Tổng thống Palestine cảnh báo Israel vượt "giới hạn đỏ"

(VOV) - Ông Abbas cho biết, Palestine có thể kiện Israel lên Tòa án Hình sự quốc tế, sau khi Tel Aviv công bố mở rộng khu định cư.

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas ngày 12/12 tuyên bố Palestine sẽ có các biện pháp cần thiết nếu Israel vẫn tiến hành việc mở rộng khu định cư tại vùng E1 thuộc lãnh thổ Palestine.

Trước đó, cộng đồng quốc tế trong đó có cả Liên minh châu Âu (EU), đã cảnh báo Israel về những hậu quả "khôn lường" nếu Nhà nước Do thái này vẫn thực hiện kế hoạch này.

Phát biểu trong cuộc họp báo tại thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ, ông Abbas khẳng định tình hình hiện nay đã thay đổi. Việc Liên Hợp Quốc nâng cấp quy chế "nhà nước quan sát viên" đã trao cho Palestine cơ hội mới, và Palestine sẽ không chấp nhận nếu Israel tiếp tục xúc tiến kế hoạch mở rộng khu định cư tại E1. Vùng đất này nằm giữa Khu Bờ Tây và Đông Jerusalem, vì thế việc mở rộng xây khu định cư tại E1 sẽ chia tách Bờ Tây và vùng đất mà Palestine coi là thủ đô của Nhà nước Palestine trong tương lai. 

Ông Abbas nhấn mạnh đây là "giới hạn đỏ" của Palestine.

Tổng thống Abbas trước đó đã cảnh báo rằng có thể kiện Israel lên Tòa án Hình sự quốc tế (ICC), sau khi Tel Aviv công bố chương trình xây dựng hơn 3.000 ngôi nhà tại Đông Jerusalem, Bờ Tây và vùng E1.

Trong khi đó, căng thẳng có nguy cơ leo thang sau khi cảnh sát biên giới Israel bắn chết một thiếu niên Palestine ở thành phố Nebron thuộc Bờ Tây.

Người phát ngôn cảnh sát Israel nói rằng thiếu niên này cầm trong tay một khẩu súng lục, tiến đến gần trạm gác và sau khi bị yêu cầu trình thẻ căn cước thì tấn công cảnh sát, buộc cảnh sát Israel phải nổ súng. Tuy nhiên, sau đó cảnh sát phát hiện khẩu súng lục thực chất là đồ chơi làm bằng kim loại. Đụng độ sau đó đã nổ ra giữa cảnh sát Israel với người Palestine.

Đây là vụ nổ súng thứ hai nhằm vào người Palestine xảy ra trong tuần này. Trước đó, ngày 10/12, một người Palestine bị bắn chết ở Bờ Tây do bị tình nghi sử dụng hung khí./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Anh, Thụy Điển quan ngại việc Israel mở rộng khu định cư
Anh, Thụy Điển quan ngại việc Israel mở rộng khu định cư

(VOV) - Liên Hợp Quốc, Mỹ và EU đều lên tiếng chỉ trích dự án này vì nó sẽ làm phức tạp mọi nỗ lực kiến tạo hòa bình với người Palestine.

Anh, Thụy Điển quan ngại việc Israel mở rộng khu định cư

Anh, Thụy Điển quan ngại việc Israel mở rộng khu định cư

(VOV) - Liên Hợp Quốc, Mỹ và EU đều lên tiếng chỉ trích dự án này vì nó sẽ làm phức tạp mọi nỗ lực kiến tạo hòa bình với người Palestine.

EU triệu Đại sứ Israel vì kế hoạch mở rộng khu định cư
EU triệu Đại sứ Israel vì kế hoạch mở rộng khu định cư

(VOV) - Ngày 6/12, Đại sứ Israel tại EU sẽ có cuộc gặp với Tổng thư ký điều hành Cơ quan Hành động Đối ngoại châu Âu  Pierre Vimont.

EU triệu Đại sứ Israel vì kế hoạch mở rộng khu định cư

EU triệu Đại sứ Israel vì kế hoạch mở rộng khu định cư

(VOV) - Ngày 6/12, Đại sứ Israel tại EU sẽ có cuộc gặp với Tổng thư ký điều hành Cơ quan Hành động Đối ngoại châu Âu  Pierre Vimont.

Palestine sẽ đáp trả nếu Israel xây dựng khu định cư
Palestine sẽ đáp trả nếu Israel xây dựng khu định cư

(VOV)-Israel bị dư luận quốc tế chỉ trích khi thông báo sẽ xây dựng 3.000 ngôi nhà định cư mới trên phần lãnh thổ chiếm đóng của Palestine.

Palestine sẽ đáp trả nếu Israel xây dựng khu định cư

Palestine sẽ đáp trả nếu Israel xây dựng khu định cư

(VOV)-Israel bị dư luận quốc tế chỉ trích khi thông báo sẽ xây dựng 3.000 ngôi nhà định cư mới trên phần lãnh thổ chiếm đóng của Palestine.

Palestine dọa trả đũa nếu Israel mở rộng khu định cư
Palestine dọa trả đũa nếu Israel mở rộng khu định cư

(VOV) - Palestine tuyên bố tình hình hiện nay cho phép nước này có thể đối phó với việc Israel mở rộng khu định cư E1.

Palestine dọa trả đũa nếu Israel mở rộng khu định cư

Palestine dọa trả đũa nếu Israel mở rộng khu định cư

(VOV) - Palestine tuyên bố tình hình hiện nay cho phép nước này có thể đối phó với việc Israel mở rộng khu định cư E1.