Tổng thống Nga có thể tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 ở Indonesia

VOV.VN - Ngày 27/6, trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov cho biết nhà lãnh đạo Nga có thể tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra từ ngày 15 - 16/11 tại Bali (Indonesia). Theo ông, một lời mời thích hợp đã nhận được từ Indonesia - nước chủ trì G20 và Nga đã xác nhận tham gia hội nghị thượng đỉnh.

Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov cho biết, Tổng thống Indonesia Joko Widodo sẽ tới Matxcơva lần đầu tiên trong chuyến thăm chính thức vào ngày 30/6 và gặp Tổng thống Putin. Theo ông Ushakov, “khía cạnh song phương là quan trọng ở đây. Nhưng không kém, hoặc có lẽ quan trọng hơn, rằng Tổng thống Widodo sẽ đến Nga với tư cách là nguyên thủ quốc gia chủ trì nhóm G20". Trước đó, ông Widodo sẽ thăm Kiev, và hiện ông đang tham gia hội nghị thượng đỉnh G7 ở Đức.

Trợ lý của Tổng thống Nga Ushakov hy vọng rằng tình hình sẽ cho phép, nhưng ông lo ngại một số quốc gia vẫn bị đóng cửa trong bối cảnh của đại dịch. Nhưng Nga đã nhận được một lời mời chính thức, điều này rất quan trọng vì Indonesia đang bị các nước phương Tây tương ứng gây sức ép và áp lực.

Trước đó, Mỹ và một số quốc gia đồng minh đã cố gắng gây áp lực lên Indonesia, quốc gia chủ trì G20 năm nay, để ngăn Nga tham gia. Tuy nhiên, các nhà chức trách Indonesia cho biết lời mời Nga đã được gửi đi và không thể rút lại. Hội nghị thượng đỉnh G20 xem xét các vấn đề kinh tế và chính trị không thể ảnh hưởng đến chương trình nghị sự của nước này. Đồng thời, chính phủ Indonesia, theo đề nghị của Mỹ và các đồng minh, đã mời Ukraine tham dự hội nghị thượng đỉnh G20.

Người đứng đầu Ủy ban châu Âu (EC) - bà Von der Leyen cho biết sẽ không ủng hộ việc tẩy chay hội nghị thượng đỉnh G20 có sự tham gia của Nga. Theo bà, định dạng G20 có tầm quan trọng lớn hơn không chỉ đối với các nước phát triển mà còn đối với các nước đang phát triển.

Lần cuối cùng Tổng thống Putin trực tiếp tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 là vào tháng 6/2019, được tổ chức tại Osaka (Nhật Bản). Đặc biệt, bên lề hội nghị thượng đỉnh này, Tổng thống Nga đã có cuộc gặp với nhà lãnh đạo Mỹ khi đó là Donald Trump./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cơ quan chống khủng bố Indonesia sẵn sàng đảm bảo an ninh Thượng đỉnh G20
Cơ quan chống khủng bố Indonesia sẵn sàng đảm bảo an ninh Thượng đỉnh G20

VOV.VN - Trước Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) dự kiến diễn ra tại Bali vào tháng 11/2022, Cơ quan chống khủng bố quốc gia Indonesia (BNPT) đang tăng cường cảnh giác, sẵn sàng đối phó với các mối đe dọa nhằm vào sự kiện lớn này.

Cơ quan chống khủng bố Indonesia sẵn sàng đảm bảo an ninh Thượng đỉnh G20

Cơ quan chống khủng bố Indonesia sẵn sàng đảm bảo an ninh Thượng đỉnh G20

VOV.VN - Trước Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) dự kiến diễn ra tại Bali vào tháng 11/2022, Cơ quan chống khủng bố quốc gia Indonesia (BNPT) đang tăng cường cảnh giác, sẵn sàng đối phó với các mối đe dọa nhằm vào sự kiện lớn này.

G20 tập trung vào an ninh năng lượng trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine
G20 tập trung vào an ninh năng lượng trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine

VOV.VN - Trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine tiếp diễn, Indonesia - nước Chủ tịch luân phiên Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), cho biết sẽ mở rộng trọng tâm thảo luận của G20 vào vấn đề an ninh năng lượng.

G20 tập trung vào an ninh năng lượng trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine

G20 tập trung vào an ninh năng lượng trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine

VOV.VN - Trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine tiếp diễn, Indonesia - nước Chủ tịch luân phiên Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), cho biết sẽ mở rộng trọng tâm thảo luận của G20 vào vấn đề an ninh năng lượng.

G20 huy động được 1,1 tỷ USD cho Quỹ đối phó với các đại dịch trong tương lai
G20 huy động được 1,1 tỷ USD cho Quỹ đối phó với các đại dịch trong tương lai

VOV.VN - Cho đến nay, G20 đã nhận được cam kết quyên góp 1,1 tỷ USD từ 5 nước thành viên và một quỹ từ thiện quốc tế để huy động vai trò của Quỹ trung gian tài chính (FIF), giúp đỡ các nước đối phó với những đại dịch trong tương lai.

G20 huy động được 1,1 tỷ USD cho Quỹ đối phó với các đại dịch trong tương lai

G20 huy động được 1,1 tỷ USD cho Quỹ đối phó với các đại dịch trong tương lai

VOV.VN - Cho đến nay, G20 đã nhận được cam kết quyên góp 1,1 tỷ USD từ 5 nước thành viên và một quỹ từ thiện quốc tế để huy động vai trò của Quỹ trung gian tài chính (FIF), giúp đỡ các nước đối phó với những đại dịch trong tương lai.