Tổng thống Nga Putin tuyên bố sẽ giúp Syria bảo vệ chủ quyền

VOV.VN - Trong điện mừng năm mới, Tổng thống Nga Putin khẳng định Nga sẽ tiếp tục bảo vệ chủ quyền đất nước của Syria.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm nay (30/12) đã gửi điện mừng Năm mới tới Tổng thống Syria Bashar al-Assad trong đó nói rằng, Nga sẽ tiếp tục hỗ trợ nỗ lực của Syria trong việc bảo vệ chủ quyền đất nước.

Tổng thống Nga Putin. Ảnh: Daily Record.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh, đầu tháng này, Tổng thống Putin trong một chuyến thăm bất ngờ tới Syria đã yêu cầu các lực lượng Nga ở Syria bắt đầu rút khỏi quốc gia Trung Đông này.

Tuy nhiên, Nga vẫn sẽ hiện diện quân sự tại căn cứ không quân Hmeymim ở tỉnh Latakia cũng như cơ sở hải quân ở khu vực Tartous, xem đây như những cơ sở quân sự vĩnh viễn của Nga ở Syria.

Chiến dịch không kích của Nga tại Syria, bắt đầu từ tháng 9/2015, trong đó nhiều tàu chiến của Nga đóng một vai trò quan trọng hỗ trợ cho các chiến dịch không kích nhằm yểm trợ cho các lực lượng của Tổng thống Syria Assad.

Sự can dự của Nga đã giúp “lật ngược thế cờ” trong cuộc chiến Syria, theo hướng có lợi cho ông Assad, một đồng minh của Nga tại Trung Đông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ván cờ Trung Đông: Nga đang “chơi trên cơ” Mỹ và không sa lầy ở Syria
Ván cờ Trung Đông: Nga đang “chơi trên cơ” Mỹ và không sa lầy ở Syria

VOV.VN - Mặc dù Mỹ vẫn có sự hiện diện số 1 ở Trung Đông, hiện nay Nga đang tạm giành ưu thế trước Mỹ ở Syria và một số nước Hồi giáo khác.

Ván cờ Trung Đông: Nga đang “chơi trên cơ” Mỹ và không sa lầy ở Syria

Ván cờ Trung Đông: Nga đang “chơi trên cơ” Mỹ và không sa lầy ở Syria

VOV.VN - Mặc dù Mỹ vẫn có sự hiện diện số 1 ở Trung Đông, hiện nay Nga đang tạm giành ưu thế trước Mỹ ở Syria và một số nước Hồi giáo khác.

Mỹ sẽ tăng cường sự hiện diện dân sự tại Syria
Mỹ sẽ tăng cường sự hiện diện dân sự tại Syria

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis hôm 29/12 bày tỏ mong muốn có sự hiện diện dân sự lớn hơn tại Syria, bao gồm cả nhà ngoại giao và các nhà thầu Mỹ.

Mỹ sẽ tăng cường sự hiện diện dân sự tại Syria

Mỹ sẽ tăng cường sự hiện diện dân sự tại Syria

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis hôm 29/12 bày tỏ mong muốn có sự hiện diện dân sự lớn hơn tại Syria, bao gồm cả nhà ngoại giao và các nhà thầu Mỹ.

Syria cáo buộc Mỹ đưa các thủ lĩnh IS thoát khỏi Deir ez-Zor
Syria cáo buộc Mỹ đưa các thủ lĩnh IS thoát khỏi Deir ez-Zor

VOV.VN - Syria cáo buộc Mỹ đã đưa các thủ lĩnh của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng thoát khỏi tỉnh miền Đông Deir ez-Zor của nước này.

Syria cáo buộc Mỹ đưa các thủ lĩnh IS thoát khỏi Deir ez-Zor

Syria cáo buộc Mỹ đưa các thủ lĩnh IS thoát khỏi Deir ez-Zor

VOV.VN - Syria cáo buộc Mỹ đã đưa các thủ lĩnh của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng thoát khỏi tỉnh miền Đông Deir ez-Zor của nước này.

Syria xác nhận tham gia Đại hội đối thoại dân tộc Syria ở Nga
Syria xác nhận tham gia Đại hội đối thoại dân tộc Syria ở Nga

VOV.VN - Đại hội đối thoại dân tộc Syria đánh dấu những nỗ lực của Nga nhằm thúc đẩy một giải pháp chính trị chấm dứt cuộc chiến kéo dài 6 năm qua ở Syria.

Syria xác nhận tham gia Đại hội đối thoại dân tộc Syria ở Nga

Syria xác nhận tham gia Đại hội đối thoại dân tộc Syria ở Nga

VOV.VN - Đại hội đối thoại dân tộc Syria đánh dấu những nỗ lực của Nga nhằm thúc đẩy một giải pháp chính trị chấm dứt cuộc chiến kéo dài 6 năm qua ở Syria.

Nga: Mỹ cần phải rút quân ra khỏi lãnh thổ Syria
Nga: Mỹ cần phải rút quân ra khỏi lãnh thổ Syria

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm 28/12 cho biết, sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Syria là bất hợp pháp.

Nga: Mỹ cần phải rút quân ra khỏi lãnh thổ Syria

Nga: Mỹ cần phải rút quân ra khỏi lãnh thổ Syria

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm 28/12 cho biết, sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Syria là bất hợp pháp.