Tổng thống Nga và Tổng thống Mỹ điện đàm

VOV.VN - Điện Kremlin cho biết, ngày 30/3, theo sáng kiến của phía Mỹ, Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Trump đã có cuộc trò chuyện dài qua điện thoại.

Theo Điện Kremlin, trong cuộc điện đàm, Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Trump đã bày tỏ quan ngại nghiêm trọng về quy mô lây lan của dịch Covid-19 trên thế giới và thông báo cho nhau về các biện pháp được thực hiện ở Nga và Mỹ để chống lại mối đe dọa này. Khả năng tương tác chặt chẽ hơn giữa hai nước theo hướng này đã được thảo luận.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Nga Putin. Ảnh: RT

Hai nhà lãnh đạo Nga và Mỹ cũng đã trao đổi ý kiến về tình hình hiện nay của thị trường dầu thế giới, nhấn mạnh tầm quan trọng của sự ổn định. Tổng thống Putin và Tổng thống Trump đã nhất trí về các cuộc tham vấn Nga-Mỹ theo kênh của các Bộ trưởng Năng lượng. Một số vấn đề quan hệ song phương cũng đã được chạm tới. Hai nhà lãnh đạo đồng ý tiếp tục các cuộc tiếp xúc cá nhân.

Sự sụp đổ giá dầu thế giới đã diễn ra từ hôm 09/3, sau khi cuộc họp diễn ra vào cuối tuần trước đó của các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các nước ngoài khối (OPEC+), bao gồm Nga, mà không đạt được thỏa thuận về cắt giảm sản lượng khai thác dầu mỏ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Đức chỉ trích Nga, Mỹ,Trung Quốc làm thế giới nguy hiểm hơn
Tổng thống Đức chỉ trích Nga, Mỹ,Trung Quốc làm thế giới nguy hiểm hơn

VOV.VN -Đối với Trung Quốc, Tổng thống Đức cho rằng Trung Quốc chỉ chấp nhận luật quốc tế một cách có lựa chọn, khi nó không đi ngược lại lợi ích của họ.

Tổng thống Đức chỉ trích Nga, Mỹ,Trung Quốc làm thế giới nguy hiểm hơn

Tổng thống Đức chỉ trích Nga, Mỹ,Trung Quốc làm thế giới nguy hiểm hơn

VOV.VN -Đối với Trung Quốc, Tổng thống Đức cho rằng Trung Quốc chỉ chấp nhận luật quốc tế một cách có lựa chọn, khi nó không đi ngược lại lợi ích của họ.

“Hòa bình và an ninh thế giới đang phụ thuộc vào quan hệ Nga-Mỹ”
“Hòa bình và an ninh thế giới đang phụ thuộc vào quan hệ Nga-Mỹ”

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, hòa bình và an ninh trên thế giới đang phụ thuộc vào mối quan hệ Nga-Mỹ.

“Hòa bình và an ninh thế giới đang phụ thuộc vào quan hệ Nga-Mỹ”

“Hòa bình và an ninh thế giới đang phụ thuộc vào quan hệ Nga-Mỹ”

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, hòa bình và an ninh trên thế giới đang phụ thuộc vào mối quan hệ Nga-Mỹ.

Trung Đông  mua vũ khí của Nga: Mỹ đang bị đồng minh “qua mặt”?
Trung Đông mua vũ khí của Nga: Mỹ đang bị đồng minh “qua mặt”?

VOV.VN - Trong 5 năm qua, xuất khẩu vũ khí của Nga hàng năm sang Trung Đông đã đạt hơn 2 tỷ USD, chiếm khoảng 10-20% kim ngạch xuất khẩu vũ khí của nước này.

Trung Đông  mua vũ khí của Nga: Mỹ đang bị đồng minh “qua mặt”?

Trung Đông mua vũ khí của Nga: Mỹ đang bị đồng minh “qua mặt”?

VOV.VN - Trong 5 năm qua, xuất khẩu vũ khí của Nga hàng năm sang Trung Đông đã đạt hơn 2 tỷ USD, chiếm khoảng 10-20% kim ngạch xuất khẩu vũ khí của nước này.

Ngoại trưởng Nga – Mỹ gặp nhau bàn về nhiều vấn đề “nóng”
Ngoại trưởng Nga – Mỹ gặp nhau bàn về nhiều vấn đề “nóng”

VOV.VN- Ngày 10/12, Ngoại trưởng Nga Lavrov đã gặp Ngoại trưởng Mỹ và có cuộc hội đàm về các vấn đề nóng và quan hệ song phương, đồng thời gặp Tổng thống Trump.

Ngoại trưởng Nga – Mỹ gặp nhau bàn về nhiều vấn đề “nóng”

Ngoại trưởng Nga – Mỹ gặp nhau bàn về nhiều vấn đề “nóng”

VOV.VN- Ngày 10/12, Ngoại trưởng Nga Lavrov đã gặp Ngoại trưởng Mỹ và có cuộc hội đàm về các vấn đề nóng và quan hệ song phương, đồng thời gặp Tổng thống Trump.

Hiệp ước kiểm soát vũ khí chiến lược Nga-Mỹ được định đoạt năm 2020?
Hiệp ước kiểm soát vũ khí chiến lược Nga-Mỹ được định đoạt năm 2020?

VOV.VN - Năm 2020 được cho là một năm trụ cột cho các cuộc đàm phán kiểm soát vũ khí hạt nhân Nga-Mỹ, khi Hiệp ước START mới sẽ hết hạn vào đầu năm 2021.

Hiệp ước kiểm soát vũ khí chiến lược Nga-Mỹ được định đoạt năm 2020?

Hiệp ước kiểm soát vũ khí chiến lược Nga-Mỹ được định đoạt năm 2020?

VOV.VN - Năm 2020 được cho là một năm trụ cột cho các cuộc đàm phán kiểm soát vũ khí hạt nhân Nga-Mỹ, khi Hiệp ước START mới sẽ hết hạn vào đầu năm 2021.

Đại sứ quán một số nước bị tấn công ở Bolivia - Phản ứng của Nga, Mỹ
Đại sứ quán một số nước bị tấn công ở Bolivia - Phản ứng của Nga, Mỹ

VOV.VN - Tình hình Bolivia tiếp tục căng thẳng khi Đại sứ quán 1 số quốc gia bày tỏ ủng hộ Tổng thống vừa từ chức Evo Morales bị một số đối tượng tấn công.

Đại sứ quán một số nước bị tấn công ở Bolivia - Phản ứng của Nga, Mỹ

Đại sứ quán một số nước bị tấn công ở Bolivia - Phản ứng của Nga, Mỹ

VOV.VN - Tình hình Bolivia tiếp tục căng thẳng khi Đại sứ quán 1 số quốc gia bày tỏ ủng hộ Tổng thống vừa từ chức Evo Morales bị một số đối tượng tấn công.