Tổng thống Zelensky nói quân Pháp không cần tham chiến tại Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, quân đội Pháp không cần tham gia chiến đấu trong cuộc xung đột với Nga trong khi Kiev giữ tiền tuyến. Nhận định này được đưa ra sau nhiều tuần dư luận suy đoán về việc liệu NATO có cần thiết phải triển khai quân đội tới thực địa để ngăn chặn những bước tiến của Nga hay không.

"Chừng nào Ukraine còn nắm giữ tiền tuyến thì quân đội Pháp vẫn có thể ở trên lãnh thổ Pháp", Tổng thống Ukraine cho hay trên kênh truyền hình BFM TV của Pháp.

Các nước NATO đã cung cấp hàng chục tỷ USD hỗ trợ quân sự cho Ukraine kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt vào cuối tháng 2/2022. Tuy nhiên, liên minh này và một số nước thành viên đã tuyên bố NATO sẽ không tham gia vào cuộc xung đột trực tiếp với Nga.

Theo Điều 5 Hiến chương NATO về phòng thủ tập thể, cuộc tấn công vào một thành viên NATO được coi là cuộc tấn công vào toàn bộ liên minh. Ukraine không phải là thành viên của NATO.

Vào cuối tháng 2/2024, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết nước này không loại trừ khả năng triển khai quân đội NATO tới Ukraine để hỗ trợ Kiev chiến đấu. Các nước phương Tây đã tranh luận trong một thời gian dài về vấn đề này cũng như nguy cơ xung đột mở rộng bên ngoài biên giới Ukraine.

Nga tuyên bố, việc NATO điều động quân đội sẽ khiến xung đột leo thang và có nguy cơ biến thành chiến tranh hạt nhân.

"Vẫn chưa có sự nhất trí ở giai đoạn hiện tại" về việc đưa quân đội phương Tây tới thực địa, ông Macron nói. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sébastien Lecornu sau đó cho biết những bình luận này ám chỉ quân đội NATO tham gia rà phá bom mìn hoặc huấn luyện binh lính Ukraine trên lãnh thổ Ukraine. Các lực lượng của NATO đã giúp huấn luyện quân đội Ukraine sử dụng các phương tiện do phương Tây cung cấp.

"Nếu chúng ta có thể đồng ý với các đồng minh rằng, thay vì huấn luyện binh lính Ukraine trên lãnh thổ các nước thành viên NATO và vận chuyển hàng nghìn quân tới Ba Lan hay Cộng hòa Séc thì việc đưa vài chục người hướng dẫn tới Ukraine và huấn luyện binh lính tại đây sẽ hợp lý hơn", Tổng thống Cộng hòa Séc Petr Pavel nói.

Ông cho rằng: "Từ khía cạnh của luật quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc, không điều gì có thể ngăn cản quân đội cũng như người dân các nước NATO hỗ trợ công việc ở Ukraine".

Trong khi đó, Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski cho rằng việc đưa quân đội NATO tới thực địa "không phải không thể nghĩ tới". Các quốc gia NATO khác đã bác bỏ ý tưởng này. Thủ tướng Đức Olaf Scholz tuyên bố: "Sẽ không có quân đội trên thực địa, không có binh lính nào trên lãnh thổ Ukraine được điều tới từ các nước châu Âu hay NATO".

"Đưa quân tới thực địa không phải một lựa chọn của Đức", Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho hay.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga tăng cường bom lượn hủy diệt mục tiêu, Ukraine loay hoay chống đỡ
Nga tăng cường bom lượn hủy diệt mục tiêu, Ukraine loay hoay chống đỡ

VOV.VN - Bom lượn đã trở thành vũ khí chủ chốt của không quân Nga nhằm tạo lợi thế trên không và giành thêm đất trên thực địa. Hiện Ukraine vẫn chưa có phương án chống đỡ thực sự hữu hiệu trước thứ vũ khí có sức hủy diệt đáng sợ này.

Nga tăng cường bom lượn hủy diệt mục tiêu, Ukraine loay hoay chống đỡ

Nga tăng cường bom lượn hủy diệt mục tiêu, Ukraine loay hoay chống đỡ

VOV.VN - Bom lượn đã trở thành vũ khí chủ chốt của không quân Nga nhằm tạo lợi thế trên không và giành thêm đất trên thực địa. Hiện Ukraine vẫn chưa có phương án chống đỡ thực sự hữu hiệu trước thứ vũ khí có sức hủy diệt đáng sợ này.

Trực thăng Nga Mi-28 giội hỏa lực vào binh lính Ukraine ở Severodonetsk
Trực thăng Nga Mi-28 giội hỏa lực vào binh lính Ukraine ở Severodonetsk

VOV.VN - Mi-28 là dòng trực thăng tấn công của quân đội Nga. Trực thăng này được Nga triển khai để giội hỏa lực xuống các mục tiêu là công sự, binh lính Ukraine.

Trực thăng Nga Mi-28 giội hỏa lực vào binh lính Ukraine ở Severodonetsk

Trực thăng Nga Mi-28 giội hỏa lực vào binh lính Ukraine ở Severodonetsk

VOV.VN - Mi-28 là dòng trực thăng tấn công của quân đội Nga. Trực thăng này được Nga triển khai để giội hỏa lực xuống các mục tiêu là công sự, binh lính Ukraine.

Yếu tố quyết định cục diện xung đột Nga-Ukraine trong năm nay
Yếu tố quyết định cục diện xung đột Nga-Ukraine trong năm nay

VOV.VN - Nga sản xuất số lượng đạn pháo gấp gần 3 lần so với Mỹ và châu Âu cung cấp cho Ukraine. Theo đánh giá của giới phân tích, đây có thể sẽ là yếu tố quyết định cục diện xung đột Nga-Ukraine trong năm nay.

Yếu tố quyết định cục diện xung đột Nga-Ukraine trong năm nay

Yếu tố quyết định cục diện xung đột Nga-Ukraine trong năm nay

VOV.VN - Nga sản xuất số lượng đạn pháo gấp gần 3 lần so với Mỹ và châu Âu cung cấp cho Ukraine. Theo đánh giá của giới phân tích, đây có thể sẽ là yếu tố quyết định cục diện xung đột Nga-Ukraine trong năm nay.

Mỹ công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 300 triệu USD cho Ukraine
Mỹ công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 300 triệu USD cho Ukraine

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 12/3 đã công bố một gói viện trợ quân sự mới trị giá 300 triệu USD cho Ukraine. Đây là đợt viện trợ mới nhất của Mỹ dành cho Ukraine kể từ tháng 12 năm ngoái.

Mỹ công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 300 triệu USD cho Ukraine

Mỹ công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 300 triệu USD cho Ukraine

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 12/3 đã công bố một gói viện trợ quân sự mới trị giá 300 triệu USD cho Ukraine. Đây là đợt viện trợ mới nhất của Mỹ dành cho Ukraine kể từ tháng 12 năm ngoái.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 13/3
Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 13/3

VOV.VN - Dưới đây là một số diễn biến quan trọng liên quan đến tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 13/3.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 13/3

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 13/3

VOV.VN - Dưới đây là một số diễn biến quan trọng liên quan đến tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 13/3.