Tổng thống Obama chào đón các nhà lãnh đạo dự Hội nghị Mỹ - ASEAN

VOV.VN- Tổng thống Obama khẳng định, cuộc gặp với các nhà lãnh đạo ASEAN trên đất Mỹ thể hiện cam kết duy trì mối quan hệ bền vững giữa Mỹ và ASEAN.

Theo AP, phát biểu trước các nhà lãnh đạo ASEAN trong phiên khai mạc Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN - Mỹ ngày 15/2 (theo giờ Mỹ), ông Obama cho biết, ông rất thân thuộc với khu vực Đông Nam Á bởi khi còn nhỏ ông sinh sống tại Indonesia cùng mẹ của mình.

Kể từ khi trở thành Tổng thống, ông Obama cũng đã thực hiện rất nhiều chuyến công du đến các nước thuộc khu vực châu Á- Thái Bình Dương như một phần trong chính sách xoay trục sang châu Á nhằm trấn an các đồng minh trước những hành động ngày càng hiếu chiến của Trung Quốc.

Tổng thống Obama đích thân chào đón các nhà lãnh đạo ASEAN. Ảnh AP
“Các ngài cũng như người dân ASEAN luôn thể hiện sự hiếu khách đặc biệt đối với tôi và tôi hy vọng rằng chúng ta có thể cảm nhận được sự ấm áp ấy tại đây trong ngày hôm nay và ngày mai, đó là lý do tại sao tôi không tổ chức cuộc gặp cấp cao này tại Washington”, ông Obama nói.

“Tại Washington trời đang rất lạnh và tuyết đang rơi. Chính vì thế, chúng tôi chào đón mọi người đến với Sunnylands tươi đẹp và ấm áp”, ông Obama nói thêm.

Sunnylands là một khu nghỉ dưỡng trong khu vực sa mạc tại bang California. Tại đây, trong 2 ngày 15-16/2, các nhà lãnh đạo Mỹ và ASEAN sẽ tiến hành các cuộc đối thoại về an ninh và kinh tế trong không khí thân tình và cởi mở. Điều này được thể hiện bằng việc họ đều không mang cà vạt và không cài cúc cổ áo dù vẫn mặc vest.

Nguồn video: US Department of State

Đây là lần đầu tiên lãnh đạo các nước ASEAN có cuộc gặp riêng tại Mỹ. Trọng tâm chính của cuộc gặp này được cho là để bàn về những động thái gần đây của Trung Quốc ở Biển Đông khiến cộng đồng quốc tế cũng như các nước láng giềng hết sức lo ngại.

Tổng thống Obama tuyên bố, kim ngạch thương mại giữa Mỹ- ASEAN đã tăng lên 55% kể từ thời điểm ông trở thành Tổng thống. ASEAN giờ đã trở thành đối tác thương mại lớn thứ 4 của Mỹ và các công ty Mỹ cũng trở thành các nhà đầu tư hàng đầu vào khu vực.

Tổng thống Obama cho biết, ông muốn “duy trì sự tăng trưởng và phát tiển một cách bền vững và rộng khắp nhằm đem lại lợi ích cho tất cả mọi người”.

Dự kiến, cuộc đối thoại ngày 15/2 (theo giờ Mỹ) sẽ tập trung vào vấn đề kinh tế, trong khi đó, cuộc đối thoại ngày 16/2 sẽ bàn đến vấn đề an ninh trong khu vực, trong đó có Biển Đông và chống khủng bố.

Dù không phải là nước có tranh chấp ở Biển Đông, Mỹ đã nhiều lần chỉ trích những động thái hiếu chiến của Trung Quốc và khiến Bắc Kinh hết sức giận dữ khi nhiều lần điều tàu chiến và máy bay chiến đầu tuần tra quanh các đảo nhân tạo mà Trung Quốc cải tạo và xây dựng nhiều công trình trái phép tại đây.

Mỹ cho rằng, tranh chấp lãnh hải cần phải được giải quyết một cách hòa bình và ASEAN cần có một quan điểm thống nhất rằng vấn đề này cần phải được giải quyết dựa trên luật pháp quốc tế.

Ngoài ra, tại Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN - Mỹ, các bên cũng sẽ đề cập đến Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương mà Mỹ và một số nước trong ASEAN như Brunei, Malaysia, Singapore và Việt Nam đã ký kết.

Thỏa thuận này được coi là một thắng lợi về mặt thương mại của Tổng thống Obama nhằm xua tan những hoài nghi của các nhà lập pháp Mỹ rằng Trung Quốc chứ không phải Mỹ đang “định hình luật chơi” về thương mại trong khu vực. Tuy nhiên, ông Obama sẽ gặp rất nhiều khó khăn nếu muốn thỏa thuận này được Quốc hội- do Đảng Cộng hòa chiếm đa số- thông qua.

Ngoài ra, chủ nghĩa khủng bố cũng là vấn đề khiến cả Mỹ và ASEAN hết sức lo ngại nhất là trong bối cảnh các cuộc tấn công được cho là có liên hệ với IS đã nổ ra tại thủ đô Jakarta của Indonesia hồi tháng 1 khiến 8 người thiệt mạng.

Singapore, Malaysia và Indonesia đều đã thông báo về những trường hợp công dân nước này trốn sang Iraq và Syria để chiến đấu cho IS. Trong khi đó, nhiều nhóm phiến quân tại Philippines cũng đã tuyên thệ trung thành với tổ chức khủng bố này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thế giới 24h: Biển Đông-chủ đề bao trùm Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN-Mỹ
Thế giới 24h: Biển Đông-chủ đề bao trùm Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN-Mỹ

VOV.VN - Một trong những vấn đề được dự kiến sẽ “làm nóng” Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN-Mỹ là những căng thẳng xung quanh tranh chấp ở Biển Đông.

Thế giới 24h: Biển Đông-chủ đề bao trùm Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN-Mỹ

Thế giới 24h: Biển Đông-chủ đề bao trùm Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN-Mỹ

VOV.VN - Một trong những vấn đề được dự kiến sẽ “làm nóng” Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN-Mỹ là những căng thẳng xung quanh tranh chấp ở Biển Đông.

Hội nghị ASEAN- Mỹ: Cơ hội làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác chiến lược
Hội nghị ASEAN- Mỹ: Cơ hội làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác chiến lược

VOV.VN - Dư luận Mỹ cho rằng, những căng thẳng trên Biển Đông và nguy cơ tổ chức khủng bố IS mở rộng ảnh hưởng ở Đông Nam Á sẽ là vấn đề bao trùm hội nghị.

Hội nghị ASEAN- Mỹ: Cơ hội làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác chiến lược

Hội nghị ASEAN- Mỹ: Cơ hội làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác chiến lược

VOV.VN - Dư luận Mỹ cho rằng, những căng thẳng trên Biển Đông và nguy cơ tổ chức khủng bố IS mở rộng ảnh hưởng ở Đông Nam Á sẽ là vấn đề bao trùm hội nghị.

Tổng thống Mỹ và lãnh đạo ASEAN cùng dè chừng Trung Quốc về Biển Đông
Tổng thống Mỹ và lãnh đạo ASEAN cùng dè chừng Trung Quốc về Biển Đông

VOV.VN - Áp lực từ Tổng thống Mỹ được kỳ vọng sẽ vô hiệu hóa ý đồ của Trung Quốc muốn một số nước ASEAN không ký vào tuyên bố chung về Biển Đông.

Tổng thống Mỹ và lãnh đạo ASEAN cùng dè chừng Trung Quốc về Biển Đông

Tổng thống Mỹ và lãnh đạo ASEAN cùng dè chừng Trung Quốc về Biển Đông

VOV.VN - Áp lực từ Tổng thống Mỹ được kỳ vọng sẽ vô hiệu hóa ý đồ của Trung Quốc muốn một số nước ASEAN không ký vào tuyên bố chung về Biển Đông.