Tổng thống Pháp Macron bế tắc trong việc chỉ định thủ tướng mới

VOV.VN - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm qua (26/8) đã tiếp tục tham vấn chính trị các đảng phái tại Pháp nhưng người dân Pháp nhiều khả năng sẽ còn phải chờ đợi thêm nhiều thời gian nữa trước khi có thể biết được danh tính Thủ tướng mới do bất đồng sâu sắc giữa các đảng phái chính trị tại nước này.

Phát biểu sau cuộc gặp với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, lãnh đạo đảng cực hữu “Tập hợp quốc gia” (RN) bà Marine Le Pen tuyên bố sẽ trình đề xuất bỏ phiếu tín nhiệm đối với bất cử chính phủ mới nào do liên minh cánh tả “Mặt trận bình dân mới” (NFP) lãnh đạo dù đảng cực tả “Nước Pháp bất khuất” (LFI) cho biết sẽ nhượng bộ không tham gia chính phủ mới để xoa dịu sự phản đối từ các phe phái chính trị tại Pháp.

“Ý tưởng về một chính phủ do Mặt trận Bình dân Mới lãnh đạo mà không có các thành viên đảng Nước Pháp bất khuất sẽ không thay đổi được điều gì. Trong mọi trường hợp, vẫn là đảng Nước Pháp bất khuất và ông Mélenchon đứng sau lãnh đạo”.

Bà Marine Le Pen cho rằng các chương trình của liên minh cánh tả, đặc biệt là về an ninh, nhập cư cũng như sức mua và nông nghiệp với tổng trị giá lên tới 150 tỷ euro sẽ đẩy nước Pháp rơi vào tình cảnh khó khăn.

Theo sau đảng cực hữu RN, lãnh đạo nhóm các nghị sĩ cộng hoà cánh hữu ông Eric Ciottie cũng khẳng định sẽ có động thái tương tự, đồng thời đồng thời cho rằng Tổng thống Emmanuel Macron chính là nguyên nhân khiến nước Pháp rơi vào tình trạng hỗn loạn.

Trong khi đó, Thủ tướng tạm quyền Gabriel Attal đã gửi thư đến các nghị sĩ thuộc nhóm trung hữu ủng hộ Tổng thống Macron tại Quốc hội đảm bảo rằng sẽ trình đề xuất bỏ phiếu tín nhiệm đối với chính phủ mới do cánh tả lãnh đạo là điều không thể tránh khỏi.

Kết thúc các cuộc tham vấn, Văn phòng Tổng thống Pháp ra thông cáo cho rằng nước Pháp đang ở tình thế chưa từng có trong lịch sử và kêu gọi lãnh đạo các chính đảng tại Pháp cần thể hiện trách nhiệm đối với người dân. Thông cáo cũng cho biết Tổng thống Macron loại trừ khả năng cho phép liên minh cánh tả NFP lập chính phủ mà không liên minh với các đảng phái khác bởi ông cho rằng một chính phủ cánh tả đơn lẻ có thể bị sụp đổ ngay lập tức.

Tổng thống Pháp cũng nhấn mạnh sẽ không để đất nước bị tê liệt và suy yếu, đồng thời tuyên bố sẽ mở vòng tham vấn chính trị mới bắt đầu từ hôm nay để tiếp tục tìm một Thủ tướng mới. Văn phòng Tổng thống Pháp nêu rõ các đảng cực tả “Nước Pháp bất khuất”, cực hữu “Tập hợp quốc gia” hay lãnh đạo nhóm nghị sĩ cánh hữu ông Eric Ciottie sẽ không còn nằm trong danh sách được mời.

Phản ứng trước tuyên bố trên, liên minh cánh tả NFP khẳng định sẽ chỉ trở lại điện Élysées khi ứng cử viên do liên minh này đề xuất là bà Lucie Castets được chấp nhận làm Thủ tướng mới.

Đảng cực tả “Nước Pháp buất khuất” tuyên bố sẽ trình lên Hội đồng Hiến pháp đề xuất phế truất Tổng thống Emmanuel Macron theo Điều 68 của Hiến pháp khi không thực đầy đủ quyền và nghĩa vụ của một Tổng thống dù các nhà phân tích đánh giá cơ hội thành công gần như không có.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cơ quan điều tra Pháp gia hạn lệnh bắt giữ “Cha đẻ” Telegram
Cơ quan điều tra Pháp gia hạn lệnh bắt giữ “Cha đẻ” Telegram

VOV.VN - Bất chấp sự phản đối của Nga, cơ quan tư pháp Pháp hôm qua quyết định gia hạn lệnh bắt giữ nhà sáng lập Telegram người Pháp gốc Nga Pavel Durov. Ông Durov trước đó đã bị bắt tại sân bay Le Bourget ở Paris vì những cáo buộc liên quan đến ứng dụng tin nhắn này.

Cơ quan điều tra Pháp gia hạn lệnh bắt giữ “Cha đẻ” Telegram

Cơ quan điều tra Pháp gia hạn lệnh bắt giữ “Cha đẻ” Telegram

VOV.VN - Bất chấp sự phản đối của Nga, cơ quan tư pháp Pháp hôm qua quyết định gia hạn lệnh bắt giữ nhà sáng lập Telegram người Pháp gốc Nga Pavel Durov. Ông Durov trước đó đã bị bắt tại sân bay Le Bourget ở Paris vì những cáo buộc liên quan đến ứng dụng tin nhắn này.

Thủ tướng Pháp tới thị sát hiện trường vụ tấn công vào giáo đường Do Thái
Thủ tướng Pháp tới thị sát hiện trường vụ tấn công vào giáo đường Do Thái

VOV.VN - Ngày 24/8), Thủ tướng Pháp Gabriel Attal, cùng với Bộ trưởng Nội vụ Gerald Darmanin đã đến thăm giáo đường Do Thái, nơi mới xảy ra vụ tấn công đốt phá.

Thủ tướng Pháp tới thị sát hiện trường vụ tấn công vào giáo đường Do Thái

Thủ tướng Pháp tới thị sát hiện trường vụ tấn công vào giáo đường Do Thái

VOV.VN - Ngày 24/8), Thủ tướng Pháp Gabriel Attal, cùng với Bộ trưởng Nội vụ Gerald Darmanin đã đến thăm giáo đường Do Thái, nơi mới xảy ra vụ tấn công đốt phá.

Tổng thống Macron: Châu Âu không được làm “chư hầu” của Mỹ
Tổng thống Macron: Châu Âu không được làm “chư hầu” của Mỹ

VOV.VN - Phát biểu tại Đại học Sorbonne ở Paris hôm 25/4, Tổng thống Pháp Macron tuyên bố châu Âu không được phép trở thành một “chư hầu” của nước Mỹ. Ông hối thúc châu Âu nâng cao năng lực phòng thủ và vai trò trên đấu trường toàn cầu.

Tổng thống Macron: Châu Âu không được làm “chư hầu” của Mỹ

Tổng thống Macron: Châu Âu không được làm “chư hầu” của Mỹ

VOV.VN - Phát biểu tại Đại học Sorbonne ở Paris hôm 25/4, Tổng thống Pháp Macron tuyên bố châu Âu không được phép trở thành một “chư hầu” của nước Mỹ. Ông hối thúc châu Âu nâng cao năng lực phòng thủ và vai trò trên đấu trường toàn cầu.

Điều đặc biệt trong tư tưởng Macron về EU tự chủ chiến lược và thế giới đa cực
Điều đặc biệt trong tư tưởng Macron về EU tự chủ chiến lược và thế giới đa cực

VOV.VN - Tư tưởng đa cực là một ý tưởng được lòng nhiều người hiện nay. Thay vì chỉ trích, giới phê bình ở Mỹ và châu Âu nên tìm hiểu điều gì đã thúc đẩy Tổng thống Pháp Macron từ bỏ quan điểm cũ về chính trị thế giới, để theo đuổi tư tưởng thế giới đa cực và EU “tự chủ chiến lược”.

Điều đặc biệt trong tư tưởng Macron về EU tự chủ chiến lược và thế giới đa cực

Điều đặc biệt trong tư tưởng Macron về EU tự chủ chiến lược và thế giới đa cực

VOV.VN - Tư tưởng đa cực là một ý tưởng được lòng nhiều người hiện nay. Thay vì chỉ trích, giới phê bình ở Mỹ và châu Âu nên tìm hiểu điều gì đã thúc đẩy Tổng thống Pháp Macron từ bỏ quan điểm cũ về chính trị thế giới, để theo đuổi tư tưởng thế giới đa cực và EU “tự chủ chiến lược”.