Tổng thống Obama: Trung Quốc phải ngừng hoạt động bồi đắp ở Biển Đông

VOV.VN - Bên lề APEC, Tổng thống Mỹ Obama tuyên bố Trung Quốc phải ngừng hoạt động bồi đắp phi pháp của họ ở Biển Đông.

Hôm nay (18/11), Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố Trung Quốc phải ngừng hoạt động bồi đắp ở Biển Đông. Ông cũng tái khẳng định cam kết của Washington đối với vấn đề phòng vệ và an ninh của Philippines.

Tổng thống Obama. Ảnh: Telegraph.

Ông Obama phát biểu như vậy sau cuộc họp với Tổng thống Philippines Benigno Aquino bên lề cuộc họp thượng đỉnh APEC ở Manila.

Ông cho biết ông coi trọng việc hợp tác với các bên ở Biển Đông để giải quyết tranh chấp tại đây.

Vào ngày 17/11, Tổng thống Obama đã thăm một tàu tuần duyên mà Mỹ tặng cho Philippines, một trong các đồng minh thân cận của Mỹ trong khu vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ điều tàu hải quân đến sát vùng Trung Quốc cải tạo phi pháp ở Biển Đông
Mỹ điều tàu hải quân đến sát vùng Trung Quốc cải tạo phi pháp ở Biển Đông

VOV.VN- Mỹ có thể tính đến việc đưa ít nhất một tàu Hải quân của nước này đến sát một trong các đảo mà Trung Quốc cải tạo phi pháp ở Biển Đông.

Mỹ điều tàu hải quân đến sát vùng Trung Quốc cải tạo phi pháp ở Biển Đông

Mỹ điều tàu hải quân đến sát vùng Trung Quốc cải tạo phi pháp ở Biển Đông

VOV.VN- Mỹ có thể tính đến việc đưa ít nhất một tàu Hải quân của nước này đến sát một trong các đảo mà Trung Quốc cải tạo phi pháp ở Biển Đông.

Nhật - Australia hợp tác an ninh, kiềm chế Trung Quốc ở Biển Đông
Nhật - Australia hợp tác an ninh, kiềm chế Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN- Nhật Bản và Australia đã lên tiếng bày tỏ lo ngại về những hành động đơn phương của Trung Quốc ở Biển Đông và Hoa Đông.

Nhật - Australia hợp tác an ninh, kiềm chế Trung Quốc ở Biển Đông

Nhật - Australia hợp tác an ninh, kiềm chế Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN- Nhật Bản và Australia đã lên tiếng bày tỏ lo ngại về những hành động đơn phương của Trung Quốc ở Biển Đông và Hoa Đông.

Học giả Nhật Bản lên án việc Trung Quốc cải tạo đảo ở Biển Đông
Học giả Nhật Bản lên án việc Trung Quốc cải tạo đảo ở Biển Đông

VOV.VN- Các chuyên gia Nhật Bản cho rằng, Trung Quốc cải tạo đảo ở Biển Đông là vi phạm luật pháp quốc tế, đe dọa ổn định trong khu vực.

Học giả Nhật Bản lên án việc Trung Quốc cải tạo đảo ở Biển Đông

Học giả Nhật Bản lên án việc Trung Quốc cải tạo đảo ở Biển Đông

VOV.VN- Các chuyên gia Nhật Bản cho rằng, Trung Quốc cải tạo đảo ở Biển Đông là vi phạm luật pháp quốc tế, đe dọa ổn định trong khu vực.

Mỹ hỗ trợ đồng minh Đông Nam Á đối phó với Trung Quốc ở Biển Đông
Mỹ hỗ trợ đồng minh Đông Nam Á đối phó với Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN- Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đề nghị hỗ trợ Philippines 1 tàu chiến trong gói hỗ trợ các đồng minh Đông Nam Á trị giá 250 triệu USD.

Mỹ hỗ trợ đồng minh Đông Nam Á đối phó với Trung Quốc ở Biển Đông

Mỹ hỗ trợ đồng minh Đông Nam Á đối phó với Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN- Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đề nghị hỗ trợ Philippines 1 tàu chiến trong gói hỗ trợ các đồng minh Đông Nam Á trị giá 250 triệu USD.

Mỹ: Trung Quốc cải tạo đảo phi pháp có thể gây xung đột ở Biển Đông
Mỹ: Trung Quốc cải tạo đảo phi pháp có thể gây xung đột ở Biển Đông

VOV.VN- Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter cảnh báo việc Trung Quốc cải tạo đảo trái phép và tăng cường hiện diện quân sự ở Biển Đông có thể gây xung đột.

Mỹ: Trung Quốc cải tạo đảo phi pháp có thể gây xung đột ở Biển Đông

Mỹ: Trung Quốc cải tạo đảo phi pháp có thể gây xung đột ở Biển Đông

VOV.VN- Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter cảnh báo việc Trung Quốc cải tạo đảo trái phép và tăng cường hiện diện quân sự ở Biển Đông có thể gây xung đột.