận tội ông hồi cuối những năm 1990 tại Hạ viện và Thượng viện Mỹ và giúp ông Clinton thoát tội.

Luật sư Flood cũng từng dành 2 năm làm việc tại Văn phòng Tư vấn luật ở Nhà Trắng để đảm nhiệm việc xử lý những tranh chấp liên quan đến những ưu tiên dành cho nhánh hành pháp của chính quyền Tổng thống Mỹ George W. Bush.

Trong khi đó, người bị ông Flood thay thế, luật sư Cobb làm việc cho Chính phủ Mỹ từ tháng 7/2017 sau khi xin nghỉ việc tại Hãng luật Hogan Lovells. Trong cuộc phỏng vấn với Reuters hồi tháng 8, ông Cobb đã dự đoán cuộc điều tra liên quan đến cáo buộc Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ sẽ sớm kết thúc.

“Sẽ là đáng xấu hổ nếu cuộc điều tra này tiếp tục ám ảnh Nhà Trắng đến tận Lễ Tạ ơn (rơi vào ngày thứ 2 trong tuần thứ 2 của tháng 10) và sẽ còn tệ hơn nếu nó vẫn đeo bám Tổng thống Mỹ đến tận cuối năm”, ông Cobb nói.

Kể từ đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày càng tỏ ra thất vọng với cuộc điều tra liên quan đến cáo buộc Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ. Hồi tháng 4, ông đã mời cựu Thị trưởng New York Rudy Giuliani tham gia vào nhóm pháp lý riêng của mình và tuyên bố muốn giải quyết vấn đề này nhanh nhất có thể.

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với phóng viên tờ Washington Post ngày 2/5, ông Giuliani nhấn mạnh, bất kỳ cuộc thẩm vấn nào do Công tố viên Đặc biệt Mueller tiến hành đối với Tổng thống Mỹ “cũng sẽ chỉ kéo dài tối đa từ 2-3 giờ xoay quanh một số câu hỏi nhất định”.

Ông Giuliani cũng cho biết, nhóm pháp lý của ông Trump “đang nghiêng về khả năng” cho phép ông Mueller thẩm vấn Tổng thống. Tuy nhiên, ông Giuliani cảnh báo, nếu ông Mueller tin tưởng vào những gì cựu Giám đốc FBI James Comey tuyên bố trong phiên điều trần hồi tháng 6/2017 thì ông Trump nhiều khả năng sẽ “rơi vào hang cọp”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nóng vụ điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ: Ông Flynn thừa nhận nói dối
Nóng vụ điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ: Ông Flynn thừa nhận nói dối

VOV.VN - Một diễn biến lớn đã xảy ra trong cuộc điều tra về cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ khi cựu cố vấn an ninh Mỹ thừa nhận nói dối FBI.

Nóng vụ điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ: Ông Flynn thừa nhận nói dối

Nóng vụ điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ: Ông Flynn thừa nhận nói dối

VOV.VN - Một diễn biến lớn đã xảy ra trong cuộc điều tra về cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ khi cựu cố vấn an ninh Mỹ thừa nhận nói dối FBI.

Tình báo Hạ viện Mỹ bảo vệ cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ
Tình báo Hạ viện Mỹ bảo vệ cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ

VOV.VN -Các nghị sĩ đảng Dân chủ tại Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ vừa lên tiếng bảo vệ cuộc điều tra chính thức về cáo buộc Nga can thiệp cuộc bầu cử Mỹ năm 2016.

Tình báo Hạ viện Mỹ bảo vệ cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ

Tình báo Hạ viện Mỹ bảo vệ cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ

VOV.VN -Các nghị sĩ đảng Dân chủ tại Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ vừa lên tiếng bảo vệ cuộc điều tra chính thức về cáo buộc Nga can thiệp cuộc bầu cử Mỹ năm 2016.

Nhà Trắng: Cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ “đã đi quá xa”
Nhà Trắng: Cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ “đã đi quá xa”

VOV.VN - Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders cảnh báo, cuộc điều tra cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ của công tố viên đặc biệt Mueller đã "đi quá xa".

Nhà Trắng: Cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ “đã đi quá xa”

Nhà Trắng: Cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ “đã đi quá xa”

VOV.VN - Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders cảnh báo, cuộc điều tra cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ của công tố viên đặc biệt Mueller đã "đi quá xa".

Nghị sĩ Mỹ đề xuất ngừng điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ
Nghị sĩ Mỹ đề xuất ngừng điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ

VOV.VN - Nghị sĩ Cộng hòa Ron De Santis vừa đề xuất một dự luật nhằm ngăn chặn cuộc điều tra của Công tố viên đặc biệt Bộ Tư pháp Mỹ Robert Mueller.

Nghị sĩ Mỹ đề xuất ngừng điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ

Nghị sĩ Mỹ đề xuất ngừng điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ

VOV.VN - Nghị sĩ Cộng hòa Ron De Santis vừa đề xuất một dự luật nhằm ngăn chặn cuộc điều tra của Công tố viên đặc biệt Bộ Tư pháp Mỹ Robert Mueller.