Tổng thống Obama phủ quyết dự luật đường ống dẫn dầu Keystone XL
VOV.VN - Đây là lần đầu tiên trong vòng 5 năm qua Tổng thống Obama lại thực hiện quyền phủ quyết của ông.
Sáng 25/2 (theo giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Barack Obama, đã phủ quyết dự luật xây dựng đường ống dẫn dầu gây tranh cãi Keystone XL.
Việc Tổng thống Obama bác bỏ dự luật xây dựng đường ống dẫn dầu Keystone được dự báo sẽ là sự khởi đầu cho một loạt cuộc phủ quyết đối với các dự luật do Đảng Cộng hòa hiện kiểm soát cả hai viện của Quốc hội chuyển lên Nhà Trắng.
Tổng thống Obama đã đe dọa phủ quyết 13 dự luật do Đảng Cộng hòa bảo trợ, bao gồm các dự luật về việc rút lại Đạo luật chăm sóc y tế với giá cả phải chăng, hay còn gọi là Đạo luật Obamacare và đảo ngược quyền hành pháp của ông đối với vấn đề nhập cư.
Ngay sau khi nhận được thông tin Tổng thống Obama chính thức phủ quyết dự luật xây dựng đường ống dẫn Keystone, Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mitch McConnell, tuyên bố cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội để không cần đếm xỉa đến hành động phủ quyết của Tổng thống Obama sẽ không diễn ra sau ngày 3/3 tới.
Tuy nhiên, các Nghị sỹ Cộng hòa dường như khó có thể đảo ngược sự phủ quyết của Tổng thống Obama đối với dự luật xây dựng đường ống dẫn dầu Keystone. Giới hạn để không phải bận tâm đến hành động phủ quyết của Tổng thống là một cuộc bỏ phiếu tại Hai viện của Quốc hội, với tỷ lệ phiếu ủng hộ phải đạt ít nhất hai phần ba.
Nhà Trắng tuyên bố họ phản đối dự luật do đảng Cộng hòa bảo trợ bởi nó đã tiếm quyền của Tổng thống trong việc phê chuẩn hoặc từ chối. Tuy vậy, dự luật được đề xuất lần đầu tiên cách đây 6 năm và đã được cả hai viện Quốc hội thông qua vào đầu tháng này vẫn chưa “chết” hoàn toàn.
Thư ký Báo chí Nhà Trắng Josh Earnest cùng ngày tuyên bố, Tổng thống Obama vẫn có thể phê chuẩn việc xây dựng đường ống này một khi Bộ Ngoại giao Mỹ hoàn tất đánh giá về những tác động môi trường của dự án. Tuy nhiên, ông Earnest đã không đưa ra thời gian biểu cho viễn cảnh này./.