Tổng thống Obama tuyên bố phá vây núi Sinjar thành công

VOV.VN - Trong khi đó Đức xem xét gửi thiết bị quân sự hỗ trợ quân đội Iraq đối đầu với phiến quân Nhà nước Hồi giáo.

Tổng thống Mỹ Barack Obama cho hay tình hình những người bị kẹt trên núi Sinjar ở phía bắc Iraq đã cải thiện đáng kể sau khi ông ra lệnh không kích để giảm bớt áp lực lên những người tị nạn chạy trốn phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS).

Các gia đình thuộc cộng đồng Yazidi sơ tán ở miền bắc Iraq (ảnh: AFP)
Tại một cuộc họp báo ngắn vào hôm 14/8, ông Obama cho biết việc Mỹ ném bom các vị trí của chiến binh IS đã “phá vỡ vòng vây”.

Ông chủ Nhà Trắng cũng cho biết một nhóm nhỏ các cố vấn Mỹ đã được gửi tới khu vực Sinjar vào ngày 13/8 để đánh giá tình hình tại đó.

Ông Obama cho biết chiến dịch không kích này có thể không kéo dài thêm nữa nhưng Mỹ sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp cần thiết, bao gồm các cuộc không kích nhằm bảo vệ người Mỹ ở Iraq.

Các quan chức Mỹ cho hay, vào ngày 14/8 vẫn có xấp xỉ 4.500 người trên núi Sinjar, trong số đó có một số người chăn gia súc sống ở ngay đó và không cần sơ tán.

Trong khi đó, nước Đức sẽ vận chuyển bằng đường hàng không 35 tấn viện trợ nhân đạo tới phía bắc Iraq vào ngày 15/8. Berlin cho biết họ đang xem xét cả viện trợ quân sự cho Iraq.

Truyền thông Đức trích dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Ursula von der Leyen cho biết Berlin lên kế hoạch gửi nước uống, thực phẩm, chăn, thuốc men đến đây.

Không quân Đức sẽ chở số hàng này tới thành phố Irbil của người Kurd rồi trao cho các cơ quan của Liên Hợp Quốc.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức cho hay nước ông cũng có thể gửi cả thiết bị quân sự như là xe thiết giáp, mũ sắt, áo chống đạn, và kính nhìn đêm sang đây.

Nhiều nhà làm luật đã yêu cầu Đức cung cấp trợ giúp quân sự cho nhà nước Iraq và các lực lượng người Kurd để họ đương đầu với các chiến binh “Nhà nước Hồi giáo” tàn ác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Al-Qaeda kêu gọi phiến quân Iraq nhắm thẳng vào Mỹ
Al-Qaeda kêu gọi phiến quân Iraq nhắm thẳng vào Mỹ

VOV.VN - Al-Qaeda cũng đưa ra lời khuyên với tổ chức Nhà nước Hồi giáo trong việc đối phó với các cuộc không kích của Mỹ ở Iraq.

Al-Qaeda kêu gọi phiến quân Iraq nhắm thẳng vào Mỹ

Al-Qaeda kêu gọi phiến quân Iraq nhắm thẳng vào Mỹ

VOV.VN - Al-Qaeda cũng đưa ra lời khuyên với tổ chức Nhà nước Hồi giáo trong việc đối phó với các cuộc không kích của Mỹ ở Iraq.

Pháp sẽ đưa vũ khí đến Iraq trong những giờ tới
Pháp sẽ đưa vũ khí đến Iraq trong những giờ tới

VOV.VN - Tổng thống Pháp Hollande đã gọi tình hình tại khu vực người Kurd ở Iraq là “thảm khốc”, đồng thời kêu gọi nỗ lực để hỗ trợ người dân Iraq.

Pháp sẽ đưa vũ khí đến Iraq trong những giờ tới

Pháp sẽ đưa vũ khí đến Iraq trong những giờ tới

VOV.VN - Tổng thống Pháp Hollande đã gọi tình hình tại khu vực người Kurd ở Iraq là “thảm khốc”, đồng thời kêu gọi nỗ lực để hỗ trợ người dân Iraq.

Iraq: Thủ tướng mãn nhiệm Maliki tuyên bố từ bỏ quyền lực
Iraq: Thủ tướng mãn nhiệm Maliki tuyên bố từ bỏ quyền lực

VOV.VN -Tuyên bố từ bỏ tham vọng quyền lực của ông Maliki đã làm hạ nhiệt bầu không khí chính trị căng thẳng tại Iraq.

Iraq: Thủ tướng mãn nhiệm Maliki tuyên bố từ bỏ quyền lực

Iraq: Thủ tướng mãn nhiệm Maliki tuyên bố từ bỏ quyền lực

VOV.VN -Tuyên bố từ bỏ tham vọng quyền lực của ông Maliki đã làm hạ nhiệt bầu không khí chính trị căng thẳng tại Iraq.

Máy bay Mỹ giội bom xuống xe thiết giáp phiến quân Iraq
Máy bay Mỹ giội bom xuống xe thiết giáp phiến quân Iraq

VOV.VN - Tổng thống Mỹ cảnh báo sẽ còn tiếp tục không kích để bảo vệ công dân Mỹ.

Máy bay Mỹ giội bom xuống xe thiết giáp phiến quân Iraq

Máy bay Mỹ giội bom xuống xe thiết giáp phiến quân Iraq

VOV.VN - Tổng thống Mỹ cảnh báo sẽ còn tiếp tục không kích để bảo vệ công dân Mỹ.

Thủ tướng Anh chịu sức ép can thiệp quân sự vào Iraq
Thủ tướng Anh chịu sức ép can thiệp quân sự vào Iraq

VOV.VN -Một số cựu quan chức quân đội cho rằng Anh nên theo Mỹ tiến hành can thiệp quân sự chống lại các tay súng cực đoan ở Iraq.

Thủ tướng Anh chịu sức ép can thiệp quân sự vào Iraq

Thủ tướng Anh chịu sức ép can thiệp quân sự vào Iraq

VOV.VN -Một số cựu quan chức quân đội cho rằng Anh nên theo Mỹ tiến hành can thiệp quân sự chống lại các tay súng cực đoan ở Iraq.