Tổng thống Obama: Bài phát biểu của ông Netanyahu không có gì mới
VOV.VN - Ngày 3/3, Tổng thống Barack Obama, đã có những phản ứng chính thức đầu tiên sau bài phát biểu gây tranh cãi của Thủ tướng Israel trước Quốc hội Mỹ.
Trao đổi với báo giới tại Phòng Bầu dục, Tổng thống Obama nói rằng ông không xem Thủ tướng Israel phát biểu qua truyền hình do bận họp với các đối tác châu Âu về tình hình Ukraine, song đã đọc văn bản bài phát biểu của ông Netanyahu.
Theo Tổng thống Obama, cho đến thời điểm đó, điều mà ông rút ra được là "không có gì mới" trong phát biểu của ông Netanyahu, và nhấn mạnh rằng, nhà lãnh đạo Israel đã không đưa ra được giải pháp nào tốt hơn để thay thế các cuộc đàm phán đang diễn ra.
Tổng thống Obama tuyên bố ông hoàn toàn đồng ý với khẳng định của Thủ tướng Netanyahu trong bài phát biểu, đó là không gì có thể chia rẽ được mối quan hệ giữa Mỹ và Israel.
Việc Thủ tướng Netanyahu chỉ ra Iran từng là một chính quyền nguy hiểm và tiếp tục can dự vào các hoạt động đi ngược lại những lợi ích của Mỹ, Israel và khu vực là điều nước Mỹ đồng ý. Và việc ông Netanyahu chỉ ra một thực tế là Iran nhiều lần đe dọa Israel là điều không ai có thể bàn cãi, Tổng thống Obama cho biết thêm.
Tuy nhiên, điểm mấu chốt của vấn đề, theo Tổng thống Obama, là làm thế nào để ngăn chặn Iran được có được một vũ khí hạt nhân, điều sẽ khiến cho nước này trở nên nguy hiểm hơn và sẽ trao cho Tehran phạm vi để thực thi hành động thậm chí lớn hơn nữa trong khu vực, thì Thủ tướng Israel đã không đưa ra được bất kỳ giải pháp khả thi nào.
Tổng thống Obama đồng thời nhấn mạnh, mối quan ngại chính đối với cả Mỹ và Israel, điều ông từng nói trước khi trở thành ông chủ Nhà Trắng và là một trong những mục tiêu chính trong chính sách đối ngoại của ông đó là ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.
Theo ông Obama, với sự trợ giúp của Quốc hội và các đối tác quốc tế, Mỹ đã áp đặt được những biện pháp trừng phạt hiệu quả và đã buộc Iran phải ngồi vào bàn đàm phán một cách nghiêm túc. Iran đã đàm phán với Nhóm P5+1 trong hơn một năm vừa qua, và trong khoảng thời gian đó Tehran thực sự đóng băng chương trình hạt nhân, giảm hiệu lực một số cơ sở làm giàu uranium nguy hiểm nhất.
Tổng thống Obama cũng cho rằng, kể từ khi Mỹ và các thành viên Nhóm P5+1 bắt đầu định hình thỏa thuận hạt nhân với Iran, Thủ tướng Israel đã đưa ra hầu hết các bài phát biểu giống nhau, là thỏa thuận đó sẽ nguy hiểm như thế nào nếu được ký kết.
Tổng thống Obama nhấn mạnh: "Điểm mấu chốt của vấn đề là chúng ta vẫn chưa có bất kỳ thỏa thuận nào. Và có thể là Iran không đồng ý với một thỏa thuận tốt. Song như tôi từng nói nhiều lần thà không có thỏa thuận nào còn tốt hơn là một thỏa thuận tồi. Nhưng nếu chúng ta đàm phán thành công, đây sẽ là thỏa thuận tốt nhất có thể có với Iran để ngăn chặn Tehran có được vũ khí hạt nhân".
Thực tiễn đã chứng minh, theo Tổng thống Obama, chỉ các biện pháp trừng phạt là không đủ để buộc Iran từ bỏ những tham vọng hạt nhân của nước này.
Tổng thống Obama cũng nói thêm rằng, giải pháp thay thế của ông Netanyahu cho các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa Nhóm P5+1 với Iran là không có thỏa thuận nào cả, và điều đó chỉ khiến Tehran tăng gấp đôi nỗ lực chế tạo bom hạt nhân./.