Tổng thống Mỹ Trump thông báo về họp báo "đường đến chiến thắng"

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump tổ chức cuộc họp báo, trong đó các luật sư của ông sẽ tuyên bố "đường đến chiến thắng"

Tổng thống Trump thông báo trên Twitter trưa 19/11 (giờ Mỹ) rằng các luật sư của ông sẽ có một cuộc họp báo quan trọng vào 12h trưa cùng ngày, tập trung vào một con đường rõ ràng và khả thi để dẫn đến chiến thắng.

Tổng thống cũng đăng tải một loạt dòng tweet hé lộ phần nào chiến lược pháp lý của ông nhằm đảo ngược tình thế. Theo ông Trump: "Hàng nghìn lá phiếu chưa được kiểm đã được phát hiện tại các hạt ở Georgia. Khi có việc xác minh chữ ký diễn ra nhiều hơn, bang này sẽ đảo chiều về phía đảng Cộng hòa và điều này sẽ diễn ra rất nhanh".

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cho rằng gần như không có phiếu bầu nào bị hủy bỏ trong cuộc bầu cử ở Georgia, trong khi những năm trước, tỷ lệ này là gần 4%. "Không thể nào như vậy. Phải có sự kiểm tra chữ ký trên các phong bì ngay bây giờ. Rất dễ để làm điều này. Đảng Dân chủ đang đấu tranh với việc này bởi họ sợ bị nắm thóp. Sẽ cần ngày càng nhiều phiếu hơn để thay đổi kết quả. Đảng Cộng hòa phải cứng rắn!", Tổng thống Trump viết trên Twitter.

Ông cũng cho rằng: "Bằng chứng về gian lận bầu cử tiếp tục tăng lên, bao gồm cả việc 20.000 người đã chết đi bỏ phiếu ở Pennsylvania và nhiều nghìn người khác trên khắp đất nước. Hiện nay, có một số lượng các phiếu bầu giả mạo ủng hộ ông Biden"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nửa tháng sau bầu cử Mỹ: Hai ứng cử viên tổng thống “mỗi người, mỗi việc”
Nửa tháng sau bầu cử Mỹ: Hai ứng cử viên tổng thống “mỗi người, mỗi việc”

VOV.VN - Trong khi đội ngũ tranh cử của Tổng thống Trump tiếp tục đệ đơn khiếu nại gian lận bầu cử tại nhiều bang, thì ứng viên Joe Biden vẫn tiếp tục công bố danh sách nhân sự cấp cao Nhà Trắng.

Nửa tháng sau bầu cử Mỹ: Hai ứng cử viên tổng thống “mỗi người, mỗi việc”

Nửa tháng sau bầu cử Mỹ: Hai ứng cử viên tổng thống “mỗi người, mỗi việc”

VOV.VN - Trong khi đội ngũ tranh cử của Tổng thống Trump tiếp tục đệ đơn khiếu nại gian lận bầu cử tại nhiều bang, thì ứng viên Joe Biden vẫn tiếp tục công bố danh sách nhân sự cấp cao Nhà Trắng.

Bầu cử Mỹ: Bản đồ đại cử tri năm 2020 có gì khác so với năm 2016?
Bầu cử Mỹ: Bản đồ đại cử tri năm 2020 có gì khác so với năm 2016?

VOV.VN - Business Insider đã chỉ ra một số điểm khác biệt chính về bản đồ đại cử tri trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2016 giữa ông Trump và bà Clinton, và cuộc bầu cử năm nay giữa ông Trump và đối thủ Biden.

Bầu cử Mỹ: Bản đồ đại cử tri năm 2020 có gì khác so với năm 2016?

Bầu cử Mỹ: Bản đồ đại cử tri năm 2020 có gì khác so với năm 2016?

VOV.VN - Business Insider đã chỉ ra một số điểm khác biệt chính về bản đồ đại cử tri trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2016 giữa ông Trump và bà Clinton, và cuộc bầu cử năm nay giữa ông Trump và đối thủ Biden.

Bầu cử Mỹ khó hạ màn: Tổng thống Trump quyết vạch trần tính vi hiến
Bầu cử Mỹ khó hạ màn: Tổng thống Trump quyết vạch trần tính vi hiến

VOV.VN - Cuộc đua vào Nhà Trắng chưa thể hạ màn khi kết quả cuối cùng vẫn chưa được công bố, trong khi Tổng thống Trump có vẻ vẫn quyết tâm làm sáng tỏ đến cùng tính vi hiến của cuộc bầu cử năm nay.

Bầu cử Mỹ khó hạ màn: Tổng thống Trump quyết vạch trần tính vi hiến

Bầu cử Mỹ khó hạ màn: Tổng thống Trump quyết vạch trần tính vi hiến

VOV.VN - Cuộc đua vào Nhà Trắng chưa thể hạ màn khi kết quả cuối cùng vẫn chưa được công bố, trong khi Tổng thống Trump có vẻ vẫn quyết tâm làm sáng tỏ đến cùng tính vi hiến của cuộc bầu cử năm nay.

Ông Obama: Kết quả bầu cử cho thấy nước Mỹ đang chia rẽ sâu sắc
Ông Obama: Kết quả bầu cử cho thấy nước Mỹ đang chia rẽ sâu sắc

VOV.VN - Theo cựu Tổng thống Barack Obama, kết quả bầu cử, trong đó mỗi ứng viên tổng thống nhận được hơn 70 triệu phiếu bầu cho thấy, nước Mỹ vẫn bị chia rẽ sâu sắc.

Ông Obama: Kết quả bầu cử cho thấy nước Mỹ đang chia rẽ sâu sắc

Ông Obama: Kết quả bầu cử cho thấy nước Mỹ đang chia rẽ sâu sắc

VOV.VN - Theo cựu Tổng thống Barack Obama, kết quả bầu cử, trong đó mỗi ứng viên tổng thống nhận được hơn 70 triệu phiếu bầu cho thấy, nước Mỹ vẫn bị chia rẽ sâu sắc.