Tổng thống Obama tuyên bố về tình hình Ukraine

Ông Obama khẳng định cuộc trưng cầu dân ý về quy chế của Crimea sẽ vi phạm hiến pháp Ukraine và luật pháp quốc tế.

Tổng thống Mỹ Barack Obama ra tuyên bố về tình Ukraine từ Nhà Trắng vào 18h05’ GMT ngày 6/3. Ông Obama khẳng định cuộc trưng cầu dân ý theo dự kiến về quy chế của Crimea sẽ "vi phạm hiến pháp Ukraine và luật pháp quốc tế."

Ngày 6/3, Nghị viện Crimea đã bỏ phiếu nhất trí trở thành một phần thuộc Liên bang Nga. Chính quyền thân Moscow ở Crimea đã yêu cầu Tổng thống Nga Vladimir Putin xem xét đề nghị cho phép vùng lãnh thổ tự trị này gia nhập Liên bang Nga và đề nghị này sẽ được đưa ra trưng cầu ý dân vào ngày 16/3 tới.

Tổng thống Mỹ khẳng định, bất kỳ cuộc đàm phán nào về cuộc trưng cầu dân ý ở Crimea phải có sự tham dự của chính phủ hợp pháp của Ukraine.

Ông Obama cũng nói, Mỹ và các đồng minh đang thống nhất lập trường đối việc Nga "xâm lược" Ukraine, nhưng tuyên bố vẫn có khả năng đạt được một giải pháp ngoại giao cho bế tắc này.

Phát biểu của ông Obama được đưa ra trong lúc đàm phán tiếp tục giữa ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov ở châu Âu.

Người đứng đầu Nhà Trắng nói quyết tâm của Mỹ và các đồng minh sẽ càng vững chắc nếu Nga "tiếp tục vi phạm luật pháp quốc tế" ở Ukraine. Ông hối thúc Quốc hội Mỹ ủng hộ những nỗ lực của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nhằm giúp đỡ cho Ukraine.

Trước đó cùng ngày, Nhà Trắng thông báo sẽ áp đặt lệnh cấm thị thực đối với các công dân Nga và Crimea, những đối tượng bị Washington coi là "đe dọa chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine."

Ngoài ra, Tổng thống Mỹ Barack Obama còn ký một sắc lệnh cho phép trừng phạt các "cá nhân và thực thể chịu trách nhiệm về những hoạt động làm hủy hoại tiến trình hoặc các thể chế dân chủ ở Ukraine."

Quyết định trên bổ sung cho một chính sách của Mỹ về từ chối cấp thị thực và phong tỏa tài sản của những đối tượng dính líu tới lạm dụng nhân quyền liên quan tới cuộc đàn áp chính trị ở Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ cấm cấp thị thực cho một số quan chức Nga và Crimea
Mỹ cấm cấp thị thực cho một số quan chức Nga và Crimea

VOV.VN - Chính phủ Mỹ cho rằng những người này đe dọa đến chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.

Mỹ cấm cấp thị thực cho một số quan chức Nga và Crimea

Mỹ cấm cấp thị thực cho một số quan chức Nga và Crimea

VOV.VN - Chính phủ Mỹ cho rằng những người này đe dọa đến chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.

Crimea từ chối đàm phán với lãnh đạo Ukraine
Crimea từ chối đàm phán với lãnh đạo Ukraine

VOV.VN - Thủ tướng Crimea Sergei Aksyonov tuyên bố Chính phủ Crimea sẽ không thương lượng với Chính phủ mới thành lập tại Kiev.

Crimea từ chối đàm phán với lãnh đạo Ukraine

Crimea từ chối đàm phán với lãnh đạo Ukraine

VOV.VN - Thủ tướng Crimea Sergei Aksyonov tuyên bố Chính phủ Crimea sẽ không thương lượng với Chính phủ mới thành lập tại Kiev.

Crimea sẽ thành lập cơ quan hành pháp và an ninh riêng
Crimea sẽ thành lập cơ quan hành pháp và an ninh riêng

VOV.VN -Crimea trước đó đã tuyên bố thành lập lực lượng hải quân riêng do Chuẩn đô đốc Berezovsky làm chỉ huy.

Crimea sẽ thành lập cơ quan hành pháp và an ninh riêng

Crimea sẽ thành lập cơ quan hành pháp và an ninh riêng

VOV.VN -Crimea trước đó đã tuyên bố thành lập lực lượng hải quân riêng do Chuẩn đô đốc Berezovsky làm chỉ huy.

Crimea trưng cầu ý dân về việc sáp nhập vào Nga
Crimea trưng cầu ý dân về việc sáp nhập vào Nga

VOV.VN - Các nghị sỹ Crimea đã quyết định sẽ tổ chức trưng cầu ý dân vào ngày 16/3 tới về việc sáp nhập vào Nga.

Crimea trưng cầu ý dân về việc sáp nhập vào Nga

Crimea trưng cầu ý dân về việc sáp nhập vào Nga

VOV.VN - Các nghị sỹ Crimea đã quyết định sẽ tổ chức trưng cầu ý dân vào ngày 16/3 tới về việc sáp nhập vào Nga.

Ông Obama kêu gọi Nga rút toàn bộ binh lính ở Crimea
Ông Obama kêu gọi Nga rút toàn bộ binh lính ở Crimea

VOV.VN -Tổng thống Mỹ cũng đề xuất việc gửi các quan sát viên quốc tế đến Ukraine để đảm bảo quyền lợi cho công dân Nga.

Ông Obama kêu gọi Nga rút toàn bộ binh lính ở Crimea

Ông Obama kêu gọi Nga rút toàn bộ binh lính ở Crimea

VOV.VN -Tổng thống Mỹ cũng đề xuất việc gửi các quan sát viên quốc tế đến Ukraine để đảm bảo quyền lợi cho công dân Nga.