EU triệu Đại sứ Israel vì kế hoạch mở rộng khu định cư

(VOV) - Ngày 6/12, Đại sứ Israel tại EU sẽ có cuộc gặp với Tổng thư ký điều hành Cơ quan Hành động Đối ngoại châu Âu  Pierre Vimont.

Liên minh châu Âu đã quyết định triệu Đại sứ Israel tới để bày tỏ lo ngại về kế hoạch của Israel mở rộng khu định cư tại Bờ Tây và Đông Jerusalem.

Bất chấp sự phản đối của cộng đồng quốc tế, Israel vẫn tiếp tục thực hiện kế hoạch xây dựng thêm 3.000 nhà định cư trên phần lãnh thổ chiếm đóng của Palestine (Ảnh: AP)

Trước đó, một số nước Liên minh châu Âu cũng đã triệu Đại sứ Israel tại nước sở tại đến để tham vấn. Người phát ngôn của Liên minh châu Âu Maja Kocijancic cho biết, phản ứng của Liên minh châu Âu đối với kế hoạch mở rộng khu định cư của Israel sẽ phụ thuộc vào mức độ mà kế hoạch này tác động đến việc hình thành một nhà nước Palestine trong tương lai.

Bà Maja Kocijancic nói: “Chúng tôi bày tỏ lo ngại của EU về kế hoạch này. Đây là phản ứng mạnh mẽ hơn bình thường của Liên minh châu Âu trong những trường hợp tương tự. Ngay sau khi Israel thông báo, chúng tôi đã bày tỏ lo ngại về những tác động của kế hoạch này đối với các cuộc đàm phán và khả năng đạt được có một giải pháp thông qua đám phán, theo đó Israel và một nhà nước Palestine độc lập có thể sống tồn tại hòa bình, an ninh bên cạnh nhau. Đó là mục tiêu hàng đầu của chúng tôi”.

Bất chấp sự phản đối của cộng đồng quốc tế, Israel vẫn tiếp tục thực hiện kế hoạch xây dựng thêm 3.000 nhà định cư trên phần lãnh thổ chiếm đóng của Palestine, đặc biệt trong đó có khu E-1 có thể chia cắt hoàn toàn Đông Jerusalem với các khu vực khác của Bờ Tây.

Trong khi đó, ngày 5/12, Tổng thống Palestine Mamoud Abbas một lần nữa lên tiếng phản đối kế hoạch của Israel xây dựng thêm 3.000 nhà định cư trên phần lãnh thổ chiếm đóng của Palestine. Ông Abbas gọi kế hoạch này của Israel là một “đường ranh giới đỏ”.

Ông Abbas nói: “Kế hoạch xây dựng khu E1 của Israel là một đường ranh giới đỏ. Đây là một đường ranh giới đỏ không chỉ bởi vì nó có thể chia cắt hoàn toàn Đông Jerusalem với Bờ Tây mà còn là một hành động chiếm đóng. Vì vậy, chúng tôi sẽ áp dụng tất cả các biện pháp hợp pháp  để ngăn chặn kế hoạch này của Israel”.

Bất chấp sự phản đối của cộng đồng quốc tế, Israel vẫn tuyên bố sẽ tiến hành kế hoạch mở rộng khu định cư…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ tiếp tục phản đối Israel xây dựng khu định cư
Mỹ tiếp tục phản đối Israel xây dựng khu định cư

(VOV) - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng, quyết định đơn phương này gây khó khăn thêm cho việc khôi phục lại đàm phán trực tiếp.

Mỹ tiếp tục phản đối Israel xây dựng khu định cư

Mỹ tiếp tục phản đối Israel xây dựng khu định cư

(VOV) - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng, quyết định đơn phương này gây khó khăn thêm cho việc khôi phục lại đàm phán trực tiếp.

Xây dựng các khu định cư- Israel đang vừa ăn cắp vừa la làng
Xây dựng các khu định cư- Israel đang vừa ăn cắp vừa la làng

(VOV) - Phớt lờ cảnh báo của quốc tế, Israel tuyên bố sẽ tiếp tục các hoạt động định cư trên vùng lãnh thổ của Palestine.

Xây dựng các khu định cư- Israel đang vừa ăn cắp vừa la làng

Xây dựng các khu định cư- Israel đang vừa ăn cắp vừa la làng

(VOV) - Phớt lờ cảnh báo của quốc tế, Israel tuyên bố sẽ tiếp tục các hoạt động định cư trên vùng lãnh thổ của Palestine.

Palestine, Israel vẫn bất đồng về khu định cư
Palestine, Israel vẫn bất đồng về khu định cư

(VOV) - Tổng thống Palestine cho rằng nếu Israel không dừng việc xây dựng có nghĩa là Israel không muốn hòa bình với Palestine.

Palestine, Israel vẫn bất đồng về khu định cư

Palestine, Israel vẫn bất đồng về khu định cư

(VOV) - Tổng thống Palestine cho rằng nếu Israel không dừng việc xây dựng có nghĩa là Israel không muốn hòa bình với Palestine.

Đức dội gáo nước lạnh trước chuyến thăm của Thủ tướng Israel
Đức dội gáo nước lạnh trước chuyến thăm của Thủ tướng Israel

(VOV) - Israel đang chịu sự chỉ trích mạnh mẽ của các đồng minh sau quyết định xây dựng thêm 3.000 căn nhà tái định cư ở Bờ Tây.

Đức dội gáo nước lạnh trước chuyến thăm của Thủ tướng Israel

Đức dội gáo nước lạnh trước chuyến thăm của Thủ tướng Israel

(VOV) - Israel đang chịu sự chỉ trích mạnh mẽ của các đồng minh sau quyết định xây dựng thêm 3.000 căn nhà tái định cư ở Bờ Tây.