Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố mình đứng đầu danh sách ám sát của Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa cảnh báo rằng ông có thể bị Iran ám sát và Tehran coi ông là “mục tiêu số một” của họ. Bình luận của ông được đưa ra khi thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa Washington và Tehran sụp đổ, với các cuộc giao tranh bùng phát trở lại xung quanh eo biển Hormuz.

Ông Trump đưa ra nhận xét này tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Ankara hôm 8/7, sau khi Mỹ tấn công hàng chục mục tiêu của Iran để trả đũa các cuộc tấn công được cho là nhằm vào các tàu chở dầu trong eo biển. Trong khi quân đội Mỹ cáo buộc Tehran "gây hấn vô cớ", truyền thông Iran, trích dẫn các nguồn tin chính phủ, cho biết một trong những tàu chở dầu đã phớt lờ các cảnh báo.

Sau các cuộc tấn công, Tổng thống Trump dùng những lời lẽ tiêu cực để chỉ giới lãnh đạo Iran, đồng thời tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn "đã kết thúc" và gọi các cuộc đàm phán là "lãng phí thời gian".

Tại hội nghị thượng đỉnh, ông Trump ám chỉ vai trò của Mỹ trong các vụ ám sát có chủ đích nhằm vào giới lãnh đạo Iran. Đồng thời, Tổng thống Mỹ nhận xét, “Tôi cũng có thể sẽ ra đi, bởi vì tôi là mục tiêu số một của họ”.

Chính quyền Mỹ cáo buộc Iran âm mưu ám sát ông Trump ngay từ trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, cho rằng một người đàn ông tên Farhad Shakeri - một công dân Afghanistan cư trú tại Tehran - được giao nhiệm vụ “lập kế hoạch” để ám sát không chỉ ông Trump mà còn cả các công dân Mỹ và Israel khác. Vào thời điểm đó, Tehran bác bỏ những cáo buộc này là “hoàn toàn vô căn cứ” và coi đó là “một âm mưu độc hại do các nhóm theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái và chống Iran dàn dựng, nhằm mục đích làm phức tạp thêm các vấn đề giữa Mỹ và Iran”.

Trong vài năm qua, ông Trump đã trở thành mục tiêu của một số vụ ám sát. Ông bị trúng đạn vào tai do Thomas Matthew Crooks bắn tại một cuộc mít tinh tranh cử ở Butler, Pennsylvania, vào tháng 7/2024.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Iran coi thỏa thuận song phương là tuyên bố thất bại của Mỹ
Iran coi thỏa thuận song phương là tuyên bố thất bại của Mỹ

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội - theo đường lối cứng rắn kiêm nhà đàm phán chủ chốt của Iran - ông Bagher Ghalibaf, cho biết thỏa thuận Mỹ - Iran nhằm chấm dứt chiến tranh là “tuyên bố thất bại của Mỹ”, theo một bài tin tức trên báo chí.

Iran coi thỏa thuận song phương là tuyên bố thất bại của Mỹ

Iran coi thỏa thuận song phương là tuyên bố thất bại của Mỹ

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội - theo đường lối cứng rắn kiêm nhà đàm phán chủ chốt của Iran - ông Bagher Ghalibaf, cho biết thỏa thuận Mỹ - Iran nhằm chấm dứt chiến tranh là “tuyên bố thất bại của Mỹ”, theo một bài tin tức trên báo chí.

Iran ra điều kiện với Mỹ về việc thảo luận quyền tiếp cận địa điểm hạt nhân
Iran ra điều kiện với Mỹ về việc thảo luận quyền tiếp cận địa điểm hạt nhân

VOV.VN - Iran sẽ chỉ giải quyết cho Mỹ các vấn đề liên quan đến tiếp cận địa điểm hạt nhân bị tấn công và vật liệu hạt nhân của Iran trong khuôn khổ một thỏa thuận cuối cùng với Mỹ và sau các bước thực tiễn để dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Gharibabadi cho biết hôm 24/6.

Iran ra điều kiện với Mỹ về việc thảo luận quyền tiếp cận địa điểm hạt nhân

Iran ra điều kiện với Mỹ về việc thảo luận quyền tiếp cận địa điểm hạt nhân

VOV.VN - Iran sẽ chỉ giải quyết cho Mỹ các vấn đề liên quan đến tiếp cận địa điểm hạt nhân bị tấn công và vật liệu hạt nhân của Iran trong khuôn khổ một thỏa thuận cuối cùng với Mỹ và sau các bước thực tiễn để dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Gharibabadi cho biết hôm 24/6.

Cựu Tổng thống Obama lên tiếng về thực trạng nước Mỹ sau xung đột với Iran
Cựu Tổng thống Obama lên tiếng về thực trạng nước Mỹ sau xung đột với Iran

VOV.VN - Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết ông vui mừng trước thỏa thuận sơ bộ Mỹ - Iran nhưng vẫn nhận định rằng sau 15 tuần chiến tranh với Iran, Mỹ hiện đang ở vào trạng thái “tệ hơn” so với trước khi cuộc xung đột bắt đầu vào tháng 2/2026.

Cựu Tổng thống Obama lên tiếng về thực trạng nước Mỹ sau xung đột với Iran

Cựu Tổng thống Obama lên tiếng về thực trạng nước Mỹ sau xung đột với Iran

VOV.VN - Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết ông vui mừng trước thỏa thuận sơ bộ Mỹ - Iran nhưng vẫn nhận định rằng sau 15 tuần chiến tranh với Iran, Mỹ hiện đang ở vào trạng thái “tệ hơn” so với trước khi cuộc xung đột bắt đầu vào tháng 2/2026.

Đòn gây sức ép của ông Trump với Iran có là “con dao hai lưỡi”?
Đòn gây sức ép của ông Trump với Iran có là “con dao hai lưỡi”?

VOV.VN - Những tuyên bố cứng rắn cùng các cuộc tấn công mới của Mỹ nhằm vào Iran đang đặt ra câu hỏi liệu Washington có thực sự từ bỏ tiến trình ngoại giao hay chỉ tiếp tục sử dụng sức ép quân sự như một đòn bẩy để buộc Tehran nhượng bộ.

Đòn gây sức ép của ông Trump với Iran có là “con dao hai lưỡi”?

Đòn gây sức ép của ông Trump với Iran có là “con dao hai lưỡi”?

VOV.VN - Những tuyên bố cứng rắn cùng các cuộc tấn công mới của Mỹ nhằm vào Iran đang đặt ra câu hỏi liệu Washington có thực sự từ bỏ tiến trình ngoại giao hay chỉ tiếp tục sử dụng sức ép quân sự như một đòn bẩy để buộc Tehran nhượng bộ.