Tổng thống Nga coi Mỹ là mối đe dọa trong chiến lược an ninh mới

VOV.VN -Trong chiến lược an ninh mới vừa được thông qua, Tổng thống Putin coi Mỹ là một trong những mối đe dọa đối với an ninh nước Nga.

Theo hãng tin Reuters, trong chiến lược an ninh mới vừa được thông qua, Tổng thống Putin coi Mỹ là một trong những mối đe dọa đối với an ninh nước Nga. Đây được xem là một dấu hiệu tiếp tục xấu đi trong mối quan hệ giữa Nga và Phương Tây.

Tổng thống Putin.

Tài liệu về chiến lược an ninh quốc gia của Liên bang Nga được Tổng thống Putin ký vào đêm giao thừa 31/12/2015 nêu rõ, Nga đang cố gắng nâng cao vai trò của mình trong việc giải quyết các vấn đề toàn cầu và xung đột quốc tế, song nỗ lực đó đã vấp phải những phản ứng không thiện chí của phương Tây. Chính vì thế, việc Nga tiếp tục thực hiện một chính sách độc lập ở cả trong nước và quốc tế sẽ tạo ra “hành động kháng cự” từ Mỹ và các đồng minh. Và điều này có thể gây ra những áp lực trên các mặt trận chính trị, kinh tế, quân sự và thông tin đối với Nga.

Chiến lược an ninh quốc gia của Nga cũng coi những chính sách của NATO là mối đe dọa đối với nước Nga. Bởi vì, tổ chức quân sự này đang gia tăng hiện diện quân sự và tiến gần biên giới Nga./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Nga Putin: Nga cởi mở và sẵn sàng hợp tác với châu Âu
Tổng thống Nga Putin: Nga cởi mở và sẵn sàng hợp tác với châu Âu

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 20/12 tuyên bố, nước này sẵn sàng làm mới mối quan hệ hợp tác với các đối tác châu Âu trên mọi mặt.

Tổng thống Nga Putin: Nga cởi mở và sẵn sàng hợp tác với châu Âu

Tổng thống Nga Putin: Nga cởi mở và sẵn sàng hợp tác với châu Âu

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 20/12 tuyên bố, nước này sẵn sàng làm mới mối quan hệ hợp tác với các đối tác châu Âu trên mọi mặt.

Tổng thống Nga Putin: “Chúng tôi không muốn khôi phục Liên Xô”
Tổng thống Nga Putin: “Chúng tôi không muốn khôi phục Liên Xô”

VOV.VN -Moscow cáo buộc phương Tây sử dụng lại chiêu thức kiềm chế mà họ từng dùng trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh trước đây

Tổng thống Nga Putin: “Chúng tôi không muốn khôi phục Liên Xô”

Tổng thống Nga Putin: “Chúng tôi không muốn khôi phục Liên Xô”

VOV.VN -Moscow cáo buộc phương Tây sử dụng lại chiêu thức kiềm chế mà họ từng dùng trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh trước đây

Tổng thống Nga ra sắc lệnh giải thể Ủy ban Hàng không LB Nga
Tổng thống Nga ra sắc lệnh giải thể Ủy ban Hàng không LB Nga

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm nay (28/12) đã ký sắc lệnh cải cách Ủy ban Hàng không Liên bang Nga.

Tổng thống Nga ra sắc lệnh giải thể Ủy ban Hàng không LB Nga

Tổng thống Nga ra sắc lệnh giải thể Ủy ban Hàng không LB Nga

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm nay (28/12) đã ký sắc lệnh cải cách Ủy ban Hàng không Liên bang Nga.