Tổng thống Nga tuyên bố tăng hiện diện quân sự trên toàn cầu

(VOV) - Ông cho rằng nước Nga cần tăng cường hơn nữa vai trò địa chính trị của mình thông qua các hoạt động quân sự mạnh mẽ.

Hôm 12/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sẽ nâng cao sự hiện diện của Nga trên phương diện toàn cầu thông qua chính sách tăng cường quân sự và thông qua hợp tác với các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ.

Phát biểu trước báo chí, Tổng thống Putin nhấn mạnh, nước Nga cần tăng cường hơn nữa vai trò, vị trí địa chính trị của mình trên phương diện quốc tế thông qua các hoạt động quân sự mạnh mẽ nhằm đảm bảo an ninh và độc lập dân tộc. Tổng thống Putin cũng bác bỏ những lời chỉ trích của phương Tây rằng “chính sách của ông là chống dân chủ”.

Ngoài ra, Tổng thống Putin cũng cam kết sẽ tăng cường các hoạt động nhằm chống lại tệ nạn tham nhũng và cải thiện hệ thống lương hưu của nước này./.                                                           

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quân đội Nga tập trận lớn tại Viễn Đông
Quân đội Nga tập trận lớn tại Viễn Đông

Cuộc tập trận mang tên "Phương Đông-2010" diễn ra từ 29/6- 8/7 dưới sự chỉ huy của Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang, Đại tướng Nikolai Makarov.

Quân đội Nga tập trận lớn tại Viễn Đông

Quân đội Nga tập trận lớn tại Viễn Đông

Cuộc tập trận mang tên "Phương Đông-2010" diễn ra từ 29/6- 8/7 dưới sự chỉ huy của Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang, Đại tướng Nikolai Makarov.

Hình ảnh quân đội Nga rầm rộ tổng duyệt cho Ngày Chiến thắng
Hình ảnh quân đội Nga rầm rộ tổng duyệt cho Ngày Chiến thắng

Chiều tối 4/5, buổi tổng duyệt thứ ba cho lễ duyệt binh chào mừng Ngày Chiến thắng (9/5) đã được tổ chức tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow, Nga.

Hình ảnh quân đội Nga rầm rộ tổng duyệt cho Ngày Chiến thắng

Hình ảnh quân đội Nga rầm rộ tổng duyệt cho Ngày Chiến thắng

Chiều tối 4/5, buổi tổng duyệt thứ ba cho lễ duyệt binh chào mừng Ngày Chiến thắng (9/5) đã được tổ chức tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow, Nga.

Quân đội Nga thử thành công tên lửa liên lục địa
Quân đội Nga thử thành công tên lửa liên lục địa

Theo hãng thông tấn Interfax, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã thử thành công hai tên lửa đạn đạo liên lục địa được phóng từ tàu ngầm ngày 6/8.

Quân đội Nga thử thành công tên lửa liên lục địa

Quân đội Nga thử thành công tên lửa liên lục địa

Theo hãng thông tấn Interfax, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã thử thành công hai tên lửa đạn đạo liên lục địa được phóng từ tàu ngầm ngày 6/8.

Quân đội Nga trang bị thêm 30 máy bay tiêm kích Su-30SM
Quân đội Nga trang bị thêm 30 máy bay tiêm kích Su-30SM

Su-30SM là máy bay tiên kích hai chỗ ngồi được phát triển từ phiên bản Su-27UB và biến thể Su-30MKI cung cấp cho Ấn Độ.

Quân đội Nga trang bị thêm 30 máy bay tiêm kích Su-30SM

Quân đội Nga trang bị thêm 30 máy bay tiêm kích Su-30SM

Su-30SM là máy bay tiên kích hai chỗ ngồi được phát triển từ phiên bản Su-27UB và biến thể Su-30MKI cung cấp cho Ấn Độ.

Nga tố chính khách Gruzia giật dây phá rối tại Nga
Nga tố chính khách Gruzia giật dây phá rối tại Nga

Ủy ban Điều tra Nga có bằng chứng cho thấy vị chính trị gia này cung cấp tài chính và trực tiếp chỉ đạo các thủ lĩnh đối lập Nga.

Nga tố chính khách Gruzia giật dây phá rối tại Nga

Nga tố chính khách Gruzia giật dây phá rối tại Nga

Ủy ban Điều tra Nga có bằng chứng cho thấy vị chính trị gia này cung cấp tài chính và trực tiếp chỉ đạo các thủ lĩnh đối lập Nga.