Tổng thống Myanmar thăm Hàn Quốc

(VOV) -Dự kiến Tổng thống U Thein Sein sẽ hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Lee Myung-bak về các vấn đề.

Tối 7/10, Tổng thống Myanmar U Thein Sein từ Yangon đến Seoul để bắt đầu chuyến thăm chính thức Hàn Quốc trong 3 ngày nhằm thúc đẩy quan hệ song phương.

Dự kiến Tổng thống U Thein Sein sẽ hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Lee Myung-bak về các vấn đề như tăng cường thương mại, đầu tư, hợp tác năng lượng, phát triển viện trợ và giao lưu nhân dân. Hai nhà lãnh đạo cũng sẽ trao đổi về các vấn đề khu vực và hợp tác quốc tế.

Tháng 9/2012, một diễn đàn kinh tế Myanmar – Hàn Quốc cũng đã được tổ chức tại Yangon với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp 2 nước, thảo luận về hợp tác trong lĩnh vực dệt may, du lịch khác sạn, công nghệ thông tin, nông lâm nghiệp, đá quý và ô-tô.

Trước đó, trong chuyến thăm Myanmar hồi tháng 5, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak cũng đã đề nghị quốc gia Đông Nam Á này mở rộng các khoản vay và viện trợ, tăng cường hợp tác phát triển năng lượng và tài nguyên.

Tổng thống Lee Myung-bak cũng ghi nhận những tiển triển trong quá trình cải cách chính trị tại Myanmar và cam kết sẽ giúp nước này thành lập 1 viện nghiên cứu kinh tế chính trị cũng như mời sinh viên Myanmar đến Hàn Quốc du học.

Theo số liệu của chính phủ Hàn Quốc, kim ngạch thương mại song phương đạt 970 triệu USD trong năm 2011. Kể từ năm 1988 đến tháng 7/2012, Hàn Quốc đầu tư 2,959  tỷ USD vào Myanmar và là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 4 của nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Myanmar phê chuẩn 12 chức vụ cấp bộ mới trong nội các
Myanmar phê chuẩn 12 chức vụ cấp bộ mới trong nội các

Trong số 12 vị trí mới, Trung tướng Wai Lwin được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng mới thay Thiếu tướng Hla Min.

Myanmar phê chuẩn 12 chức vụ cấp bộ mới trong nội các

Myanmar phê chuẩn 12 chức vụ cấp bộ mới trong nội các

Trong số 12 vị trí mới, Trung tướng Wai Lwin được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng mới thay Thiếu tướng Hla Min.

Myanmar mở thêm khu vực công nghiệp địa phương
Myanmar mở thêm khu vực công nghiệp địa phương

(VOV) - Chính phủ nước này cũng đang lên kế hoạch thực hiện một số dự án đặc khu kinh tế khác.

Myanmar mở thêm khu vực công nghiệp địa phương

Myanmar mở thêm khu vực công nghiệp địa phương

(VOV) - Chính phủ nước này cũng đang lên kế hoạch thực hiện một số dự án đặc khu kinh tế khác.

Myanmar đại cải tổ nội các
Myanmar đại cải tổ nội các

Ngày 27/8, Myanmar tiến hành cuộc cải tổ nội các quy mô lớn, tái bổ nhiệm 9 bộ trưởng vào các chức vụ mới.

Myanmar đại cải tổ nội các

Myanmar đại cải tổ nội các

Ngày 27/8, Myanmar tiến hành cuộc cải tổ nội các quy mô lớn, tái bổ nhiệm 9 bộ trưởng vào các chức vụ mới.