Tổng thống Pháp: Châu Âu phải luôn cảnh giác nếu muốn hòa bình

VOV.VN - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm qua (14/3) cho biết châu Âu cần luôn cảnh giác nếu muốn hòa bình, đồng thời cảnh báo về cuộc xung đột hiện nay tại Ukraine.

Trong phát biểu ngày hôm qua (14/2), Tổng thống Pháp Macron nhấn mạnh, có quá nhiều thứ mà châu Âu không thể lường trước được trước xung đột Nga - Ukraine.

Ông Macron nói: “Hai năm trước, chúng ta đã nói rằng sẽ không bao giờ gửi xe tăng cho Ukraine nhưng chúng ta đã làm điều đó. Hai năm trước, chúng ta đã nói rằng sẽ không bao giờ gửi tên lửa tầm trung và chúng ta cũng đã làm điều đó. Chúng ta đã nói rằng sẽ không bao giờ gửi bất kỳ máy bay nào, tuy nhiên một số đang trong quá trình chuyển cho Ukraine. Chúng ta đã đặt quá nhiều giới hạn, nếu tôi có thể nói như vậy, trong vốn từ vựng của chúng ta”.

Tổng thống Pháp cũng cho biết, Ukraine đang ở trong tình thế "khó khăn" trên thực địa và cần có sự hỗ trợ mạnh mẽ hơn từ các đồng minh.

Tổng thống Pháp hồi tháng trước cũng tuyên bố không loại trừ việc triển khai quân châu Âu đến Ukraine trong tương lai - động thái khiến nhiều nhà lãnh đạo các nước châu Âu phản đối.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quốc hội Pháp thông qua chiến lược hỗ trợ Ukraine trong 10 năm tới
Quốc hội Pháp thông qua chiến lược hỗ trợ Ukraine trong 10 năm tới

VOV.VN - Quốc hội Pháp, ngày 12/3, đã thông qua Thoả thuận an ninh song phương Pháp – Ukraine, văn bản được đánh giá là sẽ định hình chiến lược hỗ trợ của Pháp dành cho Ukraine trong vòng 10 năm tới.

Quốc hội Pháp thông qua chiến lược hỗ trợ Ukraine trong 10 năm tới

Quốc hội Pháp thông qua chiến lược hỗ trợ Ukraine trong 10 năm tới

VOV.VN - Quốc hội Pháp, ngày 12/3, đã thông qua Thoả thuận an ninh song phương Pháp – Ukraine, văn bản được đánh giá là sẽ định hình chiến lược hỗ trợ của Pháp dành cho Ukraine trong vòng 10 năm tới.

Tổng thống Zelensky nói quân Pháp không cần tham chiến tại Ukraine
Tổng thống Zelensky nói quân Pháp không cần tham chiến tại Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, quân đội Pháp không cần tham gia chiến đấu trong cuộc xung đột với Nga trong khi Kiev giữ tiền tuyến. Nhận định này được đưa ra sau nhiều tuần dư luận suy đoán về việc liệu NATO có cần thiết phải triển khai quân đội tới thực địa để ngăn chặn những bước tiến của Nga hay không.

Tổng thống Zelensky nói quân Pháp không cần tham chiến tại Ukraine

Tổng thống Zelensky nói quân Pháp không cần tham chiến tại Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, quân đội Pháp không cần tham gia chiến đấu trong cuộc xung đột với Nga trong khi Kiev giữ tiền tuyến. Nhận định này được đưa ra sau nhiều tuần dư luận suy đoán về việc liệu NATO có cần thiết phải triển khai quân đội tới thực địa để ngăn chặn những bước tiến của Nga hay không.

Vì sao ông Putin luôn thắng trong bầu cử tổng thống Nga?
Vì sao ông Putin luôn thắng trong bầu cử tổng thống Nga?

VOV.VN - Giới quan sát nhận định trong cuộc bầu cử tổng thống Nga từ 15-17/3/2024, ông Putin gần như chắc chắn sẽ tái đắc cử tổng thống nhiệm kỳ thứ 5 và sẽ cầm quyền đến tận năm 2030, thậm chí 2036 nếu lại tái tranh cử.

Vì sao ông Putin luôn thắng trong bầu cử tổng thống Nga?

Vì sao ông Putin luôn thắng trong bầu cử tổng thống Nga?

VOV.VN - Giới quan sát nhận định trong cuộc bầu cử tổng thống Nga từ 15-17/3/2024, ông Putin gần như chắc chắn sẽ tái đắc cử tổng thống nhiệm kỳ thứ 5 và sẽ cầm quyền đến tận năm 2030, thậm chí 2036 nếu lại tái tranh cử.

Quan hệ sóng gió giữa Nga với một số nước trong không gian hậu Xô viết
Quan hệ sóng gió giữa Nga với một số nước trong không gian hậu Xô viết

VOV.VN - Nga và 14 nước nữa từng là “quốc gia anh em” trong Liên bang Xô viết (gọi tắt là Liên Xô). Tuy nhiên, ngày nay quan hệ giữa Nga với một số nước như vậy không còn mặn nồng như xưa, thậm chí còn căng thẳng hơn bao giờ hết.

Quan hệ sóng gió giữa Nga với một số nước trong không gian hậu Xô viết

Quan hệ sóng gió giữa Nga với một số nước trong không gian hậu Xô viết

VOV.VN - Nga và 14 nước nữa từng là “quốc gia anh em” trong Liên bang Xô viết (gọi tắt là Liên Xô). Tuy nhiên, ngày nay quan hệ giữa Nga với một số nước như vậy không còn mặn nồng như xưa, thậm chí còn căng thẳng hơn bao giờ hết.

Ông Putin: Nga sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân nếu bị đe dọa
Ông Putin: Nga sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân nếu bị đe dọa

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin vừa tuyên bố rằng Nga sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân nếu có mối đe dọa đối với nhà nước, chủ quyền và nền độc lập của Nga.

Ông Putin: Nga sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân nếu bị đe dọa

Ông Putin: Nga sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân nếu bị đe dọa

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin vừa tuyên bố rằng Nga sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân nếu có mối đe dọa đối với nhà nước, chủ quyền và nền độc lập của Nga.

Nga tăng cường bom lượn hủy diệt mục tiêu, Ukraine loay hoay chống đỡ
Nga tăng cường bom lượn hủy diệt mục tiêu, Ukraine loay hoay chống đỡ

VOV.VN - Bom lượn đã trở thành vũ khí chủ chốt của không quân Nga nhằm tạo lợi thế trên không và giành thêm đất trên thực địa. Hiện Ukraine vẫn chưa có phương án chống đỡ thực sự hữu hiệu trước thứ vũ khí có sức hủy diệt đáng sợ này.

Nga tăng cường bom lượn hủy diệt mục tiêu, Ukraine loay hoay chống đỡ

Nga tăng cường bom lượn hủy diệt mục tiêu, Ukraine loay hoay chống đỡ

VOV.VN - Bom lượn đã trở thành vũ khí chủ chốt của không quân Nga nhằm tạo lợi thế trên không và giành thêm đất trên thực địa. Hiện Ukraine vẫn chưa có phương án chống đỡ thực sự hữu hiệu trước thứ vũ khí có sức hủy diệt đáng sợ này.

Ba Lan không loại trừ khả năng phương Tây điều quân tới Ukraine
Ba Lan không loại trừ khả năng phương Tây điều quân tới Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Ba Lan vừa tuyên bố rằng khả năng phương Tây điều quân tới Ukraine để tham chiến là điều không thể loại trừ.

Ba Lan không loại trừ khả năng phương Tây điều quân tới Ukraine

Ba Lan không loại trừ khả năng phương Tây điều quân tới Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Ba Lan vừa tuyên bố rằng khả năng phương Tây điều quân tới Ukraine để tham chiến là điều không thể loại trừ.