Tổng thống Mỹ lại dọa hủy bỏ thỏa thuận NAFTA

VOV.VN - Thông báo của ông Trump được đưa ra trước khi 3 nước Bắc Mỹ gồm Mỹ, Canada và Mexico chuẩn bị bước vào vòng đàm phán thứ 2.

Ngày 27/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump lại một lần nữa dọa hủy bỏ thỏa thuận thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA). Thông báo của ông Trump được đưa ra trước khi 3 nước Bắc Mỹ gồm Mỹ, Canada và Mexico chuẩn bị bước vào vòng đàm phán thứ 2 để cập nhật thỏa thuận đã 23 năm này.

Trên trang Twitter cá nhân, tổng thống Trump thông báo “Chúng ta đang trong giai đoạn tái đàm phán NAFTA với Mexico và Canada. Cả hai nước này đều đang gây khó dễ, liệu có nên chấm dứt thỏa thuận này”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)
Trong quá trình tranh cử, ông Trump liên tục chỉ trích thỏa thuận NAFTA và cho rằng, đây là thỏa thuận thương mại tồi tệ nhất từ trước tới nay. Ông cũng hứa sẽ xem xét và hủy bỏ thỏa thuận này do đã lấy đi nhiều việc làm ở Mỹ và làm tăng thâm hụt thương mại giữa Mỹ và Canada và Mexico.

Vòng đám phán đầu tiên diễn ra trong 5 ngày được tổ chức tại Thủ đô Wasington ngày 20/7, với các bên cùng cam kết sẽ tăng tốc việc chỉnh sửa thỏa thuận NAFTA. Vòng đàm phán thứ 2 sẽ bắt đầu từ ngày 1/9 tại Mexico.

Ngày 22/8 tổng thống Trump đã thông báo sẽ có thể hủy bỏ NAFTA ở một thời điểm nào đó, tuy nhiên cả Mexico và Canada đều cho rằng đây chỉ là một chiến thuật đàm phán từ phía Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mexico sẵn sàng “đối mới” NAFTA chứ không đàm phán lại với Mỹ
Mexico sẵn sàng “đối mới” NAFTA chứ không đàm phán lại với Mỹ

VOV.VN - Tuyên bố của Ngoại trưởng Mexico Claudia Massieu trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình CNN ngày 9/11

Mexico sẵn sàng “đối mới” NAFTA chứ không đàm phán lại với Mỹ

Mexico sẵn sàng “đối mới” NAFTA chứ không đàm phán lại với Mỹ

VOV.VN - Tuyên bố của Ngoại trưởng Mexico Claudia Massieu trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình CNN ngày 9/11

Mỹ sớm bắt đầu đàm phán lại Hiệp ước NAFTA với Mexico và Canada
Mỹ sớm bắt đầu đàm phán lại Hiệp ước NAFTA với Mexico và Canada

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ đẩy nhanh đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) với Canada và Mexico.

Mỹ sớm bắt đầu đàm phán lại Hiệp ước NAFTA với Mexico và Canada

Mỹ sớm bắt đầu đàm phán lại Hiệp ước NAFTA với Mexico và Canada

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ đẩy nhanh đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) với Canada và Mexico.

Mỹ có thể từ bỏ thỏa thuận hạt nhân với Iran
Mỹ có thể từ bỏ thỏa thuận hạt nhân với Iran

VOV.VN - Mỹ phản ứng sau khi Iran tuyên bố có thể ngay lập tức từ bỏ hiệp định hạt nhân của họ với các cường quốc thế giới.

Mỹ có thể từ bỏ thỏa thuận hạt nhân với Iran

Mỹ có thể từ bỏ thỏa thuận hạt nhân với Iran

VOV.VN - Mỹ phản ứng sau khi Iran tuyên bố có thể ngay lập tức từ bỏ hiệp định hạt nhân của họ với các cường quốc thế giới.