Tổng thống Pháp: “Xung đột tại Ukraine sẽ kéo dài qua mùa Đông”

VOV.VN - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm qua (12/10) nhận định, cuộc xung đột tại Ukraine sẽ chưa thể kết thúc sớm trước mùa Xuân 2023. Ông Macron cho biết, sẽ duy trì hỗ trợ Ukraine cả về vũ khí và tài chính nhưng đồng thời sẵn sàng liên lạc với Nga để tìm lối thoát cho cuộc khủng hoảng.

Phát biểu trong chương trình “Sự kiện” trên kênh truyền hình France 2, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bày tỏ sự lo ngại trước diễn biến leo thang căng thẳng tại Ukraine đã làm thay đổi bản chất của cuộc xung đột khi các cơ sở dân sự trở thành các mục tiêu tấn công.

Theo người đứng đầu nước Pháp, cuộc xung đột tại Ukraine là một cuộc chiến hỗn hợp, không đơn thuần chỉ diễn ra trên cả chiến trường mà còn là một cuộc chiến về truyền thông giữa các bên.

Tổng thống Pháp nhận định, châu Âu sẽ phải trải qua một mùa Đông khắc nghiệt với xung đột kéo dài tại Ukraine và nguy cơ về một cuộc khủng hoảng năng lượng.        

Ông Macron khẳng định, sẽ duy trì sự ủng hộ cho Ukraine cả về tài chính và quân sự. Ngoài các tổ hợp pháo tự hành Caesar, Pháp sẽ chuyển giao thêm cho Ukraine các loại vũ khí mới trong thời gian tới, trong đó đáng chú ý sẽ bao gồm tên lửa, hệ thống phòng không và rada. 

Trước câu hỏi về nguy cơ hạt nhân, Tổng thống Pháp Macron nhấn mạnh, Pháp theo đuổi học thuyết hạt nhân mang tính răn đe, sẽ không tham gia vào cuộc xung đột hiện nay và cố gắng ngăn chặn Chiến tranh thế giới thứ 3. 

Người đứng đầu nước Pháp tiếp tục bảo vệ quan điểm tiếp tục duy trì các cuộc điện đàm với Tổng thống Nga để sớm tìm lối thoát cho cuộc khủng hoảng.

 “Mục tiêu của chúng ta là kiến tạo hoà bình. Tôi chỉ muốn nói hai điều là, bất cứ khi nào cần thiết, tôi sẽ nói chuyện với Tổng thống Vladimir Putin và sẽ đến một thời điểm nào đó mà tôi hy vọng sớm nhất có thể, tất cả các bên liên quan sẽ phải ngồi vào bàn đàm phán”, Tổng thống Pháp Macron nói.

 Theo quyết định của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, kể từ tháng 11/2022, quân đội Pháp sẽ tăng gấp đôi quân số và bổ sung thêm các loại vũ khí chủ lực như tiêm kích Rafale, xe bọc thép VBCI và xe tăng Leclerc để triển khai tại các thành viên NATO ở phía Đông như Rumania, Estonia và Litva. 

Sự hiện diện quân sự của Pháp ở sườn phía đông của NATO cũng chính thức được đặt tên là “Chiến dịch Đông Âu” với thời hạn 2 năm, kéo dài từ 20/02/2022 đến 19/02/2024./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ có nguy cơ "xung đột trực tiếp" với Nga tại Ukraine
Mỹ có nguy cơ "xung đột trực tiếp" với Nga tại Ukraine

VOV.VN - Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Konstantin Vorontsov hôm 4/10 nói trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc rằng việc Mỹ tiếp tục cung cấp vũ khí và thông tin tình báo cho Ukraine đang tiến dần tới "lằn ranh nguy hiểm" trực tiếp đối đầu với Nga.

Mỹ có nguy cơ "xung đột trực tiếp" với Nga tại Ukraine

Mỹ có nguy cơ "xung đột trực tiếp" với Nga tại Ukraine

VOV.VN - Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Konstantin Vorontsov hôm 4/10 nói trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc rằng việc Mỹ tiếp tục cung cấp vũ khí và thông tin tình báo cho Ukraine đang tiến dần tới "lằn ranh nguy hiểm" trực tiếp đối đầu với Nga.

Ukraine tiết lộ số tiền cần cho kế hoạch tái thiết hậu xung đột
Ukraine tiết lộ số tiền cần cho kế hoạch tái thiết hậu xung đột

VOV.VN - Ukraine cần 750 tỷ USD cho một kế hoạch phục hồi 3 giai đoạn sau cuộc xung đột với Nga, Thủ tướng Ukraine Denys Shmygal cho biết ngày 4/7.

Ukraine tiết lộ số tiền cần cho kế hoạch tái thiết hậu xung đột

Ukraine tiết lộ số tiền cần cho kế hoạch tái thiết hậu xung đột

VOV.VN - Ukraine cần 750 tỷ USD cho một kế hoạch phục hồi 3 giai đoạn sau cuộc xung đột với Nga, Thủ tướng Ukraine Denys Shmygal cho biết ngày 4/7.

NATO: Cuộc xung đột tại Ukraine có thể kéo dài nhiều năm
NATO: Cuộc xung đột tại Ukraine có thể kéo dài nhiều năm

VOV.VN - Hôm qua (18/6), Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho rằng, cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine có thể kéo dài nhiều năm.

NATO: Cuộc xung đột tại Ukraine có thể kéo dài nhiều năm

NATO: Cuộc xung đột tại Ukraine có thể kéo dài nhiều năm

VOV.VN - Hôm qua (18/6), Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho rằng, cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine có thể kéo dài nhiều năm.